Cán bộ thôn tuổi 8-9X “thắp lửa” cho phong trào huyện mới Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp thôn là hướng đi hiệu quả được huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) triển khai trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Từ một thôn khởi động chậm trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây, thôn Mỹ Lạc (xã Kỳ Sơn) đã vươn lên tốp đầu và được chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Cấp ủy, chính quyền xã và mỗi người dân trong thôn đều cho rằng, sự bứt phá này có công lớn của cặp đôi: Thôn trưởng Lê Văn Hảo (SN 1987) và Bí thư Chi bộ Đặng Thị Hương (SN 1983).

Cán bộ thôn tuổi 8-9X “thắp lửa” cho phong trào huyện mới Kỳ Anh

Bí thư Chi bộ Đặng Thị Hương và Trưởng thôn Mỹ Lạc Lê Văn Hảo (người thứ 3, thứ 4 từ trái sang) được bà con tin tưởng ủng hộ.

Anh Hảo sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, từ năm 2014 “vào vai” trưởng thôn, đến nay đã bước sang nhiệm kỳ thứ 3. Còn Bí thư Chi bộ Đặng Thị Hương trưởng thành từ phong trào phụ nữ, hiện đã bước sang nhiệm kỳ thứ 2.

Ông Lý Hồng Sơn (70 tuổi), một người dân trong thôn nói: “Cặp cán bộ lãnh đạo thôn tuổi trẻ, được học hành nên tiếp thu cái mới rất nhanh, lại có lợi thế là sự năng động, sáng tạo. Việc lớn nhỏ, 2 cán bộ đều đoàn kết, gương mẫu đi đầu và khéo léo vận động người dân chung sức, nhờ đó thôn Mỹ Lạc bây giờ đã hoàn toàn đổi mới”.

Được biết, theo kết quả đánh giá của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Mỹ Lạc hiện đã đạt 8/10 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm nay.

Cán bộ thôn tuổi 8-9X “thắp lửa” cho phong trào huyện mới Kỳ Anh

Thôn Sơn Trung 2 - xã Kỳ Trung vừa được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu

Không riêng Mỹ Lạc, ở xã Kỳ Sơn, qua quá trình kiên trì vận động, kiện toàn, đến thời điểm này, có 7/8 thôn có trưởng thôn và 3/8 bí thư chi bộ dưới 40 tuổi.

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn Nguyễn Anh Ngọc, đội ngũ cán bộ thôn được trẻ hóa cộng với cách làm mới và quyết tâm chính trị cao đã tạo sức mạnh, góp phần giúp Kỳ Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019, trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Cán bộ thôn tuổi 8-9X “thắp lửa” cho phong trào huyện mới Kỳ Anh

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Yên Sơn Hoàng Tiến Dũng luôn gương mẫu, nhiệt huyết trong mọi hoạt động

Tại thôn Yên Sơn, xã Kỳ Đồng, sau đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi bộ đã kiện toàn được cấp ủy đầy sức trẻ. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hoàng Tiến Dũng sinh năm 1987; Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Huế sinh năm 1991; cấp ủy viên Hoàng Thị Thanh sinh năm 1993. Anh Hoàng Tiến Dũng chia sẻ: “Tôi đang cùng chi ủy, ban cán sự thôn triển khai kế hoạch xây dựng các tuyến rãnh thoát nước, trục đường chính, từng bước hoàn thành các tiêu chí trong khu dân cư NTM”.

Được biết, Yên Sơn là thôn có địa hình chia cắt, trải rộng, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM rất khó khăn. Cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Đồng đang gửi gắm, kỳ vọng vào những người đứng đầu có sức trẻ, tâm huyết và cách làm sáng tạo để có thể lãnh đạo, tổ chức tập hợp, huy động người dân đạt hiệu quả cao nhất.

Cán bộ thôn tuổi 8-9X “thắp lửa” cho phong trào huyện mới Kỳ Anh

Trưởng thôn Bắc Tiến Nguyễn Đình Thuận (ngoài cùng bên phải) cùng người dân giúp các hộ tuổi cao chỉnh trang vườn, nhà cửa

Còn tại thôn Bắc Tiến, xã Kỳ Thượng, trong chặng nước rút dồn sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trọng trách người đứng đầu thôn vừa được giao cho anh Nguyễn Đình Thuận - sinh năm 1986.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Bắc Tiến Lê Văn Lưu thì lâu nay đội ngũ cán bộ thôn đều đã ở tuổi ngoài 60, khi tổ chức triển khai các phong trào khá vất vả, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, nhiệm kỳ mới, thôn đã đồng thuận lựa chọn một trưởng thôn trẻ, có trách nhiệm, năng lực để tạo sức bật mới.

Cán bộ thôn tuổi 8-9X “thắp lửa” cho phong trào huyện mới Kỳ Anh

Từ sự đồng thuận của nhân dân, nhà văn hóa thôn Bắc Tiến được xây dựng khang trang

Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh, với nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nhân sự, kể từ nhiệm kỳ 2019-2022, nhân sự các chi ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo thôn đã được trẻ hóa đáng kể".

Toàn huyện hiện có 170 bí thư, trưởng thôn, phó bí thư ở độ tuổi 30 - 40; số cán bộ chủ trì thôn trên 60 tuổi giảm xuống còn 153 (giảm khoảng 50% so với nhiệm kỳ trước).

Đội ngũ lãnh đạo thôn trẻ tuổi đang được kỳ vọng sẽ “thắp ngọn lửa” mới, tạo sức bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở huyện mới Kỳ Anh.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!