3 năm THPT học sinh giỏi tỉnh, nữ sinh miền núi Hà Tĩnh tự tin vào Đại học Luật sau phúc khảo tăng 22,5 điểm

(Baohatinh.vn) - Tăng 22,5 điểm sau khi làm đơn phúc khảo lại bài thi, em Nguyễn Thị Phương Thảo - cựu học sinh lớp 12A2 - Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang - Hà Tĩnh) tự tin “mở cửa” Trường Đại học Luật Hà Nội.

3 năm THPT học sinh giỏi tỉnh, nữ sinh miền núi Hà Tĩnh tự tin vào Đại học Luật sau phúc khảo tăng 22,5 điểm

Em Nguyễn Phương Thảo - nữ sinh vừa có điểm thi tăng cao sau phúc khảo.

Phút giây hồi hộp mong chờ kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã qua trong cảm xúc vui sướng vỡ òa của Phương Thảo. Sau khi phúc khảo, điểm số môn Ngữ văn thay đổi từ 8,25 lên 8,5 điểm; Lịch sử tăng từ 1,75 lên 9,5 điểm; Địa lý từ 2,25 lên 9,25 điểm; Giáo dục công dân tăng từ 2,5 điểm thành điểm tuyệt đối (10 điểm). Nguyên nhân của sự sai lệch này được xác định là do Thảo nhập sai mã đề.

“Em như vừa được tiếp năng lượng sau những ngày sống trong nỗi lo lắng”, Phương Thảo chia sẻ.

3 năm THPT học sinh giỏi tỉnh, nữ sinh miền núi Hà Tĩnh tự tin vào Đại học Luật sau phúc khảo tăng 22,5 điểm

3 năm học THPT, Thảo đều đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử

Được biết, sau khi hoàn thành kỳ thi, Thảo đã rất tự tin về bài làm của mình, vì em đã đối chiếu kết quả với đáp án của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, kết quả của kỳ thi: Văn 8,25; Lịch Sử 1,75 điểm; Địa Lý 2,25 điểm; GDCD 2 điểm khiến em thực sự sốc. Kết quả này không phản ánh thực tế học tập khá nổi bật của Thảo, đặc biệt 3 năm học THPT, em đều đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.

Chia sẻ nỗi buồn và những băn khoăn của mình với các thầy cô giáo, bạn bè, Thảo đã được tư vấn, động viên gửi đơn phúc khảo bài làm và kết quả là các bài thi của em đã được xác định lại đúng điểm số của mình.

3 năm THPT học sinh giỏi tỉnh, nữ sinh miền núi Hà Tĩnh tự tin vào Đại học Luật sau phúc khảo tăng 22,5 điểm

Điểm thi của Thảo tăng 22,5 điểm sau khi phúc khảo.

Điểm thi tăng lên 22,5 điểm, nâng tổng điểm lên 37,25 (gồm cả điểm ưu tiên), trong đó điểm 3 môn xét tuyển đại học là 27,25 (chưa cộng điểm vùng) đã giúp Thảo khá yên tâm sẽ chạm tới ước mơ trở thành tân sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phương Thảo cho biết: “Dù niềm vui đến muộn hơn so với bạn bè nhưng cuối cùng ước mơ của em cũng đã trở thành hiện thực. Trải nghiệm qua những cảm xúc sau kỳ thi này sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá để nhắc nhở mình luôn cẩn thận trong từng kỳ thi cũng như trong mỗi bước đường tương lai”.

Thầy Nguyễn Hữu Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận cho biết: “Kết quả sau phúc khảo là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà Thảo đã thể hiện trong suốt 3 năm qua. Không những học giỏi, Thảo còn là thành viên cốt cán của lớp, tích cực, luôn đi đầu trong các hoạt động của nhà trường”.

Trong năm học 2019 - 2020, nữ sinh được vinh danh là tấm gương “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Trường THPT Cù Huy Cận. Ngoài chăm chỉ học tập, Thảo cũng rất đam mê hoạt động tình nguyện của lớp, trường".

Được biết, kỳ thi THPT năm nay, Trường THPT Cù Huy Cận có 5 học sinh làm đơn phúc khảo điểm thi, kết quả có 4/5 em tăng điểm. Trong số đó có em Nguyễn Thị Phương Thảo tăng nhiều nhất là 22,5 điểm.

Nguyên nhân điểm chênh lệch sau khi chấm phúc khảo của thí sinh nói trên là do thí sinh ghi sai mã đề thi trắc nghiệm, dẫn đến máy chấm theo mã đề ghi sai. Quá trình chấm phúc khảo ở Hà Tĩnh được triển khai đúng quy chế, trong đó điểm phúc khảo các bài thi tự luận tăng không đáng kể.

Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!