Chớ nên có bệnh rồi mới đi khám

(Baohatinh.vn) - Vẫn biết “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, thế nhưng, không ít người dân Hà Tĩnh vẫn giữ thói quen có bệnh mới đến bệnh viện. Việc cả gia đình cùng nhau đi khám sức khỏe định kỳ dường như là điều vô cùng hiếm gặp.

Chớ nên có bệnh rồi mới đi khám

Thông qua khám sức khỏe định kỳ và việc tư vấn trực tiếp của bác sĩ, chúng ta được phát hiện sớm những dấu hiệu không bình thường, có nguy cơ dẫn đến bệnh tật.

Những năm gần đây, cứ mỗi năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12, dẫu bận rộn đến mấy, anh Hải ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) cũng dành thời gian để cùng vợ và 2 con gái ra Hà Nội khám sức khỏe tổng quát một lần.

Anh Hải chia sẻ: “Ngày trước, tôi khá chủ quan, cứ nghĩ bao giờ ốm thì mới đến bệnh viện khám chữa bệnh, còn bình thường không để ý lắm. Thế nhưng, xã hội hiện nay càng phát triển thì càng có nhiều hiểm họa tác động và con người luôn bị đe dọa về sức khỏe từ lối sống, ăn uống, tác động của môi trường... Vì vậy, khám sức khỏe tổng quát là cách tốt nhất để kiểm soát bệnh tật, bảo vệ sức khỏe chính bản thân và gia đình”.

Thế nhưng, những người có suy nghĩ như anh Hải không nhiều, đa số người dân vẫn mang tư tưởng “có bệnh mới đến khám”. Chị Giang ở phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) bộc bạch: “Vẫn biết sức khỏe là quan trọng nhất nhưng đôi khi lười rồi tôi cứ cho qua chuyện. Đang yên đang lành, tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện “gõ cửa” bệnh viện cả”.

Chớ nên có bệnh rồi mới đi khám

Kiểm tra, tư vấn sức khỏe định kỳ là việc nên làm để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Anh Nguyễn Huỳnh Phan (thị trấn Nghèn, Can Lộc) chia sẻ: “Thú thực, có hôm đang đêm đau dạ dày, tôi chỉ mong trời sáng để đi bệnh viện khám nhưng đến sáng đỡ đau nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua, không đi viện kiểm tra nữa. Thế rồi sau đó cứ mải miết theo công việc, cuộc sống hằng ngày, tôi đành trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe”.

Với suy nghĩ như vậy, không ít người như chị Giang và anh Phan đã tự khước từ cơ hội kiểm tra sức khỏe cho chính bản thân. Hậu quả nhãn tiền, chỉ một thời gian sau đó, khi bị đau bụng thường xuyên, liên tục, anh Phan đã phải nhập viện điều trị dài ngày vì chảy máu dạ dày. Lúc này, không chỉ một mình anh chịu đau mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình, người thân cùng sự tốn kém về tiền bạc và thời gian cho việc chữa trị bệnh.

Chớ nên có bệnh rồi mới đi khám

Các bệnh viện ở Hà Tĩnh được đầu tư nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ khám, chẩn đoán bệnh nguy hiểm cho người dân

Có thể thấy, khám sức khỏe tổng quát định kỳ là một biện pháp hữu ích, giúp mỗi người có cơ sở nhận định chung về sức khỏe của bản thân. Thông qua kết quả xét nghiệm và việc tư vấn trực tiếp của bác sĩ, chúng ta được phát hiện sớm những dấu hiệu không bình thường, có nguy cơ dẫn đến bệnh tật; đặc biệt là nhiều bệnh nguy hiểm đang dần trở nên phổ biến hiện nay như: Ung thư, tiểu đường, tim mạch…

Thực tế cũng đã cho thấy, chi phí cho việc phòng bệnh thấp hơn nhiều lần chi phí chữa bệnh. Đặc biệt, khi ung thư đang trở thành gánh nặng trên toàn cầu thì khám sức khỏe định kỳ - phát hiện sớm ung thư là một trong những giải pháp giúp giảm thiểu nguy cơ này.

Vì vậy, để chủ động bảo vệ sức khỏe gia đình thời nay, ngoài việc thường xuyên tập luyện thể dục thể thao; xây dựng chế độ ăn uống khoa học, hợp lý thì khám sức khỏe định kỳ là điều mà mỗi gia đình cần thực hiện. Bên cạnh đó, mỗi gia đình cũng cần chủ động dành một khoản nhỏ trong thu nhập hàng tháng làm quỹ dự phòng chung để có thể dễ dàng giải quyết chi phí khi khám chữa bệnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.