13 đối tượng đánh xóc đĩa tại chòi canh cá ở TP Hà Tĩnh lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 28/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với Nguyễn Văn Quốc cùng 12 bị cáo về tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

13 doi tuong danh xoc dia tai choi canh ca o tp ha tinh linh an

Hình ảnh các bị cáo tại phiên tòa sáng ngày 28/12/2017.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Quốc (SN 1996), Nguyễn Văn Hùng (SN 1979), Nguyễn Trường Thắng (SN 1985), Trần Hậu Cơ (SN 1973), Trương Văn Tuấn (SN 1985), Nguyễn Huy Kỷ (SN 1984), Phan Văn Lâm (SN 1989), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1995), Trần Hậu Chiến (SN 1999), đều trú tại phường Thạch Qúy, TP. Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hợi (SN 1995, trú tại KP.8, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh), Nguyễn Đức Ninh (SN 1978, trú tại KP 1, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh), Dương Văn Kim (SN 1989, trú tại xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) và Bùi Văn Quốc (SN 1990, trú tại xóm 3, xã Tương Sơn, huyện Thạch Hà).

Theo cáo trạng, vào 13h30" ngày 9/8/2017, Nguyễn Văn Quốc gọi điện cho Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Văn Hợi, Bùi Văn Quốc, Trần Hậu Cơ, Nguyễn Đức Ninh, Trương Văn Tuấn, Nguyễn Huy Kỷ bảo đến chòi canh ao cá của cậu ruột của mình là Nguyễn Trường Hà (ở khối phố 3, phường Thạch Qúy, TP Hà Tĩnh) để đánh bạc.

Sau đó, Nguyễn Văn Quốc tiếp tục gọi điện cho Nguyễn Văn Sỹ, Trần Hậu Chiến đến để nhờ canh gác cho việc đánh bạc và hứa trả cho hai đối tượng này mỗi người 300.000 đồng khi xong nhiệm vụ.

Đến 15h cùng ngày, khi Hùng, Hợi, Kim, Bùi Văn Quốc và Ninh (đi cùng Hùng) đến trước nên Nguyễn Văn Quốc đã tổ chức cho các con bạc đánh xóc đĩa, mỗi lần đặt cược từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Một lúc sau, có Thắng, Kỳ, Lâm, Cơ, Tuấn đến và cùng vào tham gia đánh bạc.

Tại đây, Nguyễn Văn Quốc đứng ra làm xáo và cho Hợi, Cơ, Tuấn vay mỗi người 5 triệu đồng; Bùi Văn Quốc và Kỳ vay mỗi người 10 triệu đồng rồi cắt phế mỗi triệu cho vay là 50 nghìn đồng.

13 doi tuong danh xoc dia tai choi canh ca o tp ha tinh linh an

Hiện trường vụ đánh bạc

Đến 16 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt thì bị Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ. Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng đã thu giữ 81.800.000 đồng, 15 điện thoại di động các loại, 1 bộ bát đĩa bằng sứ, 4 quân vị, 1 bộ dụng cụ cắt vị tự chế và các tang vật liên quan khác.

Xác định Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Hậu Chiến là những người không tham gia đánh bạc nhưng trực tiếp đứng ra tổ chức cho các con bạc đánh nên bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Riêng 10 đối tượng còn lại đã trực tiếp tham gia đánh bạc nên phải chịu các mức án về tội đánh bạc.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất phạm tội, vai trò của từng đối tượng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quốc 18 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc; Nguyễn Văn Hùng, Phan Văn Lâm, cùng 18 tháng tù và Nguyễn Văn Hợi lĩnh 15 tháng tù về tội đánh bạc; Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Huy Kỷ, Bùi Văn Quốc, Trần Hậu Cơ, Trương Văn Tuấn, Nguyễn Trường Thắng và Dương Văn Kim cùng chịu mức án 24 tháng tù treo, 48 tháng thử thách về tội đánh bạc; Nguyễn Văn Sỹ, Trần Hậu Chiến bị phạt 20 triệu về tội tổ chức đánh bạc với vai trò là người giúp sức.

>> Phá ổ bạc trong chòi canh cá giữa đồng, hốt gọn 18 đối tượng

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!