Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 4 đổ bộ vào đất liền không quá mạnh nhưng gây mưa to đến rất to, dọc khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ vào đến Tây Nguyên có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao.

bao so 4 suy yeu thanh ap thap nhiet doi gay mua lon o mien trung

15 giờ ngày (25/7), bão số 4 đã đổ bộ vào phía Bắc tỉnh Quảng Trị sau đó suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong 12 giờ qua, tại Hương Khê, Hà Tĩnh đã có mưa 243mm, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh mưa trên 150mm, các huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình và Đa Kroong, Quảng Trị mưa trên 120mm...

Dự báo ngày 26-27/7 mưa vừa, mưa to tiếp diễn tại các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh và lan sang một phần phía Tây Bắc Bộ gồm các tỉnh Lai Châu, Sơn La, khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Tổng lượng mưa cả đợt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có thể lên tới 150-250mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình và Tây Nguyên mưa 50-100mm. Mưa to khiến các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực Bắc Tây Nguyên xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức báo động báo động 1 và báo động 2, trên thượng lưu các sông chính và các sông suối nhỏ có khả năng lên trên mức báo động 2; các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và khu vực Tây Nguyên lên mức báo động 1 và trên mức báo động 1; các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An còn dưới mức báo động 1.

Đáng lưu ý hơn cả là nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài tại các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân (Thanh Hóa); huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An); huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh); huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình); Đắkrông, Lao Bảo, Cam Lộ, Hải Lăng (QuảngTrị); huyện Đắk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông (Kon Tum); Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê (Gia Lai). Các đô thị như Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh, Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình), thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) cần đề phòng nguy cơ ngập úng.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 26/7 như sau:

Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng Nam đồng bằng ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Những rủi ro khi ra nước ngoài lao động, giải pháp nào để hạn chế?

Những rủi ro khi ra nước ngoài lao động, giải pháp nào để hạn chế?

Chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: "Làm gì để tránh rủi ro khi ra nước ngoài lao động?” bàn giải pháp đảm bảo an toàn cho lao động Hà Tĩnh khi đi làm việc ở nước ngoài, nhấn mạnh xuất khẩu chính ngạch, nâng cao nhận thức, siết chặt quản lý và hỗ trợ người lao động tránh rủi ro.