Đoàn công tác Hoa Kỳ khảo sát dự án Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (ODC) do Ông Jeffrey Jackson – Phó Trưởng phòng dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác Hoa Kỳ khảo sát dự án Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh bày tỏ sự vui mừng đón tiếp và làm việc với Đoàn Văn phòng ODC đến khảo sát dự kiến xây dựng Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (DMCC) tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm quản lý thảm họa, ứng phó với thiên tai tốt hơn trong tương lai.

Đoàn công tác Hoa Kỳ khảo sát dự án Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại Hà Tĩnh

Giám đốc sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh đánh giá cao hiệu quả các dự án do Văn phòng ODC tài trợ và giúp đỡ tỉnh Hà Tĩnh

Đồng thời đánh giá cao các dự án trước đây của Văn phòng ODC đã tài trợ và giúp đỡ tỉnh Hà Tĩnh như: Trường Tiểu học Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên; Trạm Y tế xã Xuân Lộc (Can Lộc) và Trạm Y tế xã Hương Thọ (nay là xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang). Đến nay, các công trình đang được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người hưởng lợi.

Đoàn công tác Hoa Kỳ khảo sát dự án Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại Hà Tĩnh

Ông Jeffrey Jackson - Phó Trưởng phòng ODC phát biểu tại buổi làm việc

Ông Jeffrey Jackson - Phó Trưởng phòng ODC chia sẻ về mong muốn giúp đỡ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Trung tâm DMCC với nguồn vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng (kinh phí từ Chính phủ Hoa Kỳ), công trình sẽ đưa vào hoạt động phục vụ việc quản lý, phòng ngừa thảm họa, cứu trợ nhân đạo, chỉ huy và kết nối thông tin liên lạc góp phần thực hiện tốt công tác chỉ đạo phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Hoa Kỳ khảo sát dự án Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Đức – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn báo cáo về thực trạng biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh.

Trên cơ sở đó, các đơn vị có liên quan đã phối hợp với UBND thành phố đề xuất vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm DMCC để đoàn công tác của Văn phòng ODC trực tiếp khảo sát và đề xuất Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.

Đoàn công tác Hoa Kỳ khảo sát dự án Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Công Trình - Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Việc xây dựng Trung tâm phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị và không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Công Trình - Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung tâm DMCC đối với tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đồng chí chia sẻ quan điểm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc xây dựng Trung tâm phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị và không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

Đoàn công tác Hoa Kỳ khảo sát dự án Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại Hà Tĩnh

Đoàn đi khảo sát thực địa tại xã Thạch Môn (TP Hà Tĩnh)

Tại địa điểm xã Thạch Môn (thành phố Hà Tĩnh), đoàn công tác Văn phòng ODC đã trực tiếp khảo sát vị trí, tìm hiểu thực trạng hệ thống cung cấp điện, nước, đảm bảo vị trí không bị ngập lụt, dễ dàng tiếp cận và thuận lợi cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh trong mọi trường hợp cấp thiết.

Kết thúc buổi làm việc và khảo sát, Văn phòng ODC cam kết sẽ đề xuất phương án đối với phía Chính phủ Hoa Kỳ để sớm có phê duyệt dự án, triển khai kịp thời dự án tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Trường THCS Lê Bình (thành phố Hà Tĩnh) để khảo sát và đề xuất dự án hỗ trợ xây dựng phòng học mới cho trường.

(Sở Ngoại vụ)

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast