“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Tháng Thanh niên, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huyện đoàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thi đua xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Qua bàn tay khéo léo của các bạn ĐVTN xã Cẩm Vịnh, những chiếc lốp ô tô được cắt dán, xử lý vệ sinh, sơn gắn nắp đậy, dán decan và trở thành những chiếc thùng rác xinh xắn, đầy tiện ích.

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Để có vật liệu triển khai công trình, Đoàn thanh niên xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) đã huy động và kêu gọi ĐVTN gom lốp ô tô cũ từ các cơ sở sửa chữa xe. Kinh phí mua sơn và mua các vật liệu khác cũng được huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên chỉ trong thời gian một buổi, các bạn ĐVTN xã Cẩm Vịnh đã làm được 25 thùng rác để tặng cho các thôn đang xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn xã.

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Theo chị Nguyễn Thị Huyền Trang – Bí thư Đoàn thanh niên xã Cẩm Vịnh: Tháng Thanh niên cũng là thời điểm huyện triển khai phong trào thi đua xây dựng huyện NTM. Bằng sức trẻ của mình, chúng tôi muốn đóng góp những công trình tái chế lốp ô tô thành thùng rác để giúp địa phương thực hiện tiêu chí môi trường.

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Nếu ĐVTN xã Cẩm Vịnh lan tỏa phong trào xây dựng NTM bằng công trình tái chế lốp ô tô thành thùng rác thì tuổi trẻ xã Cẩm Thành lại biến lốp ô tô, thùng sơn cũ thành những chậu hoa đẹp mắt để trang trí dọc các tuyến đường và khu dân cư nhằm chung tay làm đẹp cho quê hương, góp phần bảo vệ môi trường.

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Từ đầu tháng 3 đến nay, Đoàn thanh niên xã Cẩm Thành đã thiết kế được 36 chậu hoa bằng lốp ô tô, lốp xe máy, thùng sơn tự chế và trồng các loại hoa giấy, hoa mười giờ, hoa cúc...

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Chị Hà Thị Hồng Trang - Bí thư Đoàn xã Cẩm Thành cho biết: Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai làm thêm khoảng 30 chậu hoa để tặng cho các thôn đang xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Mục tiêu của đoàn là tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp trên các tuyến đường, khu dân cư, góp phần cùng địa phương xây dựng xã NTM nâng cao trong năm nay.

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Trong số những công trình nhằm chung tay xây dựng huyện NTM của tuổi trẻ Cẩm Xuyên, công trình cột điện nở hoa của Đoàn thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên là một trong những công trình tạo điểm nhấn nổi bật.

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Cột điện, tụ điện được các bạn ĐVTN trang trí gắn với các thông điệp tuyên truyền về môi trường, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid-19… Chỉ trong tháng 3, Đoàn thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên đã vẽ trang trí hơn 100 cột điện, tụ điện; nâng tổng số “cột điện nở hoa” trên toàn thị trấn lên gần 400 cột.

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Ngoài việc lựa chọn và xây dựng những công trình điểm nhấn, trong Tháng Thanh niên, để cùng chung sức xây dựng huyện NTM, Huyện đoàn Cẩm Xuyên cũng phát động phong trào “Mỗi tuần có ít nhất một phần việc xây dựng NTM ý nghĩa”. (Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Cẩm Quan ra quân chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu).

“Áo xanh” trên những công trình nông thôn mới Cẩm Xuyên

Những phần việc được tuổi trẻ khắp nơi trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên sôi nổi tham gia như: chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, trồng hàng rào xanh, khánh thành các khu vui chơi trẻ em, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, cắt tóc, phát cháo cho bệnh nhân nghèo, ra mắt mô hình kinh tế...

Từ đầu tháng 3 đến nay, tuổi trẻ Cẩm Xuyên đã huy động hàng chục ngàn ngày công ra quân xây dựng NTM với nhiều công trình, phần việc cụ thể. Trong đó, Huyện đoàn đã xây dựng 3 công trình cấp huyện và 35 công trình, mô hình, phần việc thanh niên cấp cơ sở… Từ nay đến hết tháng 4, Huyện đoàn sẽ tiếp tục phát động và triển khai nhiều công trình, phần việc xây dựng NTM để chung sức đưa huyện nhà về đích huyện NTM trong tháng 5.

Bí thư Huyện đoàn Lê Thành Luân

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!