Xử phạt 90 triệu đồng đối với 2 trường hợp tàng trữ, buôn bán pháo nổ ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 90 triệu đồng đối với 2 trường hợp do có hành vi tàng trữ, buôn bán pháo nổ.

Xử phạt 90 triệu đồng đối với 2 trường hợp tàng trữ, buôn bán pháo nổ ở Nghi Xuân

UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt N.N.C. số tiền 60 triệu đồng.

Theo đó, hồi 15h20“” ngày 15/1/2023, tại đường đê thuộc thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện M.T.L. (SN 2005, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội) và T.V.T. (SN 2005, thôn Thành Sơn, xã Xuân Thành) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, M.T.L. thừa nhận đang trao đổi với T.V.T. để giao dịch mua bán pháo và tự nguyện giao nộp 3 khối hộp, mỗi hộp có 36 khối hình trụ được liên kết với nhau bằng dây nối đang cất giấu tại nhà. Ngoài ra, L. khai nhận số pháo trên do ông N.N.C. (SN 1969, trú tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội) mua giúp.

Tiến hành làm việc, ông N.N.C. khai nhận số pháo trên được mua của L.V.T. (SN 1988, thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội) với giá 3,9 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của L.V.T., lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 3 khối hộp, mỗi hộp có 36 khối hình trụ được liên kết với nhau bằng dây nối.

L.V.T. khai nhận khoảng tháng 6/2022, T. mua 6 khối pháo từ một người đàn ông ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An rồi đưa về cất giấu tại nhà riêng. Sau đó, bán cho N.N.C. 3 khối với giá 1,3 triệu đồng, số còn lại đang cất trong nhà thì bị lực lượng công an phát hiện.

Xử phạt 90 triệu đồng đối với 2 trường hợp tàng trữ, buôn bán pháo nổ ở Nghi Xuân

UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt M.T.L. số tiền 30 triệu đồng

Theo kết quả giám định, 3 khối hộp thu giữ tại nhà của M.T.L. có đầy đủ đặc tính của pháo nổ với khối lượng 4,2 kg và 3 khối hộp thu giữ tại nhà của L.V.T. có đầy đủ đặc tính của pháo nổ có khối lượng 4,2kg.

Hiện, vụ án buôn bán hàng cấm đối với L.V.T. đang được cơ quan điều tra theo thẩm quyền.

UBND huyện Nghi Xuân cũng ra quyết định xử phạt M.T.L. số tiền 30 triệu đồng do có hành vi buôn bán hàng cấm (pháo) khối lượng 4,2kg (thời điểm xử phạt mới 17 tuổi); N.N.C. số tiền 60 triệu đồng do có hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo) khối lượng 4,2kg.

Các quyết định xử phạt được căn cứ theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đọc thêm

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định sẽ xử phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Nhiều người thắc mắc, trước ngày 15/8 thì vì phạm có bị phạt?
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!