Can Lộc đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2024

(Baohatinh.vn) - Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của toàn dân, năm 2024, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Chiều 20/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

bqbht_br_24.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của toàn dân, năm 2024, huyện Can Lộc đã tiếp tục đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Lúa vụ xuân và vụ hè thu 2024 được mùa toàn diện, năng suất, sản lượng, giá bán đạt cao nhất từ trước tới nay. Các mô hình liên kết sản xuất lúa theo hướng an toàn, hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Can Lộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung ruộng đất. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện hơn 6.000 ha, đạt 66% diện tích sản xuất lúa toàn huyện. Sau chuyển đổi còn 25.576 thửa, giảm 43.844 thửa so với trước.

bqbht_br_25.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Bùi Văn Sơn báo cáo dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 435 tỷ đồng, đạt 241,7% kế hoạch tỉnh giao và bằng 207,1% HĐND huyện giao (đạt cao nhất từ trước đến nay). Huyện cũng đã tập trung cao công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến nay giải ngân đầu tư công đạt trên 80% là một trong các địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao thuộc tốp đầu của tỉnh.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Đến nay, toàn huyện có 1/16 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 7/16 xã nông thôn mới nâng cao; thị trấn Nghèn được công nhận đạt đô thị loại IV. Toàn huyện có 121/159 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, đạt 76,1%; toàn huyện có 27 sản phẩm sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, 26 sản phẩm đạt 3 sao. Qua rà soát, đến nay Can Lộc đã có 27/42 chỉ tiêu tiêu chí huyện NTM nâng cao, đạt 64,3%, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

bqbht_br_21.jpg
Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Võ Xuân Linh: sớm hoàn thiện hồ sơ về quy hoạch đấu giá đất, các thủ tục, hồ sơ để hấp thụ các chính sách sau chuyển đổi ruộng đất.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được quan tâm thực hiện; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt.

Tại hội nghị, BCH đảng bộ huyện cũng đã tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã phân tích rõ một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025 và tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH trung ương.

bqbht_br_22.jpg
Bí thư Huyện ủy Can Lộc Đặng Thị Quỳnh Diệp kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Đặng Thị Quỳnh Diệp đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH trong năm 2024.

Bí thư Huyện ủy đề nghị thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chỉ đạo cơ sở; tập trung củng cố, nâng chất các tiêu chí đưa các xã về đích NTM nâng cao, củng cố các tiêu chí đô thị văn minh; tục tập trung sản xuất nông nghiệp, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng; các phòng ban, địa phương tiếp tục rà soát những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp, phương án cụ thể để tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025...

Năm 2025, huyện Can Lộc phấn đấu: tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 6.186 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích gieo trồng 20.822 ha (lúa 18.127 ha/2 vụ); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 108.638 tấn.

Tiếp tục thực hiện các mô hình tập trung ruộng đất đạt 600 ha, nâng tổng diện tích thực hiện mô hình tập trung ruộng đất lên 6.681 ha/9.100 ha. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 131 triệu đồng/ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt 230 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7%; có 95% thôn, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa; 94,5% gia đình văn hóa; có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!