(Baohatinh.vn) - Nhiều thành viên chính phủ Indonesia thắc mắc vì sao đội tuyển được nhập tịch cầu thủ gấp, trước hai trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.
Ngày 7/3, ba cầu thủ Thom Haye, Marteen Paes và Ragnar Oratmangoen họp trực tuyến với các quan chức Indonesia và LĐBĐ nước này (PSSI), theo thủ tục của quá trình nhập tịch. Cả ba cầu thủ cùng sinh trưởng ở Hà Lan, đều có ông hoặc bà là người Indonesia, nên được phép nhập tịch mà không cần phải sống ở Indonesia nhiều năm. Họ được phép làm thủ tục trực tuyến, trước khi tuyên thệ ở Jakarta ngày 12/3.
Tiền vệ nhập tịch Ivar Jenner trong trận Indonesia gặp Argentina trên sân Bung Karno, thành phố Jakarta, ngày 19/6/2023. Ảnh: Bola
Ông Dede Yusuf - chính trị gia đảng Dân chủ Indonesia - đồng ý với quyết định của chính phủ về việc nhập tịch những cầu thủ này, nhưng thắc mắc vì sao các thủ tục luôn được tiến hành gấp gáp. Ông Putra Nababan - thành viên Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia - cũng bày tỏ quan điểm tương tự, khi cho rằng các cầu thủ nhập tịch trước đây cũng không cần có mặt trực tiếp.
"Chúng tôi luôn ủng hộ quá trình này, ngay cả khi những cầu thủ trước đây thậm chí không cần họp trực tuyến và không có hình ảnh", ông Nababan nói. "Chúng tôi đã chấp nhận nhập tịch bảy cầu thủ, nhưng sẽ tốt hơn nếu PSSI đưa ra đánh giá hợp lý về quá trình nhập tịch".
Ông Abdul Fikri - một chính trị gia Đảng Công lý Thịnh vượng - cũng chất vấn PSSI vì nhập tịch quá nhiều cầu thủ trong thời gian ngắn. "Tại sao các ông phải nhập tịch cầu thủ?", ông Fikri nói. "Có nhiều cầu thủ sinh trưởng ở Indonesia cũng được nhiều đội tuyển khác thèm muốn. Về cơ bản, chúng tôi đồng ý. Nhưng, các ông phải giải thích. Có điều gì không ổn với các tài năng bản địa hay sao?".
Một số quan chức từ các Bộ như Giáo dục, Tuổi trẻ - Thể thao, Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa cũng đề nghị PSSI lý giải chiến lược nhập tịch cầu thủ bóng đá. Họ thắc mắc vì số cầu thủ nhập tịch ngày càng tăng. Trong danh sách chuẩn bị cho hai trận gặp Việt Nam ngày 21/3 và 26/3, Indonesia có tới 10 cầu thủ nhập tịch, trong đó hầu hết chỉ hoàn thành thủ tục một năm qua. Đây là đợt tập trung có nhiều cầu thủ nhập tịch nhất của đội tuyển Indonesia mọi thời.
Phó chủ tịch PSSI Zainudin Amali lý giải quá trình hoàn tất thủ tục đòi hỏi phải thông qua nhiều bộ ngành, chứ không không riêng bộ Tuổi trẻ - Thể thao. "Tìm cầu thủ nhập tịch không đơn giản", ông nói thêm. "PSSI cũng đã đồng ý với chính phủ rằng chỉ nhập tịch những cầu thủ có gốc gác Indonesia. Chúng tôi cũng chỉ nhập tịch những cầu thủ mà đội tuyển cần".
Trong sáu trận gặp Việt Nam thời 2016-2023, Indonesia toàn hòa và thua. Nhưng ở Asian Cup tháng 1/2024, họ thắng 1-0 với năm cầu thủ nhập tịch trên sân. 10 cầu thủ nhập tịch của Indonesia hiện tại hầu hết cao trên 1,85 m, và có kinh nghiệm chơi bóng ở giải vô địch Hà Lan. Trong khi, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu từng khoác áo CLB Heerenveen ở Hà Lan, nhưng không có cơ hội nào chơi tại giải vô địch nước này.
Trải qua 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp với giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Tĩnh I.
Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá nam - nữ năm 2026 góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong người lao động.
Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung tổ chức tại Hà Tĩnh là cơ hội để vận động viên cọ xát và là dịp để phát hiện, tuyển chọn các đội tuyển karate quốc gia.
Rời gia đình từ năm 12 tuổi ra Hà Nội theo đuổi võ thuật, Nguyễn Trần Bảo Trâm (SN 2012, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã vượt qua nhiều thử thách để giành 1 HCV, 1 HCB tại Giải Kickboxing Cúp thế giới năm 2026.
LĐBĐ Indonesia đưa ra án cấm từ 1 đến 3 năm cho 8 cầu thủ, liên quan vụ ẩu đả trong trận Dewa United thắng Bhayangkara FC 2-1 ở giải U20 Indonesia hôm 19/4.
Chương trình đồng diễn nghệ thuật khai mạc Đại hội TDTT tỉnh với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” là bức thông điệp ngợi ca truyền thống văn hóa, thể thao của tỉnh nhà.
Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 đề nghị ê-kíp thực hiện chương trình tiếp thu các ý kiến, tiếp tục soát xét, hoàn thiện chương trình lễ khai mạc đảm bảo chất lượng.
Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương quy tụ gần 150 golfer tham gia, là sân chơi bổ ích nhằm rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các hội viên trong cộng đồng golf.
Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
Tham gia giải đẩy gậy nam - nữ chào mừng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 có 11 đội, với 44 vận động viên đến từ các TDP trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Giải đấu góp phần cổ vũ, động viên phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong khối.
Tại Giải Vô địch các đội mạnh Kickboxing toàn quốc năm 2026, diễn ra từ ngày 4–12/4 tại Hà Nội, đoàn Hà Tĩnh có 5 vận động viên tham gia và giành được 4 huy chương.
Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Sáng 9/4, các cua-rơ Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh - "Non sông liền một dải" lần thứ 38 năm 2026 có hành trình qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh.
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn tập luyện cho Giải Pencak Silat châu Á năm 2026. Phong độ ổn định cùng lòng quyết tâm, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.
Tại Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật Châu Á - Châu Đại Dương 2026 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) từ ngày 7 đến 12/4, lực sĩ Lê Văn Công (quê Hà Tĩnh) tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCB hạng cân dưới 49kg.
Đội tuyển Futsal Việt Nam xếp trên chủ nhà Thái Lan sau lượt trận ra quân bảng A Futsal Đông Nam Á 2026 sau khi có chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Myanmar.
5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Với niềm đam mê bơi lội, 2 “kình ngư nhí” Lê Ngọc Minh Trang và Trần Ngọc Minh (THCS Lê Văn Thiêm) đã xuất sắc giành 4 HCV tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh.
Giải Pickleball Vietcombank Khu vực IV năm 2026 do Vietcombank Hà Tĩnh tổ chức đã quy tụ gần 200 vận động viên, tạo không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết.
Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2025-2026 góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố năng khiếu thể thao học đường.