Nhiều phụ nữ Ấn Độ sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh bị chồng ly dị chỉ bằng ba lần nói “talaq” sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật hình sự hóa hành vi “ly hôn tức thì”.
“Ly hôn tức thì” là sự phân biệt đối xử sâu sắc đối với phụ nữ. Ảnh: India Today
Hãng BBC (Anh) đưa tin, hôm 30/7, Quốc hội Ấn Độ đã phê chuẩn một dự luật quy định những người áp dụng hủ tục “ly hôn tức thì” là một hành vi phạm tội. Theo luật mới, đàn ông bị phát hiện vi phạm có thể bị phạt tù đến 3 năm. Dự luật này trước đó cũng được nêu ra trước Thượng viện năm 2017 nhưng sau đó bị hoãn lại vì một số nghị sĩ cho rằng điều này không công bằng.
“Ba lời talaq” là một tục lệ cho phép người chồng ly dị vợ chỉ bằng cách nói hoặc viết lặp lại từ “talaq” (ly hôn trong tiếng Ấn Độ) ba lần dưới mọi hình thức, bao gồm cả email hay tin nhắn văn bản. Đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) ủng hộ dự luật, trong khi Đảng Quốc đại đối lập lại phản đối. Thượng viện đã thông qua dự luật với 99 phiếu ủng hộ. Không ít nghị sĩ đã bỏ phiếu trắng. Thủ tướng Narendra Modi hoan nghênh động thái trên, coi đây là “chiến thắng của sự bình đẳng giới”.
Tòa án Tối cao Ấn Độ tuyên bố hành vi này là trái với hiến pháp. Những người ủng hộ luật này cho rằng qui định mới sẽ giúp bảo vệ người phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều người phản đối coi đây là hình phạt khắc nghiệt.
Ông Asaduddin Owaisi, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen cho rằng đạo luật mới này là một cuộc tấn công vào bản sắc Hồi giáo dưới quyền lực của Đảng nắm quyền BJP từ năm 2014.
Trước khi được thông qua, đã có nhiều ông chồng ở Ấn Độ ly dị vợ chỉ bằng cách viết từ “talaq” qua thư, nói qua điện thoại và bằng cả tin nhắn văn bản. Nhiều người phụ nữ đã phải đến tòa án phụ nữ để đòi công bằng cho mình vì phong tục này.
“Ly hôn tức thì” chỉ bằng ba lần nói “talaq” vốn không được đề cập trong luật Hồi giáo Sharia hay Kinh Koran, song trên thực tế hành vi này đã tồn tại từ nhiều thập kỷ. Các học giả Hồi giáo cho biết Kinh Koran cũng giải thích rõ ràng cách để giải quyết một vụ ly hôn, điều này phải được suy ngẫm và hòa giải trong thời gian kéo dài 3 tháng.
Hầu hết các quốc gia Hồi giáo như Ai Cập, Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Pakistan và Bangladesh đã cấm tục “ly hôn tức thì”, nhưng vẫn được thực hiện tại Ấn Độ vì quốc gia này không có luật hôn nhân rõ ràng và chấp thuận ly hôn cho mọi công dân.
Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.
Các nền tảng bầu cử của Nga, trong đó có trang thông tin chính thức về bầu cử, đã phải đối phó với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán quy mô lớn, cùng các hoạt động xâm nhập nhằm vào máy chủ.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của nước này, Mỹ và Nhật Bản ngày 21/9 đã tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp ứng phó sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ không có công trình tương tự như vậy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới và khi được hoàn tất đây sẽ là công trình lớn nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ngắn thời gian nghỉ cuối tuần tại Trại David trong bối cảnh căng thẳng Saudi Arabia - Houthi gia tăng và Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi người Mỹ cân nhắc lại việc đi lại tới Trung Đông.
Ngày 19/9, Saudi Arabia đã phát cảnh báo về “mối đe dọa trên không” tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, trong bối cảnh giao tranh giữa nước này và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng.
Mỹ đã phê duyệt khả năng bán cho Ukraine gói trang thiết bị phòng không trị giá 2,68 tỷ USD, gồm tên lửa, bệ phóng và radar chống UAV, trong bối cảnh Kiev liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ Nga.
Các tay súng đã tấn công khu phức hợp Old Police Lines ở Kohat, Pakistan từ chiều 18/9 (theo giờ địa phương) khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh của Greenland, khiến không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland.
Chi tiêu quốc phòng khổng lồ khiến thâm hụt ngân sách Nga tăng mạnh, trong khi tăng trưởng giảm tốc và tâm lý người tiêu dùng, doanh nghiệp ngày càng bi quan.
Bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng đang trở thành sự kiện được săn đón ở Washington, khi nhiều tỷ phú công nghệ và lãnh đạo quỹ đầu tư tìm cách có một suất tham dự.
Việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mở đường áp thuế tới 100% với các nước mua nhiều năng lượng Nga đang tạo thêm sức ép lên Trung Quốc chỉ vài ngày trước chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chính quyền Mỹ quyết định chuyển 52 triệu USD viện trợ quân sự từ một số nước châu Âu và Trung Đông sang 4 nước Mỹ Latinh, trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh và bảo vệ lợi ích tại khu vực.
Một đợt áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Canada đã có hiệu lực ngay sau nửa đêm ngày 14/9, bổ sung mức thuế 50% cho 110 sản phẩm, từ các loại phô mai cụ thể đến thuyền máy, xe địa hình (ATV) và đồ nội thất.
Tổng Giám đốc WTO nhấn mạnh hệ thống thương mại đa phương đã mang lại những lợi ích to lớn trong 80 năm qua, góp phần tạo ra một nền kinh tế toàn cầu gắn kết và có khả năng chống chịu tốt hơn.
Công an tỉnh Bolikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 người, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp cùng 4 ô tô.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng các cuộc tấn công nhắm vào nguồn cung dầu diesel của Nga, cho rằng các cuộc tấn công này đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
Ngày 13/9, tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java, Indonesia đã được tìm thấy, theo đó, hơn 100 người đã được giải cứu, 1 người được xác nhận đã thiệt mạng.
Người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn thành phố Banjarmasin cho biết tàu Virgo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2g ngày 13/9 (giờ địa phương) sau khi gặp thời tiết xấu trên hành trình.
Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra, vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng Vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) vào ngày 14/9 tới.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!