Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê) và Trường THPT Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) là 2 cơ sở giáo dục đầu tiên ở Hà Tĩnh tiến hành tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 16 - 18 tuổi.

Video: Tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho học sinh Trường THPT Hương Khê.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Điểm tiêm chủng được thực hiện sáng nay (27/11) tại Trường THPT Hương Khê với dự kiến sẽ có 1.182 em học sinh của trường được tiêm vắc - xin mũi 1 phòng COVID-19. Trong ảnh: Điểm tiêm chủng tại Trường THPT Hương Khê được bố trí đủ các thiết bị phòng dịch, học sinh trước khi vào khu vực tiêm chủng phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và được sắp xếp lịch tiêm theo lớp, theo khung giờ cụ thể.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Thầy giáo Trần Nam Cương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê cho biết: "Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị các bước, từ cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh về lợi ích của việc tiêm chủng. Theo danh sách rà soát, toàn trường có 1.182 học sinh khối 11 và 12 đăng ký tiêm vắc - xin, có cam kết đồng ý của phụ huynh. Đồng thời, trường cũng phối hợp với Công an huyện để cấp mã định danh cho các em học sinh chưa được cấp căn cước công dân để phục vụ công tác nhập liệu chứng nhận tiêm chủng".

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Để phục vụ tốt công tác tiêm chủng, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cũng đã củng cố, kiện toàn đội cấp cứu nội viện và đội cấp cứu ngoại viện, kích hoạt hệ thống báo động đỏ, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong quá trình tiêm chủng.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Trước khi tiêm, các cán bộ y tế sẽ tiếp nhận và phân loại đối tượng, hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19 và tư vấn các thông tin về theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng cho các em học sinh.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Quá trình tiêm vắc-xin được thực hiện theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Loại vắc - xin được tiêm cho học sinh tại Hương Khê trong đợt 1 này là Pfizer.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Em Lương Thị Thúy Tuyên - học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Hương Khê chia sẻ: "Trước khi được tiêm phòng COVID-19, em đã tìm hiểu kỹ thông tin và được bố mẹ đồng tình, ủng hộ. Việc tiêm chủng sẽ giúp chúng em được bảo vệ một cách chủ động và tiến tới phòng dịch cộng đồng. Sau khi tiêm, em được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Hiện tại, em thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường".

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Sau khi tiêm, học sinh sẽ được theo dõi sức khỏe 30 phút tại điểm tiêm. Sau khi kết thúc thời gian theo dõi, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 theo mẫu quy định.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Tiếp đó, các em quay trở về lớp học tập bình thường và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Được biết, đợt tiêm chủng sẽ thực hiện từ nay đến ngày 30/11/2021, huyện Hương Khê sẽ tiến hành tiêm vắc - xin mũi 1 cho 2.460 cho học sinh từ 16 - 18 tuổi tại các trường học trên địa bàn. Trong đó, Trường THPT Phúc Trạch (438 liều), Trường THPT Hàm Nghi (546 liều) sẽ tổ chức tiêm vào ngày 29/11 và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện (306 liều) tiến hành tiêm vào ngày 30/11 tới. Đồng thời, trong đợt này, ngành y tế huyện cũng triển khai tiêm vắc - xin mũi 2 phòng COVID-19 cho các giáo viên.

Thực hiện kế hoạch tiêm chủng cho đối tượng học sinh từ 16 - 18 tuổi, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đã tiếp nhận, bảo quản vắc - xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và phân phối đầy đủ, an toàn cho các điểm tiêm.

Đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư tiêm chủng; thực hiện tiêm vắc - xin theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, từ công tác chuẩn bị, tổ chức khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe sau tiêm cho các em... Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan để in ấn và thực hiện đầy đủ các biểu mẫu trong tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Tổ chức tập huấn cài đặt phần mềm tiêm chủng COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị, UBND, Trạm y tế các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tiêm chủng.

Nhìn chung, công tác tiêm chủng trong sáng 27/11 diễn ra an toàn, đảm bảo các điều kiện và quy định.

BS Nguyễn Trường Lâm - Q. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê
Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Cũng trong sáng nay (27/11), Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân đã tổ chức tiêm vắc-xin mũi 1 phòng COVID-19 cho 780 em là học sinh lớp 11 và lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Du.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Học sinh được tập trung tại khu vực tiêm chủng để nghe phổ biến các quy định triển khai công tác tiêm vắc - xin, tư vấn, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe và tổ chức tiêm chủng theo nhóm lớp, khung giờ để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Loại vắc - xin được tiêm trong đợt 1 này là Pfizer. Các lực lượng y tế, chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường đã tổ chức công tác tiêm vắc - xin theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định về phòng chống dịch.

Cận cảnh những mũi tiêm đầu tiên vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh Hà Tĩnh

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cũng phối hợp với các nhà trường bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong quá trình tiêm chủng. Sau khi tiêm, các em học sinh được theo dõi sức khỏe 30 phút tại điểm tiêm, sau đó được cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc - xin COVID-19 theo mẫu quy định.

Theo kế hoạch, trong đợt tiêm chủng diễn ra từ ngày 27 - 30/11, Nghi Xuân sẽ tiến hành tiêm cho hơn 2.400 học sinh của 4 trường học trên địa bàn: Trường THPT Nguyễn Du (780 học sinh), Trường THPT Nghi Xuân (690 học sinh), Trường THPT Nguyễn Công Trứ (576 học sinh) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (372 học sinh).

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.