Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris đang lật ngược ưu thế dẫn trước của ông Trump

Theo cuộc thăm dò mới nhất, bà Harris và ông Trump gần như ngang ngửa về tỷ lệ ủng hộ, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lòng cử tri, đặc biệt là cử tri không phải da trắng và sự nhiệt tình ngày càng tăng trong đảng Dân chủ.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (giữa) phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C, ngày 22/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ đang chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Theo cuộc thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal công bố ngày 27/7, bà Harris và ông Trump gần như ngang ngửa về tỷ lệ ủng hộ, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lòng cử tri, đặc biệt là cử tri không phải da trắng, tạo ra cú hích đáng kể cho cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo cuộc khảo sát, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ ủng hộ 49% so với 47%. Tuy nhiên, kết quả này nằm trong biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm, cho thấy cuộc đua thực sự rất sít sao. Trước đó, ông Trump đã dẫn trước Tổng thống Joe Biden 6 điểm phần trăm trước khi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Harris.

Khi có sự tham gia của các ứng cử viên bên thứ ba như Robert F. Kennedy Jr., bà Harris nhận được 45% ủng hộ, ông Trump: 44%, ông Kennedy: 4% và 5% vẫn chưa quyết định.

Bà Harris đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc tái lập liên minh đưa ông Biden vào Nhà Trắng năm 2020. Liên minh này đã bị lung lay do lo ngại về tình trạng thể chất và tinh thần của Tổng thống Biden. Phó Tổng thống Harris nhận được sự ủng hộ cao hơn từ cử tri da đen, người Mỹ Latinh và cử tri trẻ tuổi so với ông Biden.

Theo cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal, bà Harris được 63% cử tri không phải da trắng ủng hộ trong cuộc đua hai ứng cử viên, tăng so với mức 51% của ông Biden trong cuộc thăm dò gần đây nhất.

Sự ủng hộ từ cử tri trẻ tuổi cũng tăng lên, với việc bà Harris thu hút nhiều cử tri dưới 30 tuổi hơn so với ông Biden. Bà cũng đã tạo ra một làn sóng hưng phấn trong đảng Dân chủ, với 81% cử tri Dân chủ nhiệt tình ủng hộ bà, so với chỉ 37% của ông Biden vào đầu tháng 7 vừa qua.

Sự ủng hộ lớn hơn từ cử tri không phải da trắng có thể giúp bà Harris cạnh tranh tại các bang chiến địa đa dạng về chủng tộc và dân tộc như Arizona, Nevada, Georgia, và Bắc Carolina, nơi ông Biden từng gặp khó khăn. Tuy nhiên, bà Harris vẫn đối mặt với nhiều trở ngại do liên quan chặt chẽ với các vấn đề của chính quyền Biden, bao gồm các vấn đề biên giới, giá cả tăng cao và các cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và Ukraine.

Ông Trump được coi là có khả năng hơn bà Harris trong việc xử lý các vấn đề nhập cư, kinh tế, quan hệ đối ngoại và tội phạm. Bà Harris chỉ được đánh giá cao hơn về vấn đề phá thai, với tỷ lệ ủng hộ 51% so với 33% của ông Trump.

Cuộc thăm dò cũng chỉ ra 48% số người được hỏi cho rằng ông Trump, 78 tuổi, quá già để làm tổng thống, trong khi chỉ có 2% cho rằng Harris, 59 tuổi, như vậy. Bà Harris được cho là có khí chất phù hợp để làm tổng thống hơn, với 46% so với 38% của ông Trump.

Như vậy, cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump đang rất sát sao, với nhiều yếu tố biến động. Sự thay đổi trong lòng cử tri và sự nhiệt tình tăng cao trong đảng Dân chủ có thể mang lại lợi thế cho bà Harris. Tuy nhiên, Trump vẫn có thế mạnh trong một số lĩnh vực và trong bối cảnh này, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 hứa hẹn sẽ đầy kịch tính.

Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói