Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII họp phiên trù bị

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/10, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp phiên trù bị với sự tham dự của 348 đại biểu, đại diện cho hơn 93.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương cùng dự và chỉ đạo phiên họp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII họp phiên trù bị ảnh 1

Phát biểu mở đầu phiên trù bị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh: thời gian qua, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong toàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều bài học quan trọng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII họp phiên trù bị ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Đề nghị các đại biểu tham dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và áp dụng thực tiễn của cơ quan, đơn vị nơi công tác đóng góp có chất lượng vào các văn kiện

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và áp dụng thực tiễn của cơ quan, đơn vị nơi công tác đóng góp có chất lượng vào các văn kiện; đồng thời, khách quan, công tâm chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong thời gian diễn ra đại hội, các đại biểu cần chấp hành nghiêm các quy chế làm việc, thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung nhằm đảm bảo chất lượng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII họp phiên trù bị ảnh 3

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của đại hội

Tiếp thu tinh thần trong nội dung phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong thời gian làm việc buổi sáng của phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 13 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII họp phiên trù bị ảnh 4

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội quy, quy chế đại hội

Đại hội cũng tiến hành thành lập tổ, hướng dẫn thảo luận; hướng dẫn biểu quyết bằng phiếu về các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tập trung thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện của trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 11 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật các phiên làm việc tiếp theo của đại hội.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa

Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa

Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Hà Tĩnh rà soát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Chan chứa ân tình với Đảng

Chan chứa ân tình với Đảng

“Khi làm thơ, tôi rất có cảm xúc về Đảng. Tôi hiểu, trân trọng và biết ơn sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt mọi thời kỳ”, đó là tâm sự của cựu chiến binh, cựu giáo chức Nguyễn Mạnh Trung (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Kỹ sư Võ Quý Huân và câu chuyện chưa kể về quê ngoại Hà Tĩnh

Kỹ sư Võ Quý Huân và câu chuyện chưa kể về quê ngoại Hà Tĩnh

Kỹ sư Võ Quý Huân (1912-1967) là một trong bốn trí thức Việt được Bác Hồ đưa về nước phụng sự Tổ quốc năm 1946. Ông cũng là cha đẻ của ngành đúc - luyện kim Việt Nam. Quê nội Nghệ An và quê ngoại Hà Tĩnh đã hun đúc nên một nhà khoa học tài ba, trí thức yêu nước đến nay vẫn luôn được lịch sử nhắc nhớ…