Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 của Lào đã ban bố lệnh phong tỏa đợt hai trên cả nước, có hiệu lực đến ngày 20/5 tới.

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Đại lộ ở Lào vắng bóng người qua lại trong lệnh phong tỏa thứ hai.

Theo đó, người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh này khiến các thành phố lớn của đất nước Triệu Voi trở nên vắng vẻ đìu hiu, mọi hoạt động dường như ngưng trệ.

Phát biểu của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh trong ngày ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp hạn chế, kiểm soát và sẵn sàng đối phó toàn diện nhằm chống dịch Covid-19 đã nhấn mạnh: Biện pháp phong tỏa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống thường nhật của người dân, nhưng không còn cách nào khác là phải thực hiện cách ly xã hội và thực hiện tốt các quy định 5K về phòng chống dịch do Bộ Y tế đưa ra.

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Cảnh vắng vẻ tại đại lộ Lanxang phía trước Phủ Chủ tịch nước Lào.

Ngay khi lệnh phong tỏa đợt một được ban bố, nội đô Vientiane đã cấm người dân không được rời khỏi thành phố và người dân ngoại tỉnh cũng không được vào thành phố trừ những người được giao nhiệm vụ và lái xe chở hàng hóa; tạm dừng việc vận chuyển hành khách từ Thủ đô Vientiane đi các tỉnh và ngược lại.

Giữa các quận, huyện, bản cũng dựng các biển cấm đi lại, đồng thời yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và nếu ra ngoài phải có sự giám sát của lực lượng chức năng.

Theo đó, tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng ăn uống, hội nghị, lễ hội, đám cưới cũng tạm ngừng hoạt động. Mọi công sở, hội nghị được khuyến cáo trao đổi công việc qua điện thoại, hoặc hệ thống internet...

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Chùa Sisaket nổi tiếng nhất Vientiane nay vắng phật tử đến cầu an, vãn cảnh.

Ông Cao Đình Phúc, Việt kiều tỉnh Champasak hiện sinh sống tại Thủ đô Vientiane cho biết, ngay khi có lệnh phong tỏa đợt một, gia đình ông đã mua đủ các thứ nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết tích trữ nên khi bước vào phong tỏa đợt hai, mọi người không phải lo lắng về cái ăn, tuy nhiên nếu đà này sẽ gặp khó khăn vì cả nhà nghỉ đi làm, không có thu nhập. Bản thân ông đã tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 mũi một nhưng không thể chủ quan, cẩn thận vẫn hơn. Cũng may nhà nước bắt đầu có chính sách hỗ trợ người dân về giá điện, xăng dầu, nước sinh hoạt, mạng viễn thông... nên cũng thấy yên tâm.

Ông Sypha Nonglath - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo quốc gia Lào cho biết, chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, người dân Lào đã dùng mạng xã hội, điện thoại để tuyên truyền lẫn nhau, nhắc nhở mọi người cần khai báo y tế, tham gia tố giác những người về từ vùng dịch, khuyên bảo nhau ở nhà, không nên đi ra đường. Ở nhà lúc này là yêu chính bản thân mình, gia đình mình và cũng là người yêu nước. Người dân Lào đã đặt mình vào tình trạng của thời chiến, chống dịch như chống giặc nên mọi người nghiêm chỉnh chấp hành.

Ông cũng chia sẻ, bên cạnh nỗi vất vả khó nhọc của đội ngũ nhân viên y tế thì các nhà báo Lào cũng xông xáo không kém, họ coi đây là mặt trận cần sự dũng cảm, hi sinh và mỗi lần đi làm tin là tham gia một chiến dịch.

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Các nhà báo Lào tác nghiệp.

Ông Sipha Nonglath thông tin, thời gian qua, truyền thông Lào đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, cập nhật tình hình dịch bệnh, phản bác những thông tin sai lệch của các trang điện tử không chính thống ở nước ngoài gây hoang mang dư luận.

Ngành quản lý báo chí cũng sẵn sàng xử phạt rất nghiêm các cá nhân, tập thể thông tin không chính xác, gây nhiễu hoặc xuyên tạc sự nỗ lực cố gắng chống dịch của Đảng, Chính phủ, các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân trong việc phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh.

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Các tuyến đường nội đô thành phố Pacxe, thủ phủ tỉnh Champasak vắng người và phương tiện lưu thông.

Bước sang ngày đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa lần thứ hai, các thành phố lớn trên cả nước Lào đều vắng vẻ, điều đó cũng thể hiện người dân chấp hành rất nghiêm chỉnh lời kêu gọi của Chính phủ cùng những quy định của Ủy ban chuyên trách quốc gia Lào về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát Covid-19, nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.

Xem thêm hình ảnh thực hiện lệnh phong tỏa tại một số thành phố lớn của Lào do ông Sipha Nonglath cung cấp dưới đây:

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Đường Setthathilat chạy dọc sông Mekong trước đông đúc hàng quán, xe cộ nay vắng vẻ trong lệnh phong tỏa thứ hai.

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Trung tâm thành phố Cayson Phomvihane, tỉnh Savanakhet cũng vắng vẻ không kém.

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Đại lộ Lanxang đoạn dẫn vào điểm du lịch Patouxay không một bóng người.

Cảnh vắng vẻ tại các thành phố lớn của Lào khi Chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

Giữa các bản với nhau ở thành phố Pacxe, thủ phủ tỉnh Champasak cũng tự lập rào chắn.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.