Xử phạt lái xe cứu thương, xe khách chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh liên tục phát hiện xe khách, thậm chí cả xe cứu thương chở người từ vùng dịch về.

Xử phạt lái xe cứu thương, xe khách chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Xe cứu thương chở người từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội về Hà Tĩnh.

Lúc 22h ngày 9/8, chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam đóng ở Km 590+400 trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh), phát hiện xe cứu thương mang BKS 38A - 219.56 do tài xế Nguyễn Thành Biên (SN 1986, Sơn Trung, huyện Hương Sơn) điều khiển, di chuyển theo hướng Nam – Bắc vào địa phận Hà Tĩnh có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, tổ trực chốt ghi nhận trên xe cứu thương đang chở 10 người (9 người lớn, 1 trẻ em) từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai (các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ), về các huyện Can Lộc, Hương Khê, Cẩm Xuyên của Hà Tĩnh.

Quá trình làm việc, tài xế Nguyễn Thành Biên thừa nhận việc chở thuê 10 người này về Hà Tĩnh. Xe xuất phát ngày 8/8 từ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 10 người trên xe không có ai bị đau ốm.

Sau khi yêu cầu toàn bộ người trên xe cứu thương khai báo y tế, lực lượng chức năng đã thông báo sự việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các địa phương liên quan nắm rõ để tiến hành cách ly y tế đối với tài xế và số người này.

Chốt kiểm soát cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe cứu thương không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 177/NĐ-CP.

Xử phạt lái xe cứu thương, xe khách chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Xe khách chở 40 người từ vùng dịch về Hà Tĩnh, Nghệ An.

Cũng trong tối 9/8, chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam phát hiện xe khách Hai Cường - Ngọc Chóng mang BKS 51B - 278.89 do tài xế Vũ Văn Trường (SN 1984, trú xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển, chở 40 hành khách từ tỉnh Đồng Nai về Hà Tĩnh và Nghệ An.

Qua làm việc, tài xế Trường khai nhận, xe xuất phát từ Đồng Nai ngày 8/8. Trong số các hành khách trên có 27 người sẽ xuống Hà Tĩnh (14 người xuống huyện Kỳ Anh, 13 người xuống rải rác các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc) và 13 người xuống Nghệ An.

Phía nhà xe không xuất trình được lệnh vận chuyển hành khách được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bước đầu, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 lỗi đối với nhà xe là vận chuyển hành khách theo tuyến cố định mà không có lệnh vận chuyển, quy định tại điểm i, khoản 5, Điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 177/NĐ-CP.

Đối với các hành khách về Hà Tĩnh thì sau khi xuống xe được đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định, đảm bảo biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông tin từ chốt kiểm soát, cách đây không lâu, xe khách Hai Cường – Ngọc Chóng từng bị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast