Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh mở nước phục vụ gieo cấy lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, các hồ chứa lớn như: Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy, Ngàn Trươi đã đồng loạt mở nước để phục vụ gieo cấy lúa xuân trên địa bàn Hà Tĩnh (tập trung xuống giống từ ngày 10/1 - 8/2/2023).

Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh mở nước phục vụ gieo cấy lúa xuân

Gần 98% diện tích sản xuất vụ xuân 2023 của tỉnh đã hoàn thành làm đất.

Bà con nông dân tại các địa phương đang tập trung làm đất đợt cuối, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho mùa vụ xuống giống sắp tới. Toàn tỉnh đã có gần 98% diện tích hoàn thành làm đất, một số địa phương có tỷ lệ lớn như: huyện Can Lộc, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn…

Các địa phương cũng đã gieo mạ được gần 61 ha (tương đương với hơn 610 ha diện tích cấy), chủ yếu ở các giống chiêm nếp, NX30, Xi23, XT28 ở các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, TX Kỳ Anh.

Để phục vụ gieo cấy, các công ty thủy lợi và địa phương đã chủ động bơm, mở nước từ các hồ đập trên địa bàn. Theo đó, hồ Ngàn Trươi đã hoàn thành mở cấp nước cho hệ thống kênh Linh Cảm từ ngày 27/12/2022 - 1/1/2023 với lưu lượng 22 - 24 m3/s.

Từ ngày 6/1 - 16/1/2023, hồ Kẻ Gỗ sẽ được mở cấp nước với lưu lượng 7 - 8 m3/s, hồ Thượng Tuy 5 - 9 m3/s.

Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh mở nước phục vụ gieo cấy lúa xuân

Nông dân huyện Can Lộc lấy nước vào ruộng để hoàn thành làm đất đợt cuối, chuẩn bị xuống giống.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy lợi tỉnh, ngay từ đầu tháng 11/2022, các doanh nghiệp thủy lợi và địa phương đã huy động nhân công, máy móc, công cụ ra quân nạo vét kênh mương nên việc cấp nước tưới được thực hiện tốt, đảm bảo cho sản xuất lúa vụ xuân 2023.

Trong thời điểm này, các địa phương cần vận hành tối đa công trình thủy lợi nhằm lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh trục, ao, đầm, các vùng trũng và đưa nước lên ruộng phục vụ làm đất, gieo cấy; bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi đầu mối trong toàn bộ thời gian lấy nước đợt 1, bảo đảm việc lấy nước hiệu quả và an toàn. Bà con nông dân cũng cần tranh thủ tối đa nước vào để chuẩn bị xuống giống vụ xuân 2023.

Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh mở nước phục vụ gieo cấy lúa xuân

Hồ Ngàn Trươi đạt hơn 52,7% dung tích thiết kế.

Theo báo cáo từ ngành chuyên môn, mực nước các hồ đập lớn đang ở mức cao. Đến 7h ngày 4/1/2023: hồ Kẻ Gỗ 31,47/32,5m, ứng với dung tích 311,75/345 triệu m3, đạt 90,4% so với thiết kế; hồ Sông Rác 23,2/23,2m, ứng với dung tích 124,5/124,5 triệu m3, đạt 100% so với thiết kế; hồ Thượng Tuy 24,5/24,5m, ứng với dung tích 18,9/18,9 triệu m3, đạt 100% so với thiết kế; hồ Ngàn Trươi 41,88/52m, ứng với dung tích 409/775,7 triệu m3, đạt hơn 52,7% so với thiết kế.

Các hồ vừa và nhỏ có dung tích đạt từ 78 - 100% so với thiết kế, có thể đáp ứng kịch bản tưới nước vụ xuân 2023.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.