Bức tranh bị lãng quên của Picasso trị giá 32 triệu euro

Tranh Picasso vẽ người tình Dora Maar được bán giá 32 triệu euro (37 triệu USD, gần 978 tỷ đồng) sau hơn 80 năm không xuất hiện trước công chúng.

Theo AP, nhà đấu giá Drouot chào bán bức Bust of a Woman in a Flowery Hat (Tranh bán thân của người phụ nữ đội mũ hoa) của danh họa Picasso tại Paris ngày 24/10. Đại diện ban tổ chức không tiết lộ người mua, cho biết doanh thu vượt xa kỳ vọng ban đầu là tám triệu euro. Tuy không phải tranh Picasso đắt nhất, đây là tác phẩm nghệ thuật được trả giá cao nhất tại Pháp trong năm nay.

Tác phẩm "Bust of a Woman in a Flowery Hat" có kích thước 80 cm x 60 cm, thuộc loạt tranh "Woman in a Hat" (Phụ nữ đội mũ) của Picasso. Ảnh: Reuters
Tác phẩm "Bust of a Woman in a Flowery Hat" có kích thước 80 cm x 60 cm, thuộc loạt tranh "Woman in a Hat" (Phụ nữ đội mũ) của Picasso. Ảnh: Reuters

Picasso hoàn thành bức vẽ vào tháng 7/1943 trong giai đoạn Đức Quốc xã chiếm đóng Paris. Sau đó, ông chỉ trưng bày tác phẩm vài lần bên ngoài xưởng vẽ trên phố Rue des Grands Augustins, Paris. Tháng 8/1944, một nhà sưu tầm tư nhân người Pháp mua tranh.

Từ đó, bức chân dung nằm yên trong bộ sưu tập của gia đình đến khi những người thừa kế quyết định bán đi. Họ yêu cầu không công khai danh tính. Tác phẩm bắt đầu gây chú ý sau khi truyền thông đưa tin về vụ đấu giá hồi tháng 9. Trước đó, mọi người chỉ biết sự tồn tại của tranh qua một tấm ảnh đen trắng chụp nó trước lúc bán, xuất hiện trong một quyển catalog nghệ thuật.

Trò chuyện với AP, chuyên gia về Picasso - bà Agnès Sevestre-Barbé - cho biết ngạc nhiên trước sự sống động của tranh. "Chúng ta có tác phẩm giống hệt lúc nó rời xưởng vẽ. Bức chân dung vẫn chưa được quét sơn bảo vệ. Điều này có nghĩa nó đã được giữ nguyên toàn bộ chất liệu gốc, giúp người xem có thể cảm nhận tất cả sắc màu, dải sắc độ". Bà cũng cho rằng tác phẩm có tầm quan trọng lớn về mặt lịch sử và nghệ thuật, nhất là khi công chúng không được chiêm ngưỡng tác phẩm suốt hơn 80 năm qua.

Pablo Picasso và Dora Maar. Ảnh: Man Ray
Pablo Picasso và Dora Maar. Ảnh: Man Ray

Theo Guardian, Picasso vẽ chân dung nhiếp ảnh gia Dora Maar vào thời điểm chuyện tình họ sắp kết thúc. Cả hai gặp nhau vào cuối năm 1935 khi bà 28 tuổi, còn ông 54 tuổi. Khi đó, họa sĩ đang trong mối quan hệ với bà Marie-Thérèse Walter - người có với ông một con gái tên Maya. Cả hai vẫn qua lại trong những tháng ngày ông sống cùng Maar.

Khoảng chín năm bên nhau, Dora Maar trở thành "nàng thơ" của Picasso trong nhiều tác phẩm, đồng thời xây dựng sự nghiệp riêng - nhiếp ảnh gia theo trường phái siêu thực. Phong cách chụp ảnh của bà được cho ảnh hưởng lối vẽ của ông suốt thời gian họ yêu. Khi vẽ Maar, ông hầu như khắc họa bà là một người đau khổ, hay rơi nước mắt, chẳng hạn như trong bức La Femme qui pleure (Người đàn bà khóc, 1937).

Với Bust of a Woman in a Flowery Hat, Guardian nhận xét chủ thể có dáng vẻ dịu dàng, màu sắc rực rỡ hơn những tác phẩm trước. Tuy nhiên, gương mặt của bà trông khốn khổ. Theo trang tin, thời điểm đó Dora Maar đã biết Picasso, khi ấy 61 tuổi, có ý định bỏ bà để đến với nhân tình trẻ hơn - họa sĩ Françoise Gilot, 21 tuổi. Sau khi ông rời đi, Dora Maar ngày càng sống khép kín cho đến lúc qua đời ở tuổi 89.

Pablo Picasso (1881-1973) là nhà họa sĩ, điêu khắc người Tây Ban Nha. Ông thuộc số những nghệ sĩ nổi danh nhất thế kỷ 20. Picasso gây tiếng vang với các tác phẩm như Những cô nàng ở Avignon, Chân dung dì Pepa. Một số tranh của ông nằm trong danh sách những tác phẩm nghệ thuật đắt nhất thế giới gồm Nude on a black armchair, Les Noces de Pierrette, Garçon à la pipe. Hiện bức có giá cao nhất trong di sản của ông là Les Femmes d'Alger, được gõ búa 174,9 triệu USD năm 2015.

Hôm 26/9, Buste de femme - một bức tranh khác về Dora Maar - được Christie's Hong Kong bán với giá 196 triệu HKD (khoảng 25,2 triệu USD), vượt xa mức ước tính từ 86 đến 106 triệu HKD.

vnexpress.net

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!