Báo Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

(Baohatinh.vn) - Từ 2.090 tác phẩm dự thi trong cả nước, chùm tác phẩm “Mở cánh cửa cho học sinh nghèo học giỏi vào đại học - cần thêm sự cộng hưởng từ cộng đồng” của nhóm phóng viên Báo Hà Tĩnh đã vinh dự là 1 trong 80 tác phẩm đạt giải tại Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022.

Báo Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Đại biểu dự buổi lễ.

Tối 29/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022.

Tham dự lễ trao giải có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương cùng các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh.

Đây là một trong những sự kiện đầy ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Báo Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Chùm tác phẩm “Mở cánh cửa cho học sinh nghèo học giỏi vào đại học - cần thêm sự cộng hưởng từ cộng đồng” của nhóm phóng viên Báo Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 80 tác phẩm đạt giải lần này.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 20/9/2022, ban tổ chức giải đã nhận được 2.090 tác phẩm dự thi hợp lệ từ 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Theo đánh giá của ban tổ chức, trong mùa giải năm nay, nhìn chung các tác phẩm tham gia có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ của giải; phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện về lĩnh vực của đời sống xã hội; đặc biệt, tập trung vào chủ đề xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Nhóm tác giả Mai Thủy - Thúy Ngọc - Thu Hà - Thiên Vỹ - Đình Nhất - Huy Tùng (Báo Hà Tĩnh).

Các tác phẩm đạt giải là những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy sự đoàn kết, sức sáng tạo trong Nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tác phẩm không chỉ thể hiện những đề tài, ý tưởng mới mẻ mà còn được đầu tư công phu, kỹ lưỡng về cả nội dung và hình ảnh.

Báo Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Tác giả Thúy Ngọc - đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận thưởng tại đêm trao giải.

Từ 2.090 tác phẩm dự thi, hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn 115 tác phẩm của các loại hình báo chí đề nghị đưa vào chung khảo. Trên cơ sở đó, hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 80 tác phẩm xuất sắc của 5 thể loại để vinh danh gồm 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C, 32 giải khuyến khích.

Chùm tác phẩm “Mở cánh cửa cho học sinh nghèo học giỏi vào đại học - cần thêm sự cộng hưởng từ cộng đồng” của nhóm phóng viên Mai Thủy - Thúy Ngọc - Thu Hà - Thiên Vỹ - Đình Nhất - Huy Tùng (Báo Hà Tĩnh) vinh dự đạt giải khuyến khích.

Chuyên đề: Mở cánh cửa cho học sinh nghèo học giỏi vào đại học - cần thêm sự cộng hưởng từ cộng đồng

Bài 1: Nữ sinh miền núi tự tin trên giảng đường học viện

Bài 2: Mẹ con cậu học trò nghèo và tương lai rộng mở

Bài 3: Quyết không phụ những tấm lòng tin yêu

Bài 4: Vận động, thu hút nguồn lực, phát triển quỹ bền vững

Nôi dung chính: Tác phẩm viết về Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo đạt điểm cao vào học đại học do tỉnh Hà Tĩnh xây dựng từ năm 2021. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng quỹ học bổng với ý nghĩa nhân văn này. Chùm bài viết giới thiệu đại diện 3 tấm gương nghèo vượt khó đạt điểm cao vào đại học trong năm 2021; sự tiếp sức từ quỹ giúp các em từng bước chạm tới ước mơ. Thông qua câu chuyện về những tấm gương nghèo vượt khó học giỏi được quỹ tiếp sức, bài viết gói lại với bài 4 thể hiện trăn trở, tâm huyết của ban quản lý quỹ. Đồng thời gửi gắm thông điệp lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn và kêu gọi cộng đồng, xã hội chung tay ủng hộ quỹ để quỹ ngày càng phát triển, giúp đỡ thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, ban chỉ đạo, ban tổ chức giải cũng phát động Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast