Báo động gia tăng các trường hợp bị lừa đảo qua mạng xã hội

Thời gian gần đây, không ít người nhẹ dạ cả tin ở Sóc Trăng đã bị một số đối tượng lừa đảo thông qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội gia tăng ở mức báo động.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Sóc Trăng, chỉ trong ngày 9/3 vừa qua, đã có 2 trường hợp tới cơ quan điều tra tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội khiến họ bị mất số tiền khá lớn.

bao dong gia tang cac truong hop bi lua dao qua mang xa hoi

Ảnh minh họa từ internet

Đó là trường hợp của chị Trần Thị T.T ở phường 3, thành phố Sóc Trăng, thông qua Facebook chị kết bạn với người có nickname là Roland Johnson và chị L.A ở phường 4, thành phố Sóc Trăng kết bạn với người có nickname là Charles Williams. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại hỏi về hoàn cảnh, công việc thì người có nickname là Roland Johnson tự giới thiệu là quân nhân của quân đội Anh, còn Charles Williams tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty dầu khí London nước Anh.

Ngày 8/3/2018, người có nickname Roland Johnson nhắn tin cho chị T.T là đã gửi 800.000 USD cho chị T giữ giùm vì chiến tranh. Đến ngày 9/3, chị T nhận được cuộc điện thoại do người nữ gọi đến yêu cầu chị chuyển 32 triệu đồng vào tài khoản 19032261712016 để nộp lệ phí, tin là bạn Facebook bên nước Anh đã gửi tiền vào tài khoản của mình, chị T đã không ngần ngại chuyển khoản 32 triệu đồng lệ phí vào tài khoản trên qua ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Trăng.

Còn chị L.A thì được người có nickname là Charles Williams điện thoại thông báo là đã chuyển 56.000 USD và quà cho chị để kết bạn vào ngày 5/3, sau đó 1 ngày, chị L.A cũng nhận được điện thoại của người có tên là Lữ Thị Ngọt điện xưng là làm việc ở công ty vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, yêu cầu chị L.A chuyển 18,5 triệu đồng vào tài khoản Ngọt cho để nộp thuế hải quan, chị L.A đã đến ngân hàng Sacombank chi nhánh Sóc Trăng chuyển 25 triệu đồng để mong sớm được nhận tiền và quà của Williams gửi cho.

Sang ngày 7/3, chị L.A lại nhận được điện thoại của người xưng tên là Lữ Thị Ngọt yêu cầu chuyển khoản tiếp 10 triệu đồng nữa. Do chưa nhận được USD và quà nên chị L.A nghi ngờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã đến cơ quan điều tra Công an thành phố Sóc Trăng tố giác.

May mắn hơn chị L.A và T.T, trước đó, ngay trong những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, chị H.H (phường 3, thành phố Sóc Trăng) cũng bị lừa giống hình thức tương tự nhưng đã được Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ, thu hồi lại số tiền đã chuyển.

Theo chị H, ngày 8/2, có một phụ nữ xưng tên Ngọc là nhân viên hải quan gọi điện thoại nói có người quen gửi tặng một món quà có giá trị từ nước ngoài cho chị và yêu cầu chị chuyển số tiền 27 triệu đồng để đóng thuế hải quan. Chị H yêu cầu được xem hàng thì người này nói số hàng đang được để trong kho.

Sau nhiều lần người xưng là nhân viên hải quan gọi điện thoại trao đổi phương thức trao nhận quà, chị H đồng ý và đã chuyển số tiền 27 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng này cung cấp. Sau khi thông báo chuyển tiền xong thì chị H đã không còn liên lạc được với đối tượng nói trên. Thấy có dấu hiệu bất thường, chị H đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời xác minh, làm rõ và thu hồi lại được toàn bộ số tiền 27 triệu đồng.

Cũng theo lãnh đạo Công an thành phố Sóc Trăng, các đối tượng lừa đảo đã đánh vào “lòng tham” của chị em, sự nhẹ dạ cả tin của phụ nữ, lợi dụng mạng xã hội để kết bạn, làm quen… tung ra những chiêu lừa đảo, kể cả “tán tỉnh,” dụ dỗ thực hiện đạt mục đích.

Qua những vụ lừa đảo đã xảy ra, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn quen biết qua mạng xã hội hoặc qua điện thoại gọi điện thông báo trúng thưởng, có người tặng quà từ nước ngoài... để yêu cầu chuyển tiền trước, nhận thưởng và quà tặng sau sẽ dễ bị lừa đảo mất tiền, mất của./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.