Chính quyền cơ sở phải gần dân, lắng nghe Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc phân cấp, phân quyền về cơ sở gắn với việc phân bổ nguồn lực, chính quyền cơ sở phải gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân.

mediavietnamplusvn-images-32a6702c183cbf9d089dd472f8821b61639b595cf17582213b94a4884c2483518e516790d7acb40eca09316e7ec104583cf80ad7731b4cb20b7378df49d2fd44-ttxvn-thu-tuong-to-chuc-cap-xa-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 15/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị ở cấp xã mới.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu bế mạc hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và cán bộ chủ chốt các cấp cả nước.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

Ở điểm cầu Hà Tĩnh, hội nghị có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội nghị được trực tuyến đến 255 điểm cầu với sự tham dự của hơn 9.000 đại biểu từ tỉnh đến cấp xã.

bqbht_br_vsdf.jpg
Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe lãnh đạo các bộ, ngành giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của trung tâm hành phục vụ chính công cấp tỉnh, cấp xã.

bqbht_br_dsc-6f865.jpg
Đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu UBND tỉnh.

Theo đó, tại cấp tỉnh: UBND cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, là tổ chức hành chính thuộc văn phòng UBND cấp tỉnh, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, gồm 1 giám đốc tương đương phó chánh văn phòng UBND cấp tỉnh hoặc do phó chánh văn phòng UBND cấp tỉnh kiêm nhiệm; không quá 3 phó giám đốc tương đương trưởng phòng thuộc văn phòng UBND cấp tỉnh.

Tại cấp xã: UBND cấp xã quyết định thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, là tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

UBND cấp xã quyết định việc bố trí các điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tại địa phương trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và số lượng hồ sơ thủ tục hành chính.

Không tổ chức trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã thuộc UBND cấp xã tại các địa phương lựa chọn mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức, trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã có 1 giám đốc là phó chủ tịch UBND cấp xã, 1 phó giám đốc tương đương trưởng phòng.

Trung tâm sử dụng đội ngũ nhân sự gồm công chức, viên chức do UBND cấp xã quản lý; cán bộ chuyên môn do các cơ quan ngành dọc Trung ương tại địa phương cử đến và nhân sự hợp đồng từ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

bqbht_br_z6706366929494-99a912a0b0806b44f79d5a291a0b85c4.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Nghi Xuân.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, lĩnh vực y tế, công thương...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là quy luật thay đổi khách quan, đáp ứng tình hình mới, cũng là cách làm mới các động lực tăng trưởng cũ và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cần có sự kế thừa, phát huy để ngày càng hoàn thiện, phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng này sẽ có nhiều khó khăn, trong đó thứ cần thay đổi nhất là tư duy của cán bộ, người dân, xác định rõ “đất nước là quê hương”, tất cả vì mục tiêu tạo không gian phát triển mới, kiến tạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

ttxvn-thu-tuong-to-chuc-cap-xa-3.png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần càng áp lực thì phải càng nỗ lực. Đòi hỏi phải đoàn kết, nỗ lực vượt qua, cả trong tư duy, hành động, thói quen, nếp nghĩ, cách làm vì mục tiêu chung, chuyển trạng thái của chính quyền từ thụ động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sang chính quyền chủ động phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền về cơ sở gắn với việc phân bổ nguồn lực, chính quyền cơ sở phải gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân. Đồng thời sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực về văn hóa, con người, khoa học công nghệ, điều kiện cơ sở vật chất... không để lãng phí nguồn lực, để phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại biểu lắng nghe các phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đại biểu lắng nghe các phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu việc triển khai thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy lần này xác định tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã làm là phải có hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, lắng nghe Nhân dân, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vướng ở đâu tháo ở đó, mắc ở đâu gỡ ở đó.

Thủ tướng đề nghị, các địa phương, đơn vị bám sát chỉ đạo của Trung ương, thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, với mục tiêu cao nhất là tạo ổn định để phát triển, đưa cuộc sống Nhân dân ngày càng ấm no.

bqbht_br_dsac-6883.jpg
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.