Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn thiếu nhi Hà Tĩnh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn được đón ngày lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6 trong trọn vẹn yêu thương và hạnh phúc.

Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi, chiều 1/6, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đi thăm, tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Tại TP Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho em Biện Nhật Tiến (SN 2012, ở TDP 2, phường Nguyễn Du). Gia đình Tiến đông anh em, bố mẹ không có việc làm ổn định, thuộc diện hộ nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đến tặng quà và động viên em Võ Thị Tố Uyên (SN 2012, TDP 2, phường Nguyễn Du). Gia đình em thuộc hộ nghèo, mẹ làm ruộng, bố bị bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn cũng đến trao quà cho cháu Lê Thiên Phú (SN 2020, TDP Hòa Bình, phường Văn Yên). Bố và ông nội của Phú bị bệnh hiểm nghèo, mẹ làm ruộng, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Tại Lộc Hà, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã đến nhà trao quà cho cháu Phan Thị Thủy (SN 2007, ở thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc). Cháu Thủy bị bại não từ nhỏ, không tự phục vụ và đi lại được, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Đoàn cũng đã đến tặng quà và động viên, thăm hỏi gia đình cháu Lê Thành Đạt (SN 2015, ở thôn Kim Tân, xã Tân Lộc). Cháu Đạt bị bệnh bại liệt, bố vừa mất do tai nạn giao thông, một mình mẹ nuôi ba con nhỏ.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Đoàn cũng đã đến tặng quà cho cháu Nguyễn Danh Thành (SN 2006, ở thôn Kim Tân, xã Tân Lộc). Cháu Thành bị tàn tật, không tự lo được cho bản thân. Hiện cháu đang được ông bà nội chăm sóc nhưng hiện ông nội lại bị tai biến.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Cũng trong dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đi kiểm tra công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở thôn Trung Sơn và kiểm tra nhà ở hộ nghèo của anh Phạm Hồng Thanh ở thôn Đại Lự (xã Hồng Lộc).

Tại các điểm đến thăm và tặng quà, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã chia sẻ những thiệt thòi của các cháu và gia đình. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn dù trong hoàn cảnh khó khăn, các cháu vẫn luôn cố gắng chăm ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ, là nguồn động viên của gia đình để vươn lên trong cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời chúc tất cả thiếu nhi Hà Tĩnh đón ngày Quốc tế Thiếu nhi trọn vẹn yêu thương và hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các phòng, ngành, địa phương, đơn vị và cộng đồng tiếp tục, thường xuyên chung tay chăm lo, hỗ trợ, động viên để các cháu và gia đình vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND huyện Lộc Hà và các phòng, ngành chức năng khảo sát, bố trí kinh phí để hỗ trợ gia đình các cháu Phan Thị Thủy và Nguyễn Danh Thành sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast