Cảm động những hộ dân gia cảnh khó vẫn tiên phong hiến đất mở rộng đường

(Baohatinh.vn) - Dẫu hoàn cảnh còn khó khăn nhưng 2 hộ dân tiêu biểu ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn sẵn sàng hiến đất, mở đường, góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nhiều năm nay, ông Nguyễn Phi Bốn (SN 1965, ở thôn Tân Đình, xã Lưu Vĩnh Sơn) vẫn luôn tiên phong, gương mẫu trong tham gia xây dựng NTM. Đặc biệt, đầu năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi của liên đoàn cán bộ thôn, ông Bốn không nề hà, đã đi đầu hiến đất mở rộng đường thôn.

bqbht_br_dsc-6011-copy.jpg
Ông Bốn (ngoài cùng bên trái) chia sẻ niềm vui khi đóng góp cùng thôn xây dựng NTM.

Nhằm thực hiện tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tháng 2/2024, thôn Tân Đình ra quân mở rộng tuyến đường dài 320m với chiều rộng từ 3m lên 5m. Ngay khi cán bộ thôn trao đổi, ông Bốn đã đi đầu thực hiện, mạnh dạn phá bỏ 30m tường rào, đập bỏ cổng nhà kiên cố và hiến 45m2 đất để mở rộng đường.

dsc-5993-copy.jpg
Từ tinh thần tiên phong, trách nhiệm của ông Bốn đã lan toả ra toàn thôn, giúp công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn.

Ông Trần Danh Ngụ - Trưởng thôn Tân Đình chia sẻ: “Hoàn cảnh khó khăn khi bản thân mắc bệnh, một người con cũng mất vì bệnh hiểm nghèo và nay một người con đang điều trị bệnh, nhưng gia đình ông Bốn luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào của thôn. Không chỉ sẵn sàng hiến đất, ông Bốn còn tham gia xây dựng NTM, gia đình cũng tự xây dựng lại các công trình đã tháo dỡ mà không băn khoăn, phân vân và cùng tổ liên gia xây dựng tuyến mương thoát nước có nắp đậy. Tinh thần tiên phong, trách nhiệm của ông Bốn đã lan toả tới người dân trong thôn, giúp công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn”.

bqbht_br_dsc-5990-copy.jpg
Gia đình ông Bốn đi đầu thực hiện, mạnh dạn phá bỏ 30m tường rào, đập bỏ cổng nhà kiên cố và hiến 45m2 đất để mở rộng đường.

Chỉ trong vòng 1 tháng, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường thôn dài 320m hoàn thành. Hơn 20 hộ dân đã hiến 1.300m2 đất, phá dỡ 700m hàng rào, 4 cổng kiên cố, 2 công trình phụ trợ. Tuyến đường rộng 5m được hoàn thành sạch đẹp, thoáng đãng. Nhờ vậy, đến cuối năm 2024, thôn Tân Đình hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông Bốn bộc bạch: “Mở rộng đường không chỉ đẹp đường làng, ngõ xóm mà chính gia đình tôi cũng được lợi khi lưu thông trên tuyến đường rộng rãi, vì vậy, bản thân luôn sẵn sàng. Cũng từ hiến đất mở đường, tinh thần đoàn kết và khí thế đóng góp vì quê hương của bà con trong thôn được nhân lên, tôi thấy rất vui mừng”.

Cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển chung của cộng đồng, ông Bùi Văn Lưu (SN 1973, thôn Trường An, xã Hồng Lộc) đã không ngần ngại hiến đất mở rộng đường thôn.

Tháng 10/2024, ông Lưu đã hiến 45m2 đất, di dời ngôi nhà kiên cố rộng 42m2 (mới xây dựng 6 năm), phá bỏ cổng nhà và 30m tường bao để mở rộng tuyến đường thôn. Nhờ vậy, tuyến đường từ 2,8m được mở rộng thành 6m, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế trong thôn. Bên cạnh đó, gia đình ông tích cực tham gia ngày công xây dựng các công trình phúc lợi của thôn như: xây dựng hàng rào xanh, đổ lề đường…

bqbht_br_sssss.jpg
Gia đình ông Lưu đã hiến 45m2 đất, di dời ngôi nhà kiên cố rộng 42m2 (mới xây dựng 6 năm), phá bỏ cổng nhà và 30m tường bao để mở rộng tuyến đường thôn.

Nhìn hình ảnh người đàn ông nhiệt tình, vui vẻ và luôn sẵn sàng vì việc chung, ít ai biết được phía sau ông là cả gánh nặng. Kinh tế gia đình ông phụ thuộc vào nghề nông, ngoài 3 người con, vợ chồng ông đang chăm sóc một chị gái thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Bà Bùi Thị Thu - Trưởng thôn Trường An cho biết: “Tinh thần tiên phong của gia đình ông Lưu đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức và sự đồng thuận trong các hoạt động xây dựng NTM. Ông luôn tiên phong trong mọi việc, từ những hành động nhỏ như quét dọn đường làng đến những đóng góp lớn như hiến đất làm đường. Nhờ có những người như ông Lưu, thôn Trường An mới có được diện mạo khang trang như hôm nay".

bqbht_br_sssssswqw.jpg
Đến tháng 12/2024, thôn Trường An đã được công nhận đạt chuẩn khu NTM kiểu mẫu, đánh dấu sự nỗ lực chung của người dân và tinh thần tiên phong nói riêng của gia đình ông Lưu.

Chia sẻ về động lực tham gia phong trào xây dựng NTM, ông Lưu cho biết: "Khi xã phát động phong trào xây dựng NTM, tôi và gia đình nhận thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Vì vậy, gia đình tôi sẵn sàng đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Những đóng góp của gia đình ông Lưu đã góp phần quan trọng vào thành công của phong trào xây dựng NTM tại Trường An. Đến tháng 12/2024, thôn Trường An đã được công nhận đạt chuẩn khu NTM kiểu mẫu, đánh dấu sự nỗ lực chung của người dân và tinh thần tiên phong nói riêng của gia đình ông Lưu.

bqbht_br_ddd.jpg
Ông Lưu (ngoài cùng bên phải), ông Bốn (thứ 3 từ phải sang) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Với những đóng góp to lớn cho phong trào xây dựng NTM, gia đình ông Nguyễn Phi Bốn và gia đình ông Bùi Văn Lưu vinh dự là hai trong ba hộ dân của huyện Thạch Hà được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2024.

Video: Ông Bốn chia sẻ tinh thần sẵn sàng hiến đất mở đường.

Hà Tĩnh có 42 tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình trong xây dựng NTM năm 2024 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó, Thạch Hà có 2 cá nhân, 3 hộ gia đình được nhận bằng khen.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Phát huy tiềm năng kinh tế vùng bán sơn địa, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển mô hình trồng sả tía trên đất vườn đồi. Từ một vài hộ trồng thí điểm ban đầu đến nay, toàn xã đã có hơn 30ha trồng sả tía, đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.