Lãnh đạo Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, chiều 28/10, tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) tổ chức lễ kỷ niệm hữu nghị Lào - Việt Nam 2022.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẵn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn; đại biểu các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Tiền Giang, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannkhet.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện một số sở, ngành tham dự lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu và đoàn đại biểu thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Xiêng Vảng, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn.

Trình bày diễn văn tại lễ khai mạc, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẵn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn đã ôn lại mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hỗ trợ, giúp đỡ nhau giữa hai nước Việt Nam - Lào từ trong quá trình lịch sử đến hiện tại. Mối quan hệ đó góp phần giúp 2 nước giành những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẵn khẳng định, địa phương tiếp tục tăng cường truyền truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để có nhận thức đúng đắn, sâu sắc, tiếp tục bảo vệ, vun đắp những di sản tốt đẹp giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam cũng như để bảo vệ thành quả cách mạng bền vững.

Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẵn bày tỏ tin tưởng, hai Đảng - hai Nhà nước nói chung, các tỉnh, thành nói riêng sẽ cùng nhau cố gắng, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện các hiệp định, biên bản, thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước nhằm mang lại lợi ích tối đa cho đất nước nói chung và tỉnh Khăm Muồn ngày phát triển.

Đại diện cho các đoàn đại biểu Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và giữa tỉnh Khăm Muồn với các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Tiền Giang.

Đồng chí Trần Thắng bày tỏ, các tỉnh nước Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao quà tặng của tỉnh Hà Tĩnh cho tỉnh Khăm Muồn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn

Lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn trao tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào; gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với tỉnh Bolykhămxay và hợp tác toàn diện với các tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet và Thủ đô Viêng Chăn; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cơ quan Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Lào đi vào chiều sâu.

Hà Tĩnh luôn gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với tỉnh Khăm Muồn; đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao chúc mừng, tham dự các sự kiện, ngày lễ trọng đại của 2 bên. Tổ chức thành công các hội nghị cấp cao giữa tỉnh tỉnh Hà Tĩnh - tỉnh Khăm Muồn và ký kết biên bản hợp tác nhằm tăng cường hợp tác với các tỉnh trong thời gian tới. Chú trọng hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế; hợp tác về đào tạo, du lịch, khoa học, y tế, giao thông vận tải...

Tỉnh cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong địa bàn tích cực triển khai các chương trình thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương, đơn vị của tỉnh Khăm Muồn, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào nói riêng ngày càng đi vào thực chất.

Năm 2021, Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng công trình Trạm Y tế Bản Mạc Phương và tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng tại tỉnh Khăm Muồn; khởi công xây dựng Dự án xây dựng Hệ thống thuỷ thợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn…

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn

Ông Lê Trọng Hiền - Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đón nhận bằng khen cá nhân từ lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn

Ông Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (người đứng giữa) nhận bằng khen tập thể từ lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn.

Tại buổi lễ, tỉnh Khăm Muồn đã trao bằng khen cho 50 tập thể và 30 cá nhân nước Việt Nam đã có thành tích xuất sắc góp phần vào quá trình phát triển tỉnh Khăm Muồn giai đoạn 2017-2019. Trong đó, Hà Tĩnh có 10 tập thể, 15 cá nhân được khen thưởng dịp này.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast