Can Lộc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đề nghị, Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục xây dựng chương trình kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, việc giám sát phải mở rộng và tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Sáng 19/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Can Lộc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Huyện ủy Can Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục.

UBKT Huyện ủy đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Can Lộc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Đại biểu tham dự hội nghị.

Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đã kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên và chủ động báo cáo kịp thời, chính xác với cấp có thẩm quyền để uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

Trong năm, các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành giám sát đối với 56 tổ chức đảng, 48 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng 141 đảng viên. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, đúng lỗi nên đảng viên vi phạm chấp hành nghiêm túc và không có trường hợp nào khiếu nại sau kỷ luật.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích những khó khăn, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tiếp tục thực hiện thời gian tới.

Can Lộc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng của huyện Can Lộc thời gian qua.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo và các ý kiến tham luận đã nêu, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy lưu ý: Can Lộc cần tiếp tục nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của BTV Huyện ủy, cấp ủy các cấp. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cấp ủy Đảng, đảng viên quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, các nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Xây dựng chương trình kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, việc giám sát phải mở rộng và tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Sau kết luận, xử lý cần thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cơ sở để răn đe, phòng ngừa hạn chế tình trạng sai phạm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

Tiếp tục phối hợp với các ngành trong nắm bắt tình hình từ nhiều kênh thông tin để từ đó có sự cảnh báo, kiểm tra, giám sát kịp thời; việc xử lý đơn thư phải thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định; tiếp tục ưu tiên lựa chọn và tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát bản lĩnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Can Lộc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Thời gian tới, Huyện ủy Can Lộc sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; rà soát quy chế làm việc, tránh chồng chéo; thường xuyên nắm bắt thông tin, dự luận của Nhân dân để có giải pháp và xử lý tình huống kịp thời, đảm bảo tình hình ổn định của địa phương.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!