Chính sách “tiếp sức” người dân xứ Cẩm trồng dưa lưới trong nhà màng

(Baohatinh.vn) - Được địa phương hỗ trợ kinh phí, nhiều người dân trên địa bàn xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn triển khai trồng dưa lưới trong nhà màng để nâng cao thu nhập.

Chính sách “tiếp sức” người dân xứ Cẩm trồng dưa lưới trong nhà màng

Lứa dưa thứ 2 trồng trong nhà màng của chị Trần Thị Nghị (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) sắp thu hoạch

Đầu năm 2020, được huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ theo Nghị quyết số 33/NQ – HĐND về “cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2019 - 2020”, chị Trần Thị Nghị (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng trồng dưa lưới với diện tích 370 m2.

Tháng 5/2020, dưa lưới cho thu hoạch đạt sản lượng hơn 7 tạ. Với giá bán 50.000 đồng/kg, gia đình chị thu về hơn 30 triệu đồng.

Chính sách “tiếp sức” người dân xứ Cẩm trồng dưa lưới trong nhà màng

Dự kiến đợt này, chị Trần Thị Nghị sẽ thu hoạch khoảng 9 tạ dưa lưới, thu về trên 40 triệu đồng

Chị Trần Thị Nghị chia sẻ: “Theo chính sách, gia đình được huyện hỗ trợ 100.000 đồng/m2 và xã hỗ trợ 100.000 đồng/m2 để làm nhà màng.

Trồng dưa lưới trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao, kỹ thuật cũng không quá khó. Lứa dưa đầu tiên hiệu quả nên gia đình mở rộng và làm tiếp nhà màng thứ hai với diện tích 230 m2”.

Chính sách “tiếp sức” người dân xứ Cẩm trồng dưa lưới trong nhà màng

Tiếp đà thắng lợi, chị Trần Thị Nghị vừa đầu tư thêm 1 nhà màng để trồng dưa lưới

Hiện nay, dưa lưới đang phát triển tốt. Trong đó, dưa trong nhà màng rộng 370 m2 khoảng 1 tuần nữa sẽ cho thu hoạch, dự kiến năng suất thu hoạch đạt khoảng 9 tạ.

“Chúng tôi trồng gối vụ và “đon” dịp mùng một, ngày rằm mới thu hoạch bán nên dễ tiêu thụ. Nếu trồng với số lượng lớn, đạt sản lượng trên 2 tấn thì sẽ có doanh nghiệp ở Hà Nội về tận nơi thu mua” – chị Nghị cho biết thêm.

Chính sách “tiếp sức” người dân xứ Cẩm trồng dưa lưới trong nhà màng

Chị Nguyễn Thị Loan (thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình) chỉ giữ lại 1 quả/1 cây dưa để đạt năng suất và chất lượng cao nhất

Cũng được chính sách “tiếp sức”, gia đình chị Nguyễn Thị Loan (thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình) đã xây dựng nhà màng 240 m2 để trồng dưa lưới.

Chị Loan chia sẻ: “Ở các mô hình khác, dưa lưới được trồng trong giá thể nhưng chúng tôi gieo thẳng xuống đất nên chất lượng quả ngọt hơn. Ngoài ra, nhờ đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt nên quá trình chăm sóc tương đối thuận tiện. Mỗi cây dưa thụ phấn từ 5 – 7 quả nhưng chúng tôi chỉ giữ lại một quả để chăm sóc và thu hoạch”.

Nhận thấy hiệu quả từ các mô hình triển khai đầu tiên, hiện nay, nhiều người dân trên địa bàn xã Cẩm Bình đã tiến hành cải tạo vườn, xây dựng nhà màng để trồng dưa lưới.

Chính sách “tiếp sức” người dân xứ Cẩm trồng dưa lưới trong nhà màng

Anh Nguyễn Đình Dũng thuê máy san lấp mặt bằng để xây dựng nhà màng trồng dưa lưới

Đang thuê máy san lấp mặt bằng trong vườn, anh Nguyễn Đình Dũng (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) cho biết: “Vườn nhà tôi trước đây trồng bí xanh nhưng thời gian qua đầu ra khó tiêu thụ. Vì vậy, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư làm nhà màng để trồng dưa lưới nhằm phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập. Dự kiến, khoảng 20 ngày nữa, nhà màng sẽ hoàn thiện và có thể bước vào canh tác”.

Chính sách “tiếp sức” người dân xứ Cẩm trồng dưa lưới trong nhà màng

Dưa lưới được người dân xã Cẩm Bình gieo thẳng trên đất nên quả to, chất lượng ngọt

Theo thống kê của UBND xã Cẩm Bình, toàn xã hiện có hơn 10 hộ triển khai xây dựng nhà màng để trồng dưa lưới với tổng diện tích trên 3.000 m2.

Hiện đã có thêm nhiều hộ dân đăng ký triển khai xây dựng nhà màng trồng dưa lưới. Từ nay đến hết năm 2020, tất cả các hộ dân khi đăng ký xây dựng nhà màng sẽ được huyện hỗ trợ 100.000 đồng/m2 theo Nghị quyết số 33/NQ – HĐND. Ngoài ra, 7 hộ đăng ký xây dựng nhà màng đầu tiên cũng được UBND xã Cẩm Bình hỗ trợ 100.000 đồng/m2 để xây dựng nhà màng.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình Nguyễn Minh Duyệt
Chính sách “tiếp sức” người dân xứ Cẩm trồng dưa lưới trong nhà màng

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng giúp người dân xã Cẩm Bình phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập

Với chính sách hỗ trợ xây dựng nhà màng, địa phương đã và đang “tiếp sức” để người dân phát triển kinh tế vườn hộ, nâng cao thu nhập và xây dựng xã Cẩm Bình tiến tới đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!