BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang thông qua 5 nghị quyết, đề án quan trọng

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã thông qua 4 nghị quyết, 1 đề án quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang thông qua 5 nghị quyết, đề án quan trọng

Sáng nay (8/10), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị lần thứ 7 để đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV và cho ý kiến vào các nghị quyết về thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân khai mạc hội nghị.

Triển khai các nhiệm vụ quý III trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh và sự đoàn kết, chủ động, Đảng bộ huyện Vũ Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới, tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú gắn với các sự kiện lớn của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang thông qua 5 nghị quyết, đề án quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều Quang báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ qúy IV năm 2021.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn chưa có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 công đồng.

Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự chủ chốt sau bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo rà soát, điểu chỉnh, bổ sung kịp thời quy chế hoạt động của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã.

BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang thông qua 5 nghị quyết, đề án quan trọng

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang Nguyễn Văn Toại: Các xã, thị trấn cần tập trung rà soát, giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly y tế tại nhà; kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm quy định phòng dịch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế như: công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân thực hiện chưa đồng đều giữa các địa phương; một số cấp ủy, đoàn thể còn thiếu chủ động sáng tạo trong xây dựng mô hình “dân vận khéo”, phương pháp vận động còn cứng nhắc rập khuôn chưa linh hoạt.

Việc kêu gọi thu hút đầu tư phát triển bền vững, nông thôn mới, đô thị văn minh còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường tại một số địa phương còn nhiều hạn chế, làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo lên cấp trên.

BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang thông qua 5 nghị quyết, đề án quan trọng

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng thông qua các nghị quyết, đề án trình hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang đã thông qua 4 nghị quyết, 1 đề án quan trọng là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương những tháng cuối năm và những năm tiếp theo, gồm: Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị văn minh, sinh thái giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về phát huy tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.

Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ huyện Vũ Quang giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân lưu ý, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các địa phương cần tập trung cao độ, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang thông qua 5 nghị quyết, đề án quan trọng

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, cần phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, đúng theo quy định; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa nghiêm ngặt phòng dịch, vừa duy trì ổn định nhịp điệu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.

Đối với các xã đăng ký về đích NTM nâng cao vào cuối năm nay, cần rà soát lại các tiêu chí, phần việc để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Trong quý III, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì và đảm bảo. Huyện đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ tiêu thụ cam cho các nhà vườn trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19; chỉ đạo thúc đẩy công tác thông tin truyền thông về xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm cam, chanh và các nông sản trên địa bàn huyện, nhất là việc đưa các sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử để kết nối thị trường.

Hoạt động xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, có 3 xã Đức Hương, Quang Thọ và Hương Minh cơ bản đạt 7/7 tiêu chí xã NTM nâng cao; có 8 thôn cơ bản hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu; 184 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn; xây dựng được 10 cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh và 16 tuyến đường tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; có thêm 2 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!