“Chạy nước rút” gieo cấy lúa xuân ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày áp tết, thời tiết Hà Tĩnh trở nên ấm áp, nắng trải đều khắp các địa phương khiến cho đồng ruộng càng thêm rộn rã. Trên khắp cánh đồng, bà con đang hối hả “chạy nước rút” để kịp thời vụ.

“Chạy nước rút” gieo cấy lúa xuân ở Hà Tĩnh

Từ những ngày đầu tháng 1/2022, bà con nông dân Lộc Hà đã bắt đầu xuống đồng cấy lúa.

Áp tết, công việc bận rộn nhưng bà Nguyễn Thị Lục (thôn Thanh Ngọc, xã Phù Lưu, Lộc Hà) vẫn cố gieo hết số giống đã chuẩn bị. “Năm nay nhà tôi làm 7 sào, bắt đầu xuống giống từ 20/1, chỉ khoảng 1-2 hôm nữa sẽ hoàn thành. Mấy ngày áp tết Nhâm Dần, thời tiết nắng ấm, chúng tôi tranh thủ tối đa thời gian ra đồng, ông nhà vừa là lại mặt ruộng, chia rãnh để tránh úng nước, còn tôi theo sau gieo giống luôn. Dù bận rộn nhưng xuống đồng những ngày cuối năm luôn khiến tâm trạng vui vẻ, chờ đón một năm mùa màng tốt tươi”.

Cùng với xã Phù Lưu, nhiều cánh đồng ở Hồng Lộc, Ích Hậu… cũng đã được phủ màu xanh non của lúa mới. Đến thời điểm này, toàn huyện Lộc Hà đã gieo cấy được hơn 2.480 ha, đạt 76,4% tổng diện tích, trong đó gần 1.750 ha lúa gieo và hơn 730 ha lúa cấy.

“Chạy nước rút” gieo cấy lúa xuân ở Hà Tĩnh

Cẩm Xuyên là một trong 3 địa phương có diện tích lúa xuân lớn nhất nhưng có tiến độ gieo cấy nhanh nhất tỉnh.

Trong khi đó, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc là những địa phương có diện tích đã gieo cấy lớn nhất tỉnh. Khung lịch thời vụ xuống giống cũng đã cơ bản kết thúc từ ngày 25/1, trùng thời điểm hoàn thành gieo cấy các trà giống chủ lực của tỉnh. Một phần, các địa phương này chủ yếu là lúa gieo, phần khác đây cũng là những địa phương thực hiện “cuộc cách mạng” chuyển đổi ruộng đất, phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn rầm rộ nhất. Cùng với việc chỉnh trang, tập trung đồng ruộng, các chính sách hỗ trợ 50% giống sản xuất cánh đồng lớn đã thực sự tạo động lực cho bà con nông dân sau một năm chịu nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

“Chạy nước rút” gieo cấy lúa xuân ở Hà Tĩnh

Bà con nông dân Can Lộc sử dụng máy cấy trên cánh đồng tập trung, phá bờ vùng, bở thửa

Ông Đặng Văn Ảnh - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ, môi trường và thủy lợi xã Tùng Lộc (Can Lộc) cho biết: “Vụ xuân 2022, HTX mở rộng diện tích phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn lên 40 ha, trong đó, 30 ha lúa gieo và 10 ha là lúa cấy. HTX chịu trách nhiệm chỉ đạo sản xuất, đến kỳ, chúng tôi thông báo đến bà con và thực hiện đồng loạt xuống giống, một thời vụ và một quy trình. Những ngày như thế, đồng ruộng rộn ràng lắm, cứ máy đi trước làm đất, người theo sau gieo giống. Hiện nay, chúng tôi chỉ còn lại mấy ha lúa cấy, phấn đấu kết thúc trước khi tết đến. Năm nay, HTX tiếp tục sử dụng các loại giống đang được thị trường ưa chuộng như Thái Xuyên 111, LP5 và thử sức một vài giống mới theo chính sách hỗ trợ của huyện”.

Trên những cánh đồng của huyện Đức Thọ, từng nhóm người nhanh tay tỉa mạ, cấy lúa. Năm mới đang đến thật gần, bà con vừa tập trung cao độ để tranh thủ được thời tiết ấm áp đầu vụ xuân cấy lúa thuận lợi, vừa “chạy đuổi” với thời gian để mang tết về nhà.

“Ngoài phố, người người nô nức mua sắm còn chúng tôi thì phải lo cấy lúa cho kịp thời vụ đã. Vào thời điểm này, ra đồng còn vui hơn ở nhà. Đối với bà con nông dân, khi những cánh đồng được phủ xanh màu lúa mới, chính là lúc xuân về. Chúng tôi đang tính sẽ cấy đến khoảng ngày 28/1 (26 tết), cơ bản kết thúc trà lúa chính, một số giống ngắn ngày hơn sẽ tiến hành cấy vào những ngày đầu năm mới”, bà Nguyễn Thị Hoa (xã Lâm Trung Thủy) cho biết.

“Chạy nước rút” gieo cấy lúa xuân ở Hà Tĩnh

Bà con nông dân Đức Thọ xuống đồng cấy lúa xuân những ngày áp tết Nhâm Dần.

Vụ xuân 2022, toàn huyện Đức Thọ gieo cấy 6.484 ha, tập trung nhóm giống chủ yếu là: P6, Nếp 98, Lai thơm 6, Thái Xuyên 111, ADI 168, VRN 20, BT09, LP5... Thời vụ tập trung xuống cấy từ khoảng ngày 20 - 25/1 và kết thúc vào khoảng 10/2.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh gieo cấy hơn 50.000 ha, đạt gần 85% tổng diện tích gieo cấy. Trong đó, các địa phương Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh, Can Lộc và Hương Sơn sẽ cơ bản kết thúc gieo cấy trong tết, tập trung vào nhóm giống có thời gian sinh trưởng từ 120 - 135 ngày. Thời vụ xuống giống sẽ kéo dài đến ngày 8 - 10/2 tới, tập trung các nhóm giống cuối cùng của cơ cấu năm nay như: Xuân mai, BT09, Lai thơm 6, PC6, TH3-3, TH3-5 (có thời gian sinh trưởng từ 110 - 115 ngày).

Nhìn chung, thời vụ xuống giống lúa xuân năm nay rất thuận lợi, thời tiết không quá rét, ít mưa đã tạo điều kiện cho bà con nông dân gieo cấy đúng tiến độ. Đặc biệt, năm nay, các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện phá bờ thửa nhỏ, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo (theo Nghị quyết 06-NQ/TU) đã góp phần cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng, tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất, đồng nhất về cơ cấu giống, quy trình sản xuất. Đây là bước chuyển quan trọng để thu hút các doanh nghiệp kết nối liên kết sản xuất, từng bước đưa sản xuất nông nghiệp ngày càng hiện đại và hàng hóa lớn

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.