Cô giáo mầm non ở Vũ Quang yêu nghề, mến trẻ

(Baohatinh.vn) - 15 năm gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hồng Thắm - Giáo viên Trường mầm non thị trấn Vũ Quang (Hà Tĩnh) luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với nghề, tình thương yêu con trẻ.

Cô giáo mầm non ở Vũ Quang yêu nghề, mến trẻ

Cô Thắm chăm lo giấc ngủ trưa cho các cháu lớp 5 tuổi do mình chủ nhiệm...

Nguyễn Thị Hồng Thắm sinh năm 1984 ở xã Hương Minh (Vũ Quang), từ nhỏ đã mơ ước sau này trở thành cô nuôi dạy trẻ. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, Thắm đăng ký thi và học chuyên ngành Mầm non của Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Tĩnh. Tốt nghiệp ra trường, Thắm được nhận về công tác tại Trường Mầm non thị Trấn Vũ Quang và từ đó đến nay đã gắn bó với sự nghiệp “ươm mầm tương lai” ở địa phương này.

Ngoài tình yêu nghề vốn có, từ lúc vào nghề đến nay, cô giáo Thắm luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khẳng định năng lực của mình, đồng thời dành hết tình thương yêu cho các cháu nhỏ thân yêu. Cô đã không ngừng học tập, rèn luyện để trao dồi chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đúc rút kinh nghiệm để ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt.

Cô giáo mầm non ở Vũ Quang yêu nghề, mến trẻ

Cô hướng dẫn các cháu tự tay gói quà tặng ông bà, bố mẹ, cô giáo khi có dịp lễ tết...

Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng, ngoài điều quan trọng nhất là kiến thức thì người giáo viên mầm non phải có tính chịu khó, nhẫn nhịn, sự bền bỉ và luôn có thái độ cư xử ân cần, thân thiện, niềm nở nên trong quá trình giảng dạy tôi luôn luôn cố gắng. Đặc biệt, tôi cũng luôn quan tâm đến sáng tạo trong dạy học, hướng dẫn các kỹ năng mềm, lấy trẻ làm trung tâm... để các cháu thích đến lớp, hăng say học, sáng tạo khi vui chơi, không mất đi sự hồn nhiên, trong trẻo”.

Ông Thái Thế Kỷ - Tổ dân phố 3 Thị Trấn Vũ Quang nhận xét: “Cô Thắm là người có trách nhiệm, yêu nghề, dạy giỏi nên chúng tôi rất yên tâm khi trẻ nhỏ cho cô ấy. Cô đã chăm lo cho các cháu từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến dạy học, dạy chơi, dạy kỹ năng sống. Học từ cô, các cháu về nhà ngoan ngoãn, lễ phép, biết thêm nhiều kỹ năng mềm, hàng ngày biết làm những việc nhỏ có ý nghĩa”.

Cô giáo mầm non ở Vũ Quang yêu nghề, mến trẻ

Giúp các cháu nhận biết các loài vật trong sách...

Cùng với trau dồi chuyên môn cô giáo Thắm còn tích cực sáng tạo, nổi bật là sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp huyện về: “Một số biện pháp xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi”. Cô thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo nhà trường làm các dụng cụ dạy học bằng các nguyên vật liệu sẵn có, trực tiếp thiết kế môi trường trong và ngoài lớp, làm các bồn hoa, góc khám phá khoa học, khu bé chơi vận động, khu chợ quê…

Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm là người sống tình cảm, chan hòa, gần gũi. Những chuyện vui, buồn của bạn bè, đồng nghiệp, xóm làng cô có mặt để động viên, chia sẻ, hỗ trợ. Đặc biệt, với tư cách là Chủ tịch Công đoàn trường, cô đã tham mưu cho cấp ủy, chi bộ, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đoàn kết thực hiện tốt công tác giảng dạy và giúp nhau trong cuộc sống...

Cô giáo mầm non ở Vũ Quang yêu nghề, mến trẻ

Cô Thắm hướng dẫn các cháu tiếp cận góc sinh hoạt...

Cô Dương Thị Quỳnh Hoa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị Trấn Vũ Quang nhận xét: “Cô Thắm là người luôn tích cực tham gia mọi hoạt động, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên tinh tưởng, đồng nghiệp mến phục, các cháu tin yêu, phụ huynh trân trọng".

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, nhiều năm liền, cô Thắm là giáo viên giỏi cấp huyện; được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 cùng nhiều phần thưởng khác của các cấp, ngành.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.