Cần thiết xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì họp bàn triển khai dự án đầu tư xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu thuộc BVĐK Hà Tĩnh và nghe báo cáo hoạt động của Trung tâm Phục hồi chức năng Võ Hoàng Yên.

Thời gian qua, mặc dù BVĐK Hà Tĩnh không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị hiện đại phục vụ bệnh nhân, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu KCB của người dân.

Cần thiết xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Trong quá trình vận hành, cần có cơ chế rõ ràng, đảm bảo công khai minh bạch và hài hòa giữa hoạt động của bệnh viện công lập và trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Hiện chỉ có 500 giường bệnh, nhưng bệnh viện luôn quá tải, số bệnh nhân vào khám, điều trị tại BVĐK Hà Tĩnh từ 900 – 1.000 bệnh nhân/ngày. Dự báo, bệnh nhân sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do gia tăng dân số và tăng nhanh số lượng lao động tại KKT Vũng Áng. Do vậy, việc xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu là cần thiết.

Theo dự thảo dự án của BVĐK Hà Tĩnh, trung tâm có công suất 200 giường bệnh, bao gồm các phòng khám hệ nội (nội tổng hợp, nội tim mạch, nội tiết, ung bướu – y học hạt nhân, truyền nhiễm, nhi, da liễu), hệ ngoại (chấn thương, sản phụ, răng hàm mặt, mắt); cận lâm sàng (chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm).

Cần thiết xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu ảnh 2

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Việc xây dựng trung tâm KCB theo yêu cầu không đơn thuần là tổ chức dịch vụ y tế mà đó chính là nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng mức đầu tư dự án là 250 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay là 150 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước 60 tỷ đồng và huy động 40 tỷ đồng từ các nguồn khác. Đối với nguồn vốn vay, chủ đầu tư sẽ vay theo nguồn vốn vay ưu đãi của các ngân hàng thương mại dành cho phát triển lĩnh vực y tế.

Tại buổi làm việc, đa phần ý kiến đều cho rằng, việc xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu là cần thiết, tuy nhiên cần tách rõ phần xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết bị.

Cần thiết xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu ảnh 3

Giám đốc BVĐK tỉnh Nguyễn Viết Đồng: Xây dựng trung tâm KCB theo yêu cầu là cần thiết nhằm bổ sung một phần nhu cầu giường bệnh trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn hẹp, cung cấp phòng khám và điều trị chất lượng cao phục vụ tốt hơn người bệnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đồng ý với chủ trương xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu thuộc BVĐK Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế và BVĐK Hà Tĩnh tổ chức triển khai hiệu quả, đảm bảo giường bệnh theo yêu cầu; tính toán, cân bằng nguồn vốn vay hợp lý... Chỉ nên đầu tư một số trang thiết bị thiết yếu, còn lại nên sử dụng chung trang thiết bị của BVĐK Hà Tĩnh. Trong quá trình vận hành, cần có cơ chế rõ ràng, đảm bảo công khai minh bạch và hài hòa giữa hoạt động của bệnh viện công lập và trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã nghe Sở Y tế báo cáo các nội dung về hướng dẫn, giúp đỡ cho Trung tâm Phục hồi chức năng Võ Hoàng Yên hoạt động.

Đến thời điểm này, các ngành liên quan đã và đang triển khai một số hoạt động nhằm hỗ trợ, tại điều kiện cho trung tâm hoạt động. Sở Y tế đã cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Võ Hoàng Yên và giấy phép hoạt động cho trung tâm, cử cán bộ Khoa Hồi sức cấp cứu (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ thêm trong hoạt động nghiệp vụ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị các ngành chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ Trung tâm Phục hồi chức năng Võ Hoàng Yên tiếp tục phát huy năng lực, sở trường phục vụ bệnh nhân trên địa bàn.

Đọc thêm

Tiền lì xì - để con quản lý hay bố mẹ giữ hộ?

Tiền lì xì - để con quản lý hay bố mẹ giữ hộ?

Thay vì giữ hộ tiền lì xì một cách áp đặt hoặc phó mặc hoàn toàn cho trẻ, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh lựa chọn giải pháp dung hòa để dạy con bài học đầu đời về kỹ năng chi tiêu và giá trị của sự tiết kiệm.
“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

Khi Tết còn vương hơi ấm, nhiều người con đã vội rời quê vào Nam, ra Bắc mưu sinh, mang theo trong vali chút quà quê, tình thân gia đình và nỗi lưu luyến khôn nguôi ngày chia tay.
Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn chủ yếu do chế độ dinh dưỡng như tiêu thụ quá nhiều muối (natri), bột ngọt, chất béo bão hòa hoặc caffeine và rượu bia. Ngoài ra, thói quen hút thuốc ngay sau bữa ăn cũng khiến mạch máu co lại, đẩy chỉ số huyết áp lên cao.
Ấm áp tình thân trong những ngày Tết

Ấm áp tình thân trong những ngày Tết

Thay vì hối hả trên những cung đường du xuân rộn rã, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn dành trọn thời gian bên nhau, cùng lưu giữ những kỷ niệm ấm áp để thấy rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên nhau trong ngày đầu xuân.
Chạm vào Tết - từ sắc hoa đến hơi ấm gia đình

Chạm vào Tết - từ sắc hoa đến hơi ấm gia đình

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, Tết là khoảng lặng quý giá để mỗi người tạm gác lo toan, ngồi lại bên mâm cơm ấm nóng, lắng nghe tiếng cười sum vầy và cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong từng mái nhà.
Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Tết là dịp sum họp gia đình, tuy nhiên, nếu không kiểm soát hợp lý, việc ăn uống thiếu điều độ có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt đối với người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường,...
Tết xa quê của lao động Hà Tĩnh

Tết xa quê của lao động Hà Tĩnh

Do đặc thù công việc, thời gian nghỉ hạn chế và chi phí đi lại cao, nhiều lao động Hà Tĩnh không thể trở về quê trong dịp Tết mà phải đón xuân nơi đất khách.
Những người "chở Tết" từ quê ra phố

Những người "chở Tết" từ quê ra phố

Những ngày cận Tết, lá dong, cau trầu, chuối, cành đào... từ các làng quê theo những chuyến xe đổ về trung tâm đô thị Hà Tĩnh, góp thêm sắc xuân cho những phiên chợ cuối năm.
Để ăn Tết vui mà vẫn bảo vệ sức khỏe?

Để ăn Tết vui mà vẫn bảo vệ sức khỏe?

Tết Nguyên đán là dịp sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những món ăn truyền thống. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều người ăn uống thả ga, sinh hoạt đảo lộn, dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe sau Tết.