Kỹ thuật chống đau chuyên sâu được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Triển khai thành công các thủ thuật, kỹ thuật chống đau kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh đã nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị nhất là đối với các bệnh lý đau phức tạp, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã tiến hành tham vấn và hợp tác cùng GS.TS Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội để triển khai khu điều trị chống đau, khám bệnh và điều trị chuyên sâu.

Kỹ thuật chống đau chuyên sâu được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Các bác sỹ đánh giá mức độ, tính chất của từng loại bệnh lý để đưa ra phương pháp chống đau phù hợp nhất.

Bác sỹ Phan Đăng Lợi - Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: “Để giúp bệnh viện làm chủ được các kỹ thuật chuyên sâu về chống đau, từ cuối năm 2020 cho đến nay, GS.TS Nguyễn Văn Chương đã nhiều lần về khám, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân và chuyển giao kỹ thuật chống đau. Nổi bật là các kỹ thuật như: tiêm nội khớp, phong bế thần kinh ngoại biên, tiêm ngoài màng cứng.... Các kỹ thuật, thủ thuật này được áp dụng để điều trị hiệu quả các bệnh lý về cột sống, đĩa đệm, đau do thần kinh, thoái hóa khớp, viêm gân, mạc gân, chèn rễ thần kinh, HC ống cổ tay, HC De Quevain, viêm khớp thái dương hàm, đau thần kinh chẩm, viêm gân chân ngỗng, hội chứng khuỷu tay tennis…”.

Kỹ thuật chống đau chuyên sâu được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Bác sỹ tiến hành thủ thuật chống đau cho một bệnh nhân bị đau thần kinh.

Theo tổng hợp từ Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh, hiện nay, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân đến thăm khám, điều trị thì có gần 50% cần được kiểm soát đau, nhất là liên quan đến thoái hóa khớp, cột sống, co cứng cơ và nhiều tổn thương sau vận động mạnh. Ở mức độ nhẹ sẽ sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng còn nếu đau nặng sẽ tiến hành các kỹ thuật chống đau chuyên sâu.

Bác Phan Minh Hoài (57 tuổi, huyện Cẩm Xuyên) bị thoái hóa khớp, khiến cho việc vận động khó khăn và thương xuyên bị đau nhức. Đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh, được GS.TS Nguyễn Văn Chương cùng các bác sỹ tại bệnh viện tiến hành thủ thuật tiêm nội khớp đã giúp cho bệnh nhân Hoài giảm hẳn những cơn đau. Sau thực hiện thủ thuật chống đau, bệnh nhân Hoài còn được các y, bác sỹ hướng dẫn kết hợp điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, góp phần ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp của bệnh nhân.

Kỹ thuật chống đau chuyên sâu được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh kết hợp các kỹ thuật chống đau với vật lý trị liệu làm tăng hiệu quả điều trị cho người bệnh.

“Sau các đợt được GS.TS Nguyễn Văn Chương trực tiếp cầm tay chỉ việc, đến nay, các bác sỹ của bệnh viện đã cơ bản làm chủ và thực hiện tốt các thủ thuật chống đau, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú, giảm bớt thời gian, chi phí điều trị cho người bệnh” – bác sỹ Phan Đăng Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết thêm.

Theo khảo sát thực tế kết quả điều trị cho thấy, khi sử dụng các thủ thuật chống đau trên 3 nhóm bệnh nhân: đau cột sống do nguyên nhân tại chỗ, đau do viêm gân/mạc gân, đau thần kinh ngoại vi đều mang lại hiệu quả giảm đau trên 95%.

Nhiều trường hợp bệnh nhân có các bệnh lý như: chèn rễ thần kinh, HC ống cổ tay, HC De Quevain, viêm khớp thái dương hàm, đau thần kinh chẩm, viêm gân chân ngỗng… sau khi thực hiện 1 đợt thủ thuật chống đau thì khỏi đau hoàn toàn.

Kỹ thuật chống đau chuyên sâu được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Lãnh đạo Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm triển khai khu điều trị chống đau với một số cơ sở y tế ngoài tỉnh đến tham quan bệnh viện.

Hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục cử các bác sỹ đi đào tạo về kỹ thuật chống đau tại Hà Nội. Khi hoàn thành quá trình đào tạo với sự chuyển giao, cầm tay chỉ việc trực tiếp từ các chuyên gia thì sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả chuyên môn tại khu điều trị chống đau, khám bệnh và điều trị chuyên sâu, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.
Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

“Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.
Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Với sự vào cuộc của ngành y tế và cộng đồng, 90% người cao tuổi Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ; 100% người cao tuổi đau ốm hoặc mắc bệnh được chữa trị và hỗ trợ.
Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, quyết tâm hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Dịch vụ tiêm vắc-xin cúm “nóng” trong mùa dịch

Dịch vụ tiêm vắc-xin cúm “nóng” trong mùa dịch

Trong bối cảnh dịch cúm A diễn biến phức tạp, dịch vụ tiêm vắc-xin cúm mùa đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết với nhu cầu tăng vọt tại nhiều cơ sở y tế và khám bệnh dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Việc tăng lượng người mắc cúm A và các bệnh liên quan đến hô hấp, dị ứng… ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây cho thấy tác hại của những thay đổi về thời tiết đến sức khỏe con người.