'Cháy vé' trận Việt Nam – Indonesia

Vé xem trận Việt Nam gặp Indonesia tại sân Gelora Bung Karno ở vòng loại hai World Cup 2026 được bán hết ngay sáng nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sân Bung Karno có sức chứa khoảng 77.000 chỗ ngồi. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận 48.000 vé đã được bán hết. 23.000 vé được dành cho khách mời, nhà tài trợ. Khoảng 6.000 vé, tương đương 8% sức chứa sân theo quy định của FIFA, được dành cho đội khách.

PSSI bắt đầu mở bán từ ngày 7/3 với mức giá cao nhất là 750.000 IDR, tương đương 1,2 triệu đồng. Ba mức giá còn lại lần lượt là 400.000, 200.000 và 100.000 IDR.

CĐV Indonesia cổ vũ đội nhà tại SVĐ Gelora Bung Karno trận gặp Thái Lan ngày 29/12. Ảnh:CNN Indonesia
CĐV Indonesia cổ vũ đội nhà tại SVĐ Gelora Bung Karno trận gặp Thái Lan ngày 29/12. Ảnh:CNN Indonesia

Trong lần gần nhất hai đội gặp nhau tại đây, khi Indonesia hoà Việt Nam 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, chỉ có tối đa 50.000 khán giả được vào sân. Việc hạn chế CĐV là hệ quả từ thảm kịch giẫm đạp khiến 133 người chết tại sân Kanjuruhan ở Malang vào tháng 10/2022.

Sân đấu chật kín với âm thanh hò reo, ca hát không ngừng nghỉ của CĐV Indonesia luôn tạo sức ép cho bất kỳ đối thủ đến làm khách tại Bung Karno. Những nhóm CĐV quá khích Ultras Indonesia đã lên kế hoạch cho những màn cổ vũ tại sân, với khẩu hiệu "không gì là không thể".

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho biết đã làm rất nhiều việc để xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ và đẳng cấp. Vì vậy, sự cổ vũ của người hâm mộ rất quan trọng. "Chúng tôi cần sự hỗ trợ tối đa từ người hâm mộ", Thohir nói trên trang chủ PSSI. "Các trận đấu với Việt Nam dù trên sân nhà hay sân khách đều rất khốc liệt".

Đặng Văn Lâm (áo vàng) cản phá cú sút của Marselino Ferdinan (áo đỏ) trong trận Việt Nam hòa Indonesia 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Ảnh: Lâm Thoả
Đặng Văn Lâm (áo vàng) cản phá cú sút của Marselino Ferdinan (áo đỏ) trong trận Việt Nam hòa Indonesia 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Ảnh: Lâm Thoả

Indonesia đang xếp cuối bảng F vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á, với một điểm và kém Việt Nam hai điểm. Họ đặt mục tiêu giành tối thiểu bốn điểm để chiếm nhì bảng, cũng là vị trí giành vé vào vòng loại ba.

Indonesia đang trong tháng ăn chay Ramadan của người đạo Hồi, kéo dài từ ngày 11/3 đến 10/4. Trong tháng này, những tín đồ đạo Hồi chỉ được uống nước từ khi mặt trời mọc và bắt đầu ăn khi mặt trời lặn. Vì vậy, PSSI đã xin phép tổ chức trận đấu muộn hơn xuống 20h30 để tạo điều kiện cho khán giả đến sân.

Sân Gelora Bung Karno lần đầu mở cửa tại ASIAD 1982, với sức chứa 110.000 chỗ ngồi. Sau hai lần tu sửa vào năm 2006 và 2017, sức chứa giảm xuống 77.193 chỗ ngồi. Đây là SVĐ quốc gia có sức chứa lớn thứ 28 thế giới và thứ tám ở châu Á.

Sân được thiết kế hình tròn với hai tầng khán đài, có mái che và ghế sơn màu đỏ, trắng, xám – giống lá cờ vẫy của Indonesia. Thiết kế sân giúp âm thanh vang dội, kết hợp sự cuồng nhiệt của CĐV chủ nhà đã biến Bung Karno được ví như "chảo lửa" sôi động bậc nhất thế giới bóng đá.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast