28 tỷ đồng “thay áo” tuyến đường từ thị trấn Nghèn lên Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Tỉnh lộ 548 đoạn từ thị trấn Nghèn lên thị trấn Đồng Lộc đang được nâng cấp với nguồn kinh phí 28 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương đi lại của người dân, du khách khi về thăm ngã ba huyền thoại ở Can Lộc (Hà Tĩnh).

28 tỷ đồng “thay áo” tuyến đường từ thị trấn Nghèn lên Ngã ba Đồng Lộc

Đơn vị thi công hiện đang tăng cường các loại máy móc để đảm bảo tiến độ công trình

Những ngày này, tuyến tỉnh lộ 548 đoạn Km11+970 – Km 20+370 huyện Can Lộc (nối thị trấn Nghèn lên thị trấn Đồng Lộc) sôi động bởi các loại máy móc, nhân công. Tất cả cùng chung một khí thế, một tinh thần làm việc hăng hái, nghiêm túc để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Anh Nguyễn Viết Ngọc - Đội trưởng Đội Thi công thuộc Công ty CPTV&XD Biển Đông (TP Vinh - Nghệ An) cho biết: “Công trình khởi công vào ngày 4/1/2021 với giai đoạn khởi đầu thực hiện 2 phần việc: rải đá cấp phối, đá dăm phần móng và lắp đặt rãnh thoát nước dọc một số đoạn. Tuy nhiên, thời điểm khởi công vào những ngày giáp tết nên đến đầu tháng 3 chúng tôi mới tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Hiện, gần 40 nhân công đã được tăng cường đảm bảo vận hành liên tục 2 ca máy, tranh thủ thời tiết thuận lợi thực hiện các phần việc để vừa đáp ứng tiến độ vừa đảm bảo an toàn, chất lượng công trình. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã thực hiện được 15% khối lượng công việc”.

28 tỷ đồng “thay áo” tuyến đường từ thị trấn Nghèn lên Ngã ba Đồng Lộc

Công nhân tập trung san lề đường

Công trình khôi phục, cải tạo đường tỉnh ĐT.548 đoạn Km11+970 - Km20+370 huyện Can Lộc thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở mặt đường cũ, công trình thực hiện khôi phục và cải tạo nền, mặt đường trên chiều dài gần 7,8 km, rộng từ 6 - 8,4m, tổng đầu tư dự án 28 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do Ngân hàng Thế giới (WB) và ngân sách tỉnh đối ứng. Công trình do Công ty CPTV&XD Biển Đông (TP Vinh) thực hiện.

28 tỷ đồng “thay áo” tuyến đường từ thị trấn Nghèn lên Ngã ba Đồng Lộc

Đơn vị thi công tập trung rải đá cấp phối mặt đường.

Ông Hồ Thanh Bình - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho biết: “Theo kế hoạch, công trình sẽ được thực hiện trong thời gian 10 tháng (từ cuối tháng 12/2020 đến tháng 10/2021). Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão, ngay sau khi UBND tỉnh chấp thuận dự án, đơn vị đã cố gắng hoàn thành sớm các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu có tiềm lực thực hiện dự án một cách đảm bảo, đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay, chúng tôi đã đang đốc thúc nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực khẩn trương thực hiện các hạng mục công trình”.

28 tỷ đồng “thay áo” tuyến đường từ thị trấn Nghèn lên Ngã ba Đồng Lộc

Một số đoạn tiến hành xây dựng hệ thống mương thoát nước

Theo dõi tiến độ từng ngày, người dân hết sức vui mừng bởi sau nhiều năm sống chung với bụi bặm, đường sá hỏng hóc, nay họ lại sắp được đi trên con đường đẹp.

Ông Lê Công Điệt (tổ dân phố Phúc Xuân, thị trấn Nghèn) cho biết: “Nền đường cũ thấp nên mùa mưa thì ngập lụt, mùa nắng thì “ổ gà, ổ vịt” chằng chịt. Trận lũ hồi tháng 10/2020, đoạn đường trước cửa nhà tôi nước dâng lên cả mét. Bây giờ, tuyến đường được nâng cấp, Nhà nước còn xây dựng thêm tuyến mương thoát nữa, bà con chúng tôi vui mừng lắm, chỉ mong công trình sớm hoàn thành”.

28 tỷ đồng “thay áo” tuyến đường từ thị trấn Nghèn lên Ngã ba Đồng Lộc

Ông Lê Công Điệt - tổ dân phố Phúc Xuân, thị trấn Nghèn: "Trận lũ tháng 102020, đoạn đường tỉnh lộ 548 đi qua trước cửa nhà tôi nước dâng lên cả mét. Nay đường đang được cải tạo, hy vọng sẽ chấm dứt cảnh này mỗi khi mưa lũ về.

Đường tỉnh ĐT.548 là tuyến đường huyết mạch đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, kết nối tour tuyến du lịch trên địa bàn huyện Can Lộc. Tuy nhiên, sau 15 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc “thay áo” mới cho tuyến đường đã đáp ứng niềm mong mỏi từ nhiều năm nay của người dân và chính quyền địa phương.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Chủ động phòng ngừa giông lốc bất thường trên biển

Chủ động phòng ngừa giông lốc bất thường trên biển

Sau những sự cố bất thường trên biển gần đây, lực lượng chức năng và các địa phương ở Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm giúp bà con nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa giông lốc và các tình huống thiên tai bất thường.
Mai Hoa có nhiều mô hình kinh tế "nở hoa"

Mai Hoa có nhiều mô hình kinh tế "nở hoa"

Nhờ chú trọng đưa các giống cây, con đạt hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất và được sự đồng hành, tiếp sức của chính quyền địa phương, nhiều gia đình ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).
Làng hoa "khởi động" sản xuất vụ Tết

Làng hoa "khởi động" sản xuất vụ Tết

Bão số 10 khiến 100% nhà màng bị hư hỏng hoàn toàn, song các hộ dân trồng hoa tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng ổn định sản xuất, kịp thời xuống giống hoa cúc vụ Tết.