9 thí sinh tham gia chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi mong muốn các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện các phần thi với tâm thế vững vàng, chủ động, tự tin, thuyết phục, có tính lan tỏa cao.

bqbht_br_dsc-1d646.jpg
Các đại biểu dự khai mạc.

Sáng 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự vòng chung kết cấp tỉnh.
Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự vòng chung kết cấp tỉnh.

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được triển khai từ giữa tháng 4 đến nay. Trải qua 3 vòng thi cấp cụm với sự tham gia của 73 thí sinh đến từ 73 đảng bộ trực thuộc, 9 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng thi chung kết cấp tỉnh. Các thí sinh đến từ Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đảng bộ các xã, phường: Đan Hải, Đức Thịnh, Hương Đô, Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Hoành Sơn, Bắc Hồng Lĩnh.

bqbht_br_dsc-1d665.jpg
Ban Giám khảo vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

bqbht_br_dsc-1d677.jpg
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Để vòng chung kết diễn ra thành công, đồng chí Hà Văn Hùng yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo và tổ thư ký nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng thể lệ, quy chế hội thi; chấm thi khách quan, công tâm, chính xác; đánh giá đúng trình độ, kỹ năng, năng lực tuyên truyền của từng thí sinh. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện các phần thi với tâm thế vững vàng, chủ động, tự tin, thuyết phục, có tính lan tỏa cao. Mong rằng, những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy qua hội thi sẽ là hành trang quan trọng để các đồng chí tiếp tục phát huy trong thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

bqbht_br_dsc-16d82.jpg
Các thí sinh và đại biểu dự khai mạc.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh bước vào các phần tranh tài. Tham gia vòng thi chung kết, mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Nội dung dự thi liên quan trực tiếp đến việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với liên hệ thực tiễn tại cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.

bqbht_br_dsc-d1782.jpg
Thành viên ban giám khảo hội thi đặt câu hỏi cho thí sinh.
bqbht_br_dscd-1823.jpg
Đồng chí Trần Thị Huyền Trang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
bqbht_br_dsc-1d798.jpg
Phần thi của Thiếu tá Phan Thị Kiều Trang - cán bộ Công an phường, Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh.
bqbht_br_dsc-1d712.jpg
Phần dự thi của Trung tá Nguyễn Giao Hưởng - Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Cẩm Bình, Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
bqbht_br_dsdc-1756.jpg
Phần thi của đồng chí Nguyễn Mỹ Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Kỳ Anh, Đảng bộ xã Kỳ Anh.

Trong đó, phần thi đề cương thuyết trình: yêu cầu ngắn gọn, rõ ràng, không quá 10 trang giấy A4; bài thuyết trình không quá 50 slide. Phần thi thuyết trình: thí sinh lựa chọn phần trọng tâm hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đăng ký thi để trình bày trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút. Phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo: nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hội thi diễn ra trong thời gian 1 ngày. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào chiều 16/6.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục thông tin về kết quả hội thi.

Danh sách 9 thí sinh tham gia vòng thi chung kết:

1. Đồng chí Trần Thị Huyền Trang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.

2. Đồng chí Đinh Hữu Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Đô, Đảng bộ xã Hương Đô.

3. Trung úy Thái Hữu Tới - cán bộ Công an xã Đức Thịnh, Đảng bộ xã Đức Thịnh.

4. Thiếu tá Phan Thị Kiều Trang - cán bộ Công an phường Bắc Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh.

5. Đồng chí Văn Thị Mỹ Hạnh - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Lạc, Đảng bộ xã Cẩm Lạc.

6. Đồng chí Đậu Thị Anh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Hoành Sơn, Đảng bộ phường Hoành Sơn.

7. Đồng chí Nguyễn Mỹ Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Kỳ Anh, Đảng bộ xã Kỳ Anh.

8. Trung tá Nguyễn Giao Hưởng - Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Cẩm Bình, Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

9. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - cán bộ Công an xã Đan Hải, Đảng bộ xã Đan Hải.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!