ĐT Việt Nam có dễ thở khi Indonesia mất 2 trung vệ nhập tịch trụ cột?

Indonesia mất 2 trung vệ nhập tịch trụ cột nhưng điều đó không có nghĩa, ĐT Việt Nam sẽ dễ dàng mở đường vào khung thành đối phương khi HLV Shin Tae Yong có những quân bài thay thế tương xứng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
11.jpg

Ba ngày trước cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026, Indonesia thông báo gạch 3 cầu thủ gồm hai trung vệ Jordi Amat, Elkan Baggott và tiền đạo Sayuri Yakob do chấn thương. Sayuri Yakob và Jordi Amat đá chính ở 4 trận đấu tại Asian Cup 2023. Elkan Baggott được sử dụng ở đội hình chính chức 2/4 trận. Với vị thế ấy nên một khi bộ đôi trung vệ Elkan Baggott và Jordi Amat không thể thi đấu ở trận gặp ĐT Việt Nam sắp tới thì về lý thuyết, sức mạnh hàng thủ của Indonesia sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Rõ ràng, nếu nguồn cầu thủ của Indonesia chỉ là những gương mặt “nội địa” thì quả thật, vị chiếc lược gia người Hàn Quốc này phải đau đầu. Nhưng so với bản danh sách ở Asian Cup 2023, Indonesia có thêm 4 cầu thủ gốc ngoại mới vừa được nhập tịch. Hai trong số ấy gồm Jay Idzes và Nathan Tjoe-A-On đủ điều kiện để ra sân trong trận lượt đi. Trong số này, cầu thủ Jay Idzes chơi ở vị trí trung vệ.

Thế nên, việc hai trung vệ Jordi Amat và Elkan Baggot vắng mặt xem ra không phải là phương án khó bù đắp. Trong sơ đồ 3 trung vệ, trước đó, cầu thủ gốc Hà Lan Hubner Justin đã đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự khá tốt khi đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch trái ở Asian Cup 2023. Những bước “chạy đà” tại sân chơi ở Qatar đã cho thấy những tín hiệu lạc quan ở Hubner Justin để HLV Shin Tae Yong có thể yên tâm tiếp tục giao trọng trách làm “lá chắn thép” trước khung thành đội nhà để có thể thay thế vị trí trung vệ lệch trái của Elkan Baggot để lại.

222.jpg
Trung vệ nhập tịch Jay Idzes sẽ có trận ra mắt với Indonesia khi tiếp ĐT Việt Nam.

Với trường hợp của Jordi Amat, Indonesia đang hứa hẹn giới thiệu một gương mặt mới, thậm chí còn chất lượng hơn là Jay Idzes. Ở mùa giải 2023/24, cầu thủ sinh năm 2000 đã có 17 trận ra sân cùng Venezia FC tại Serie B (Italia). “Một trong những lợi thế của chính là chiều cao lên tới 1m91. Với lợi thế đó, cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu đẳng cấp thứ hai của giải Italia có thể trở thành vũ khí chính cho những cuộc đọ sức trên không. Một ưu điểm khác của cầu thủ gốc Hà Lan này là đa năng khi có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ phòng ngự”, tờ bola của Indonesia đánh giá về cầu thủ vừa mới nhập tịch này. Tất nhiên, Jay Idzes còn phải chứng minh sự hòa nhập trong môi trường mới. Nhưng so với Jordi Amat (32 tuổi) chỉ có kinh nghiệm dày dặn hơn, Jay Idzes có sức trẻ hơn, chiều cao tốt hơn (1m91 so với 1m84) nên về lý thuyết, đây là phương án hoàn hảo để HLV Shin Tae Yong có thể đặt niềm tin.

Xem ra, HLV Shin Tae Yong không phải quá lo lắng khi ông có đủ cầu thủ chất lượng để làm nên “chất thép” cho hàng phòng ngự. Có thể dự đoán hàng phòng thủ mới mà vị chiếc lược gia này có thể dùng sau khi Jordi Amat và Baggott vắng mặt gồm Hubner Justin (lệch trái), Jay Idzes (trung tâm) và Walsh Sandy (lệch phải). Ở vị trí của Walsh Sandy, HLV Shin Tae Yong cũng có thể thay thế cầu thủ gốc Bỉ này bằng trung vệ “nội địa” Ridho Rizky. Tất cả đều có chuyên môn tốt, đặc biệt, có chiều cao lý tưởng khi cao từ 1m83 trở lên nên rất mạnh trong các pha không chiến. Với “bức tường thành” về lý thuyết khá toàn diện của Indonesia thì ĐT Việt Nam phải có giải pháp hiệu quả mới hy vọng xuyên thủng được lưới đội bóng xứ Vạn đảo.

bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast