Thạch Hà nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực của nhân dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Hà đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thạch Hà nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ảnh 1
Thị trấn Thạch Hà rực rỡ trước thềm đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ và nhân dân Thạch Hà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Là huyện bao quanh TP Hà Tĩnh có địa bàn rộng nhưng bị chia cắt, kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đồng bộ, việc chậm triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tác động đến tư tưởng, đời sống của nhân dân và định hướng phát triển của một số địa phương trong huyện. Nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, huyện Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng: xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu, động lực.

Huyện đã sớm tập trung phát triển các mô hình kinh tế, các sản phẩm, hàng hóa chủ lực; nâng cao hiệu quả hoạt động trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện liên doanh, liên kết; tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tích cực thu hút nguồn đầu tư, khai thác các chương trình, dự án, xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa - xã hội; công tác quân sự địa phương, an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững…

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng bộ đã tạo cho Thạch Hà những chuyển biến rõ nét. Theo đó, kinh tế phát triển khá và đồng đều ở cả ba vùng; thu ngân sách đạt trên 200% so với mục tiêu đại hội đề ra; thu hút đầu tư, huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng đạt kết quả vượt bậc, nhất là giao thông nông thôn (đạt trên 250% kế hoạch); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; QPAN được giữ vững; chính trị ổn định; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được những kết quả quan trọng…

Dự án sản xuất rau, củ, quả trên đất cát hoang hóa theo công nghệ cao tại xã Thạch Văn mang lại hiệu quả cao

Dự án sản xuất rau, củ, quả trên đất cát hoang hóa theo công nghệ cao tại xã Thạch Văn mang lại hiệu quả cao

Cụ thể, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,3 triệu đồng/năm; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 37% (đầu nhiệm kỳ) xuống còn 26,9%; công nghiệp – xây dựng tăng từ 29% lên 36,03% với tổng giá trị ước đạt 2.593 tỷ đồng; thương mại – dịch vụ tăng từ 34% lên 37,07% với tổng giá trị ước đạt 2.658 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 76.164 tấn (bằng 108% chỉ tiêu đề ra); giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 40 triệu đồng (năm 2010) lên 65 triệu đồng/ha (2015).

Chăn nuôi phát triển cả về quy mô, giá trị và hình thức sản xuất theo hướng gia trại, trang trại, liên doanh, liên kết. Kết quả đó đã đưa tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt 49,75%. Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh với 944 ha (tăng 89 ha so với 2010), trong đó, diện tích nuôi tôm thâm canh năm 2015 ước đạt 165 ha (tăng 123 ha so với 2010), đứng thứ hai toàn tỉnh. Tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn hiện đạt 5.500 tấn (tăng 550 tấn so với đầu nhiệm kỳ)…

Thực hiện đề án sản xuất, nâng cao thu nhập, toàn huyện đã xây dựng mới 705 mô hình kinh tế, trong đó, có 90 mô hình quy mô lớn, 109 mô hình quy mô vừa và 506 mô hình quy mô nhỏ, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM; dự kiến đến cuối năm 2015, có thêm ít nhất 3 xã hoàn thành các tiêu chí NTM và không còn xã dưới 8 tiêu chí…

Thạch Hà nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ảnh 3

Mô hình HTX chăn nuôi lợn của hội viên Lê Đăng Sơn xã Thạch Long cho thu nhập khá

Chính trị ổn định, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, các di sản văn hóa được gìn giữ và phát huy.

Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của BTV, BCH Đảng bộ huyện, từ việc nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên đến việc ban hành các chủ trương, nghị quyết cụ thể ở huyện. Nhiệm kỳ qua, huyện đã ban hành 9 nghị quyết, 29 chỉ thị, 52 kế hoạch, 18 chương trình, 855 công văn, 854 quyết định, 2 công điện, 185 báo cáo… cùng một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích khác.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được coi trọng và có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được chăm lo, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt các khâu quy hoạch, đào tạo và đánh giá cán bộ; tăng cường luân chuyển cán bộ về cơ sở giúp tháo gỡ khó khăn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được tăng cường, từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy được tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ. Thạch Hà là huyện đầu tiên tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi từ cấp cơ sở đến huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, có tác dụng phòng ngừa, răn đe, giáo dục, giữ vững kỷ cương. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục được đổi mới. 5 năm liên tục, Đảng bộ Thạch Hà đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó, có 3 năm đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát huy những thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Thạch Hà tập trung thực hiện mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động tốt mọi nguồn lực, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tái cơ cấu nền nông nghiệp, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Đầu tư phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, quy hoạch, chỉnh trang thị trấn và các điểm đô thị vùng; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - quân sự địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; đưa Thạch Hà phát triển nhanh, vững chắc”; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 700 tỷ đồng; 70% xã hoàn thành các chỉ tiêu NTM; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có đơn vị yếu kém…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!