Chủ động “4 tại chỗ”, người dân vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với mưa bão

(Baohatinh.vn) - Tích trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu, đưa các vật dụng giá trị lên cao... là những kinh nghiệm ứng phó với thiên tai của người dân vùng “rốn lũ” Vũ Quang (Hà Tĩnh). Nhờ sự chủ động này mà trong nhiều năm nay, bà con nơi đây không còn lo lũ lên bất ngờ.

Chủ động “4 tại chỗ”, người dân vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Ông Trần Ngọc Vinh (65 tuổi, thôn Hương Thọ, xã Đức Hương) chủ động đưa các loại nông sản lên chạn từ trước để hạn chế thiệt hại khi lũ lên bất ngờ.

Mỗi khi thời tiết có mưa kéo dài là những người dân sống tại thôn Hương Thọ, xã Đức Hương - nơi sông Ngàn Sâu bao quanh, chỉ phải đưa một số thực phẩm thiết yếu lên nơi cao ráo đã được chuẩn bị sẵn. Bởi, họ đã quá quen với cảnh bị cô lập mỗi khi nước sông lên mức báo động 1, chủ động đưa những đồ đạc quan trọng lên chạn từ trước.

Ông Trần Ngọc Vinh (65 tuổi, thôn Hương Thọ, xã Đức Hương) chia sẻ: “Xác định sống chung với lũ, mỗi mùa mưa bão về, ai cũng phải lo từ trước. Cứ đến giữa tháng 8 là gia đình tôi tập trung nhân lực kê tài sản và những vật dụng thiết yếu lên cao. Nhờ chuẩn bị chu đáo từ trước nên dù dự báo những ngày tới mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Noru, gia đình vẫn có thể yên tâm”.

Chủ động “4 tại chỗ”, người dân vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Những ngôi nhà chống lũ kiên cố được người dân thôn Hương Đồng (xã Đức Hương) xây dựng cẩn thận để ứng phó với mưa lũ.

Là địa phương thường xuyên bị ngập úng, cô lập do mưa lũ, từ cuối tháng 8/2022, xã Đức Hương đã tập trung vận động, hỗ trợ bà con chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi và tài sản trước ngày lũ về.

Đặc biệt, khi nghe tin bão Noru sẽ gây mưa lớn, địa phương đã chỉ đạo các thôn đốc thúc bà con triển khai phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) để ứng phó với thiên tai một cách hiệu quả nhất.

Chủ động “4 tại chỗ”, người dân vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Thuyền bè là “vật bất ly thân” đối với người dân thôn Hương Đồng.

Ông Lê Văn Lợi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Hương cho biết: “Hiện nay, các kế hoạch, phương án tổ chức sử dụng lực lượng và phương tiện, lương thực, thực phẩm... đều được xã xây dựng chi tiết đến từng thôn, tổ liên gia.

Đặc biệt, Đức Hương có 3 thôn (Hương Đồng, Hương Đại, Hương Thọ) thường xuyên bị cô lập, với hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng đã được xã lên phương án sơ tán cụ thể. Đồng thời, chủ động các nhu yếu phẩm thiết yếu để dùng trong trường hợp lũ lên trong đêm”.

Chủ động “4 tại chỗ”, người dân vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Ông Lê Minh Thi (67 tuổi, thôn 2, xã Đức Bồng) đang di chuyển một số nhu yếu phẩm thiết yếu lên chạn để cất trữ, phòng khi bão Noru gây ngập lụt dài ngày.

Tại thôn 2 (xã Đức Bồng) - nơi được xem là “chưa mưa đã lụt”, người dân luôn chủ động, sẵn sàng sống chung với lũ. Bên cạnh việc tích trữ lương thực, trong nhà các hộ dân nơi đây đều có sẵn ghe thuyền, áo phao để có thể hỗ trợ lẫn nhau mỗi khi có lũ về.

Ông Lê Minh Thi (67 tuổi, thôn 2, xã Đức Bồng) cho biết: “Khi nghe tin đài báo mưa bão, người dân trong thôn đã chủ động di chuyển, kê cao đồ đạc, tìm cách bảo quản tài sản trong nhà và nguồn thức ăn cho vật nuôi như rơm rạ, ngô... Đồng thời, các gia đình cũng đã sửa chữa lại thuyền bè để dùng khi nước lũ dâng cao. Những năm trước, nhờ chủ động ứng phó nên thiệt hại khi mỗi trận lũ đi qua không đáng kể”.

Chủ động “4 tại chỗ”, người dân vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Thuyền bè được người dân xã Đức Bồng chuẩn bị cẩn thận để sử dụng trong những mưa lớn kéo dài.

Xã Đức Bồng hiện có 3 thôn (thôn 1, 2 và 3) thường xuyên bị ngập lụt, cô lập, với hơn 300 hộ bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngay từ đầu mùa mưa, các biện pháp ứng phó với mưa lũ đều đã được xã triển khai chi tiết đến từng hộ gia đình.

Với kinh nghiệm chống lũ lâu năm, người dân xã Đức Bồng cũng như các xã vùng hạ du khác trên địa bàn Vũ Quang đã không còn bị động mỗi khi mùa mưa lũ đến. Nhờ đó, thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trong những năm gần đây tại những địa phương này giảm thiểu đáng kể.

Chủ động “4 tại chỗ”, người dân vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Nhờ chủ động ứng phó với mưa lũ nên người dân vùng “rốn lũ” Vũ Quang không còn lo lũ lên bất ngờ.

Ông Phan Xuân Nam - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Vũ Quang cho biết: "Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru và mùa lũ lụt năm nay đã cơ bản được huyện hoàn tất. Riêng đối với vùng “rốn lũ” gồm 6 xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Ân Phú (trong đó 2 xã ngập mạnh nhất là Đức Bồng và Đức Hương), địa phương đã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản khi mưa lớn kéo dài, địa phương đã cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, nghiêm cấm đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo hậu cần, lực lượng, phương tiện phòng chống bão lụt cũng được huyện chuẩn bị kỹ lưỡng để huy động khi cần thiết".

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.