Xã ven đô quyết tâm cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

(Baohatinh.vn) - Cuối năm 2022, xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) sẽ bước vào cuộc “sát hạch” chấm điểm xã NTM kiểu mẫu. Hiện, địa phương đang tập trung hoàn thiện, nâng cao các nhóm tiêu chí để cán đích trong năm.

Tiêu chí môi trường nằm ở tốp đầu

Về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao từ năm 2019, đầu năm 2022, xã Cẩm Vịnh được huyện Cẩm Xuyên lựa chọn làm điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã đã hoàn thành các nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu, nổi bật là về môi trường.

Xã ven đô quyết tâm cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Người dân thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh ra quân vệ sinh môi trường

Ông Nguyễn Văn Chiến - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết: “Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan và đời sống Nhân dân nên xã rất chú trọng và quan tâm.

Năm 2022, xã đã triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn bà con ủ phân hữu cơ tại gia đình. Việc phân loại rác thải đã tận dụng được nguồn rác tái chế và giảm áp lực xử lý rác cho địa phương”.

Xã ven đô quyết tâm cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Toàn xã Cẩm Vịnh hiện có 1.156 hộ gia đình áp dụng phân loại rác, đạt tỷ lệ 98%

Theo thống kê, toàn xã Cẩm Vịnh hiện có 1.156 hộ gia đình áp dụng phân loại rác, đạt tỷ lệ 98%; 911 hộ có hố ủ rác phân hữu cơ, đạt tỷ lệ 77,9%; 747 hộ xử lý nước thải, đạt tỷ lệ 63,9%... Toàn xã cũng xây dựng được 9 ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế, 1 điểm xử lý rác tập trung, 7 điểm tập kết rác nguy hại, 1 điểm tập kết rác thải cứng.

Để giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường, hàng tuần, địa phương đều huy động các lực lượng tham gia cắt tỉa hàng rào xanh, quét dọn đường làng ngõ xóm. Mỗi tuyến đường được giao cho một tổ chức đoàn thể, tổ liên gia tự quản và coi đó làm tiêu chí thi đua trong xây dựng NTM.

Xã ven đô quyết tâm cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên, hàng tuần của người dân xã Cẩm Vịnh

Bà Trần Thị Xoan – Hội trưởng Hội Nông dân thôn Yên Khánh chia sẻ: “Chỉ cần phát đi thông báo trên loa phát thanh tối nay thì ngay sáng mai, các đoàn thể đã huy động được đông đảo lực lượng để ra quân vệ sinh môi trường. Hoạt động bảo vệ môi trường của các đoàn thể đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Thay đổi diện mạo hạ tầng kinh tế nông thôn

Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là các tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, bởi vậy, xã Cẩm Vịnh đã tập trung nguồn lực để củng cố nhóm tiêu chí này. Từ đầu năm đến nay, toàn xã tranh thủ lồng ghép các nguồn lực với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng để xây dựng các công trình.

Xã ven đô quyết tâm cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Trường Tiểu học Cẩm Vịnh được đầu tư gần 7 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Tiêu biểu như các công trình: đường trục nội đồng dài hơn 400m ở thôn Tam Trung, đường trục chính nội đồng dài hơn 45m0 ở thôn Ngụ Phúc; thảm nhựa đường trục thôn dài 243 m ở thôn Đông Vịnh; lát gạch block vỉa hè hơn 1.000m từ QL1A đến đường tránh TP Hà Tĩnh; thi công 1.198m đường bê tông ngõ xóm; xây dựng 6 phòng học bộ môn, sân chơi tại trường tiểu học; xây dựng 6 phòng học, nâng cấp và cải tạo dãy nhà 2 tầng cũ làm phòng hành chính và chức năng tại trường mầm non; lắp đặt hệ thống điện cao áp phục vụ Nhân dân sinh hoạt tại thôn Đông Hạ và thôn Tam Đồng…

Xã ven đô quyết tâm cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Thi công mương thoát nước, hạ tầng khu dân cư thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh chia sẻ: “Hiện nay, kết cấu hạ tầng điện – đường – trường – trạm của địa phương đã được đồng bộ theo tiêu chuẩn NTM kiểu mẫu. Toàn xã đã bê tông hóa 100% đường ngõ xóm với mặt đường rộng từ 3-6m. Đặc biệt các tuyến đường từ trục xã đến trục thôn được nhựa hóa 100% với chiều dài rải thảm nhựa 9.273 m, đạt tỷ lệ trên 70%; tỷ lệ hàng rào xanh đạt trên 85%”.

Không chỉ đầu tư cho cơ sở hạ tầng, xã Cẩm Vịnh còn chú trọng phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho bà con. Phát huy lợi thế xã ven đô, nằm ở cửa ngõ vào TP Hà Tĩnh, thời gian qua, xã Cẩm Vịnh đã tích cực thu hút doanh nghiệp về hoạt động trên địa bàn để tạo thêm nhiều việc làm cho con em và tăng thu ngân sách cho địa phương. Toàn xã hiện có trên 30 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, 27 tổ hợp tác và 48 mô hình kinh tế.

Xã ven đô quyết tâm cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Vườn cây dược liệu cho thu nhập cao của gia đình bà Nguyễn Thị Vân (thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh)

Với thế mạnh cây dược liệu, hiện nay, xã Cẩm Vịnh đã xây dựng và phát triển được vùng sản xuất tập trung hơn 4 ha. Ngoài ra, ở các vườn hộ, địa phương cũng xây dựng mô hình cụm vườn liền kề sản xuất cây dược liệu ở các thôn: Ngụ Quế, Tam Đồng…

Bà Nguyễn Thị Vân (thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh) chia sẻ: “Vườn của gia đình tôi liên kết trồng cây dược liệu với Công ty CP Dược Hà Tĩnh nên không lo đầu ra sản phẩm, lợi nhuận tăng gấp 3 – 4 lần so với trồng lúa. Ngoài cây dược liệu, tôi còn tận dụng trồng xen kẽ rau màu các loại nên thu nhập ổn định. Bình quân mỗi ngày, gia đình thu từ 200 – 300 nghìn đồng từ các loại cây trong vườn”.

Xã ven đô quyết tâm cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Đường giao thông của xã Cẩm Vịnh được thảm nhựa hơn 70%

Ngoài những mô hình kinh tế chủ lực, xã Cẩm Vịnh còn chú trọng phát triển kinh tế đa dạng theo hướng đa ngành nghề, đa dịch vụ để tăng thu nhập cho người dân. Toàn xã hiện có hơn 70 hộ cho thuê phòng trọ, hơn 100 hộ cho thuê ki ốt kinh doanh. Tập trung cho phát triển kinh tế, xã Cẩm Vịnh phấn đấu đến cuối năm 2022 đưa thu nhập bình quân trên đầu người lên mức 51,7 triệu đồng/người/năm; cao hơn năm 2021 khoảng 5,4 triệu đồng/người/năm.

Theo lộ trình, tháng 11/2022, xã Cẩm Vịnh sẽ bước vào cuộc "sát hạch” chấm điểm các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Hiện nay, địa phương đang tập trung hoàn thiện, củng cố và nâng cao các tiêu chí theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 quy định về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.