Chuyển phiên giao dịch về thôn, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh linh hoạt tổ chức phiên giao dịch tại hội trường thôn trong bối cảnh một số xã, phường, thị trấn cũ đã bàn giao lại trụ sở làm việc, đảm bảo không gián đoạn hoạt động tín dụng chính sách của người dân.

Theo thông báo của tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Sông Hải, ngay từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại thôn Sông Hải (xã Thạch Hà) đã có mặt tại hội trường thôn để làm thủ tục trả tiền nợ và tiền lãi chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Đây là phiên giao dịch đầu tiên sau khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành nên bà Xuân khá lo lắng.

bqbht_br_1.jpg
Bà Nguyễn Thị Xuân làm thủ tục trả tiền nợ và tiền lãi chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng CSXH.

Bà Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: “Trước đây, tôi ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà cũ, đều đặn mỗi tháng đều lên hội trường UBND xã để giao dịch tín dụng chính sách. Hiện nay, xã Thạch Sơn được sáp nhập để thành lập xã Thạch Hà. Ban đầu chúng tôi khá lo lắng, băn khoăn không biết sẽ giao dịch tín dụng chính sách ở đâu, có thuận tiện cho việc đi lại của người dân không? Tuy vậy, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thạch Hà đã chủ động mượn hội trường thôn Sông Hà (gần với trụ sở UBND xã Thạch Sơn cũ) để tổ chức phiên giao dịch từ tháng 7/2025 nên người dân không phải đi lại xa. Được cán bộ ngân hàng hướng dẫn nhiệt tình, phiên giao dịch diễn ra suôn sẻ, người dân được tiếp cận đẩy đủ chủ trương, chính sách, thực hiện vay vốn, trả nợ… theo quy định nên rất phấn khởi”.

Cùng với bà Nguyễn Thị Xuân, trong phiên giao dịch tín dụng chính sách tháng 7 này, hàng trăm người dân xã Thạch Sơn cũ (nay là xã Thạch Hà) đã được hướng dẫn tận tình, giao dịch thành công. Ngân hàng CSXH đã linh hoạt bố trí điểm giao dịch thuận lợi đối với người dân, không làm gián đoạn quá trình tiếp cận tín dụng.

bqbht_br_2.jpg
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thạch Hà đã chủ động mượn hội trường thôn Sông Hà để tổ chức phiên giao dịch, tạo thuận lợi cho người dân.

Dịp này, 498 khách hàng của 18 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (cũ), nay là xã Phù Lưu cũng đã tham gia giao dịch tín dụng chính sách tại hội trường thôn Thanh Ngọc.

Anh Lê Văn Quỳnh, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu cho hay: "Tôi vừa đề nghị vay vốn chương trình giải quyết việc làm và theo hẹn thì phiên giao dịch tháng 7 này sẽ được Ngân hàng CSXH giải ngân vốn. Mặc dù vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cơ sở hạ tầng giao dịch tại xã có thay đổi song phiên giao dịch tín dụng chính sách vẫn được tổ chức kịp thời, bài bản, tôi được giải ngân nguồn vốn nhanh chóng, không ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế của gia đình".

bqbht_br_0.jpg
Lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thạch Hà trao đổi với người dân đến làm các thủ tục tại hội trường thôn Thanh Ngọc.

Ông Trần Anh Đức – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thạch Hà cho biết: “Giao dịch tín dụng tại trụ sở UBND xã, phường được Ngân hàng CSXH tổ chức hàng tháng nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Trước khi chủ trương vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ngân hàng CHXH đã chủ động phối hợp rà soát, xây dựng phương án giao dịch phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo đó, có 5/22 điểm giao dịch tại UBND xã phải thay đổi địa điểm do sáp nhập địa giới hành chính, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thạch Hà đã mượn hội trường thôn tổ chức phiên giao dịch từ tháng 7/2025.

Để người dân nắm rõ chủ trương, chính sách, Ngân hàng CHXH đã phối hợp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết nối qua mạng xã hội. Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phiên giao dịch đầu tiên sau khi vận hành chính quyền 2 cấp đã diễn ra thành công. Sau kết thúc phiên giao dịch, cán bộ ngân hàng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đã họp để rút kinh nghiệm, xây dựng và triển khai các phương án nhằm nâng cao hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn”.

Kể từ tháng 7/2025, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đức Thọ cũng tổ chức các phiên giao dịch tại hội trường thôn (thay vì hội trường UBND xã) do quá trình sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

bqbht_br_6.jpg
Người dân xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ cũ (nay là xã Đức Thịnh) thực hiện các thủ tục của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đức Thọ trong tháng 7/2025.

Ông Trần Toại Nguyện – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đức Thọ thông tin: “Trên địa bàn hiện có 5 điểm giao dịch tại UBND xã giữ nguyên như trước, có 11 điểm giao dịch tại UBND xã đã bố trí chuyển về giao dịch tại hội trường các thôn có vị trí địa lý thuận lợi. Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất khi thay đổi điểm giao dịch là phải đảm bảo hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc, kết nối camera trực tiếp trong phiên giao dịch đến Ngân hàng CSXH Việt Nam. Để đảm bảo cho phiên giao dịch đầu tiên sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ngân hàng CSXH đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo giao dịch an toàn, hiệu quả”.

Cũng theo ông Trần Toại Nguyện, tín dụng chính sách tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đức Thọ tăng trưởng khá với dư nợ hiện đạt trên 558 tỷ đồng, trong đó một số chương trình có dư nợ lớn và tăng trưởng tốt. Thời gian tới, trên tinh thần chỉ đạo từ cấp trên, Ngân hàng CSXH tiếp tục phối hợp để kiện toàn lại nhân sự làm công tác tín dụng, tiếp tục đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp triển khai các giải pháp tăng trưởng dư nợ gắn với nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

bqbht_br_8.jpg
Trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, Ngân hàng CSXH đã chủ động bố trí thay đổi địa điểm giao dịch để không làm gián đoạn việc tiếp cận tín dụng chính sách của người dân.

Theo ông Phan Ngọc Vũ – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tín dụng (Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh), ngân hàng đang triển khai 20 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ của chi nhánh hiện đạt 7.616,8 tỷ đồng, tăng 420 tỷ đồng so với đầu năm. Với mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, Ngân hàng CHXH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức hội nhận ủy thác đẩy mạnh truyền thông các chủ trương, chính sách mới để người dân tiếp cận. Cùng đó, tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong công tác tín dụng chính sách để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả, sát với thực tiễn trong bối cảnh mới.

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!