Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là khi các địa bàn lân cận đã phát hiện nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2, cả hệ thống chính trị huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) càng siết chặt công tác phòng, chống, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới.

Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn Nghèn kịp thời đến từng hộ gia đình tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Thị trấn Nghèn (Can Lộc) - nơi được xem là địa bàn có nguy cơ cao khi có 17 F1, 123 F2 liên quan đến các địa điểm mà trước đó F0 xuất hiện. Những ngày này, cả hệ thống chính trị đang nỗ lực hết mình triển khai thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Hơn 30 cán bộ, nhân viên của UBND thị trấn được chia thành 5 đội, phụ trách những nhiệm vụ khác nhau, thường xuyên trực làm nhiệm vụ. Mỗi tổ dân phố đều thành lập đội xung kích riêng, cùng vào cuộc trong công tác tuyên truyền, truy vết, kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà của những người có yếu tố dịch tễ.

Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

Trước đó, thị trấn đã kịp thời phong tỏa những nơi F0 từng đến

Chị Phạm Thị Kiều Oanh - cán bộ truyền thanh thị trấn Nghèn cho biết: “Trước đây, mỗi ngày, loa phát thanh thị trấn phát 3 đến 4 bản tin nhưng từ 12/6 trở đi, cứ cách 1 đến 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi lại thực hiện tuyên truyền. Nội dung phát thanh trên các bản tin của thị trấn là cập nhật tình hình, số lượng các ca mới, lịch trình di chuyển của họ và tình hình diễn biến trên địa bàn. Qua đó, nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của ngành y tế, các quy định của địa phương”.

Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

Cứ 1 đến 2 giờ đồng hồ, chị Phạm Thị Kiều Oanh - cán bộ phát thanh thị trấn Nghèn lại tuyên truyền một bản tin phòng chống dịch

Song song với đó, đội tuyên truyền lưu động của thị trấn cũng hoạt động mỗi ngày 2 lần ở khắp các tuyến phố, ngõ ngách. Loa phát thanh của các tổ dân phố cũng dành phần lớn thời lượng tuyên truyền phòng chống dịch.

Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

Nhiều hộ kinh doanh ở thị trấn Nghèn đóng cửa

Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn Bùi Viết Hùng cho biết: “Từ công tác tuyên truyền, người dân càng ý thức hơn trách nhiệm, nghĩa vụ bản thân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bà con tự nguyện khai báo y tế, tự nguyện cách ly. Nhiều gia đình có người thân là F2 đã di chuyển sang những nơi ở khác để nhường nhà cho người thân là F2; có người lại tự nguyện xin ra trạm bơm ở để cách ly với người thân, cộng đồng”.

Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

Lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn và công an kiểm tra, động viên các trường hợp F2 cách ly tại nhà (Trong ảnh: Gia đình anh Nguyễn Thái Nhật ở tổ dân phố Xuân Thủy di dời sang nơi khác dành nhà ở cho người thân cách ly)

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày mưa gió, đội ngũ công tác tại điểm cách ly tập trung của huyện ở UBND xã Tiến Lộc cũ (nay thuộc thị trấn Nghèn) vẫn vững vàng bám trụ.

Tại đây có 24 F1 được bố trí mỗi người 1 phòng. Ngày 2 lần, các F1 được cán bộ y tế thực hiện việc đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe thường xuyên để kịp thời báo cáo ban chỉ đạo khi có tình huống phát sinh.

Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong kiểm tra và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện ở trụ sở xã Tiến Lộc cũ.

Tại xã Vượng Lộc, sau khi hoàn thành việc truy vết, cách ly tập trung 4 F1 tại thôn Minh Vượng, Đông Mỹ và 53 F2, xã cũng đã nâng cấp độ phòng chống dịch tại các địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc Nguyễn Minh Vỵ: “Đến thời điểm hiện tại, xã đã vận hành điểm cách ly tại trạm y tế để thực hiện cách ly các F1, đồng thời kích hoạt thêm điểm cách ly tại trường mầm non xã. Ở 11 thôn cũng đã thành lập các tổ phản ứng nhanh, từ bản đồ hành chính của UBND xã, các thôn đã rà soát lại các tuyến đường liên thôn để sẵn sàng các phương án chốt chặn kịp thời khi cần thiết”.

Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

Vượng Lộc đã kịp thời dán các biển thông báo tại những gia đình có người cách ly

Từ ngày 11/6, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cũng đã thành lập điểm xét nghiệm dịch vụ test nhanh Covid-19 để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chị Nguyễn Nhung ở TDP 4 cho biết: “Chúng tôi rất mừng khi huyện triển khai dịch vụ test nhanh Covid-19. Như thế, chúng tôi chủ động và thuận tiện hơn khi muốn kiểm tra sức khoẻ của mình. Việc này chắc chắn cũng góp phần giúp chính quyền kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh trong cộng đồng”.

Can Lộc siết chặt công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với tình hình mới

Điểm xét nghiệm dịch vụ test nhanh Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện đã đi vào hoạt động.

Đến thời điểm hiện tại, Can Lộc có 58 người cách ly tập trung, 596 người đang áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, 1.536 người đang thực hiện tự theo dõi sức khỏe.

Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại 18 xã, thị trấn ở Can Lộc đang được người dân và chính quyền các địa phương nghiêm chỉnh thực hiện ở mức độ cao nhất.

Để sẵn sàng ứng biến với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Can Lộc đã yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người về trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng các điểm cách ly tập trung và mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm những trường hợp không thực hiện các quy định, khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!