Chuyên gia lý giải nguyên nhân 2 trận động đất liên tiếp ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trả lời phóng viên Báo Hà Tĩnh trưa nay (22/10) về nguyên do 2 trận động đất liên tiếp trong 4 ngày vừa qua ở Hà Tĩnh, PGS.TS Nguyễn Hồng Phương - PGĐ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần Việt Nam (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, các nhà khoa học dự báo từ trước, không có gì là bất ngờ và bất thường.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân 2 trận động đất liên tiếp ở Hà Tĩnh

PGS.TS Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần Việt Nam, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

PGS.TS Nguyễn Hồng Phương cho hay: Hai trận động đất có độ sâu 8 đến 10 km, độ lớn 2,3 đến 3,8 độ vừa qua ở Hà Tĩnh được các nhà khoa học dự báo từ trước, không có gì là bất ngờ và bất thường.

"Nhìn chung đây là những trận động đất nhỏ, không có khả năng gây ra thiệt hại về người và của. Trên thế giới, họ liệt vào nhóm những trận động đất yếu, nhỏ và nông. Với người dân địa phương có thể hơi bất ngờ chút, bởi lâu lắm mới chứng kiến sự việc này, song đây là hiện tượng tự nhiên", ông Phương nói.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân 2 trận động đất liên tiếp ở Hà Tĩnh

Bản đồ chấn tâm động đất ngày 22/10. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu)

PGS.TS Phương lý giải, điều mà người dân quan tâm nhất khi có động đất là có kèm theo sóng thần hay không. Sóng thần phát sinh từ chấn tâm, gây giao động mực nước biển, có thể làm chao đảo nhiều thứ. Đối với những trận động đất nhỏ như ở Hà Tĩnh, giao động biên độ mực nước không đáng kể, không có khả năng phát sinh ra sóng thần. Hơn nữa, nó không đủ mạnh để gây thiệt hại về nhà cửa hoặc các công trình như ở các nước hay xảy ra động đất, sóng thần như Nhật Bản, Indonesia.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân 2 trận động đất liên tiếp ở Hà Tĩnh

Bản đồ chấn tâm động đất ngày 18/10. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu)

"Người dân có thể yên tâm, những trận động đất mức độ này không thể phát sinh tai họa được. Phải xem đây là hiện tượng bình thường, thích nghi với nó. Khi xảy ra sự việc cần bình tĩnh, không hoang mang lo sợ", PGS.TS Nguyễn Hồng Phương nói.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân 2 trận động đất liên tiếp ở Hà Tĩnh
Chuyên gia lý giải nguyên nhân 2 trận động đất liên tiếp ở Hà Tĩnh

Đợt rung lắc ngày 18/10/2018 khiến ngói nhà ông Nguyễn Đức Hánh ở thôn Xuân Tiến (Kỳ Xuân - huyện Kỳ Anh) bị vỡ

Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần Việt Nam cũng cảnh báo thêm, khi động đất xảy ra làm rung chuyển bề mặt trái đất, đồ vật trên cao không đứng vững, có thể rơi xuống bất kỳ nơi đâu. Do đó, nếu khi đi phòng tránh, cần tìm những khu đất trống, không có những vật nặng trên cao có khả năng rơi xuống. Ở trên biển, cần có các biện pháp phòng chống lật thuyền, đắm thuyền.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân 2 trận động đất liên tiếp ở Hà Tĩnh

GS.TS Bùi Công Quế

Cùng chung quan điểm với PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, ông Bùi Công Quế, chuyên gia nghiên cứu động đất, Nguyên Viện trưởng Viện vật lý địa cầu, chia sẻ: Hai trận động đất vừa qua ở Hà Tĩnh là động đất tự nhiên, xảy ra do liên quan tới các cấu tạo đứt gãy các phần chạy ra biển.

Gần khu vực này có các hệ đứt gãy lớn và sâu như Sông Cả - Khe Bố, Rào Nậy, song trận động đất trên biển xảy ra 4 hôm trước nằm ở vùng đứt gãy nhánh.

Theo ông Quế, Hà Tĩnh cũng là vùng được dự báo có thể xảy ra động đất, nhưng không thường xuyên, độ mạnh không đáng kể. Nếu có động đất thì sẽ nhẹ hơn một cấp so với vùng Tây Bắc, nơi có các đứt gãy Sông Đà, Điện Biên.

“Động đất xảy ra là do tình trạng thay đổi ứng suất trong lòng đất, song vùng này không có công trình gì ảnh hưởng đến cấu tạo, ứng suất của vùng, hiện chúng tôi đang tìm nguyên nhân cụ thể”, ông Quế cho hay.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết: Vào hồi 3 giờ 42 phút 11 giây sáng 22/10, một trận động đất có độ lớn 2,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (18.292 vĩ độ Bắc, 106.154 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km; xảy ra ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh (cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 km).

Trước đó 4 ngày, vào lúc 6 giờ 5 phút 39 giây sáng 18/10, một trận động đất có độ lớn 3,8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (18.310 vĩ độ Bắc, 106.174 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km; xảy ra ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh (cách bờ biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 km).

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!