BVĐK tỉnh Hà Tĩnh làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chấn thương, chỉnh hình

(Baohatinh.vn) - Thông qua hoạt động chuyển giao của các bệnh viện tuyến Trung ương, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật về chấn thương, chỉnh hình. Qua đó, góp phần giúp người bệnh điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, hạn chế được số ca chuyển tuyến.

Không may bị tai nạn giao thông, ông N.V.S (Đức Thọ) phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK tỉnh) điều trị. Qua thăm khám và chụp chiếu, ông S. được bác sỹ chẩn đoán bị gãy khớp háng và chỉ định phẫu thuật thay khớp háng. Sau phẫu thuật và điều trị 7 ngày tại Khoa Chấn thương, chỉnh hình và bỏng, bệnh nhân S. cơ bản phục hồi.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chấn thương, chỉnh hình

Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng kiểm tra cho một bệnh nhân vừa thay khớp háng.

Bị thoái hóa khớp háng, bệnh nhân Đ.V.T (huyện Hương Khê) không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình khó khăn nên ông Đ.V.T không có điều kiện chữa trị hiệu quả. Vừa qua, nhờ sự tài trợ kinh phí của một số nhà hảo tâm nên ông T. đã vào BVĐK tỉnh để được thăm khám, điều trị.

Sau khi thực hiện chụp chiếu và một số xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân T. đã được các bác sỹ Khoa Chấn thương, chỉnh hình và bỏng phẫu thuật thay khớp háng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi nhanh, được xuất viện trở về nhà và tự đi lại, không còn phải ngồi xe lăn.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chấn thương, chỉnh hình

Hình ảnh khớp gối của một bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp.

Bệnh nhân C.V.B (huyện Đức Thọ) không may bị tại nạn chấn thương ở gối được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối cho biết: “Tôi phẫu thuật được gần 1 tuần. Hiện nay, phần gối không còn đau nữa và có thể cử động. Dự kiến khoảng vài ngày nữa sẽ ra viện về nhà điều trị phục hồi chức năng”.

Đây là 3 trong nhiều trường hợp bị các chấn thương về háng và gối được các bác sỹ BVĐK tỉnh phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối thành công.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm, BVĐK tỉnh phải tiến hành phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng cho khoảng trên dưới 300 ca bệnh.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chấn thương, chỉnh hình

Các bác sỹ BVĐK tỉnh phẫu thuật nội soi khớp gối để tái tạo dây chằng cho bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Chấn thương, chỉnh hình và bỏng (BVĐK tỉnh) cho biết: “Được sự chuyển giao của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế, từ năm 2010, chúng tôi đã bắt đầu triển khai các kỹ thuật về thay khớp gối và khớp háng, khớp vai. Đến nay, các kỹ thuật này được bệnh viện thực hiện một cách thường quy.

Ngoài ra, bệnh viện còn làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật nội soi gối để tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau và dây chằng bên, nội soi khớp vai… với số lượng trung bình mỗi năm khoảng 150 ca. Việc làm chủ được nhiều kỹ thuật khó và sâu về chấn thương, chỉnh hình giúp người bệnh được tiếp cận với các kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế số ca chuyển tuyến, giảm được chi phí điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương”.

Song song với nâng cao chất lượng tại bệnh viện, hằng năm, Khoa Chấn thương, chỉnh hình và bỏng vẫn tham gia hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Nhiều đơn vị đã được các bác sỹ BVĐK tỉnh hướng dẫn phẫu thuật kết hợp xương cơ bản, đào tạo kỹ thuật thay băng, bó bột…

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chấn thương, chỉnh hình

Trung bình mỗi năm, BVĐK tỉnh phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng cho khoảng 300 ca bệnh.

Thời gian tới, ngoài tiếp tục thực hiện hiệu quả các kỹ thuật thay khớp gói, khớp háng, khớp vai và phẫu thuật nội soi các khớp thì một trong những mục tiêu đang được bệnh viện hướng đến là làm chủ được các kỹ thuật vi phẫu tạo hình. Đây là một lĩnh vực mới đòi hỏi có sự đầu tư về máy móc, thiết bị hiện đại và đào tạo chuyên sâu về nhân lực. Đồng thời, tiếp tục nâng cao, hoàn thiện các kỹ thuật chỉnh hình nhi khoa, nhất là đối với các dị tật.

Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!