Cô giáo ở Hương Sơn với hành trình truyền cảm hứng cho học sinh

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm nay, đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa, môn Sinh do cô Nguyễn Thị Nga - giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) hướng dẫn luôn đạt giải cao.

bqbht_br_img-4082.jpg
Cô Nguyễn Thị Nga trong một tiết học môn Khoa học tự nhiên tại Trường THCS Phan Đình Phùng.

Cô Nguyễn Thị Nga (SN 1986) là con cả trong một gia đình có 3 chị em gái tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ (nay là thị trấn Đức Thọ). Tốt nghiệp THPT năm 2004, Nga thi đỗ Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh chuyên ngành Hóa Sinh. Năm 2007, cô Nga được phân công về dạy học tại Trường THCS Sơn Hồng. Trường đứng chân ở khu vực khó khăn nhất của huyện Hương Sơn nhưng năm nào học sinh do cô Nga bồi dưỡng cũng luôn đạt giải nhất, nhì huyện về môn Hóa học.

Trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2010, cô vừa đảm nhận công việc giảng dạy tại trường, vừa theo học và tốt nghiệp Khoa Sinh Trường Đại học Sư phạm Huế. Sau 13 năm bám trụ tại địa bàn vùng núi xa xôi, năm 2020, cô Nguyễn Thị Nga được chuyển về Trường THCS Phan Đình Phùng ở xã Sơn Hàm (nay là xã Hàm Trường) và được “chọn mặt gửi vàng” bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh cho ngành GD&ĐT huyện Hương Sơn. Từ năm học 2024 - 2025, môn Sinh được đổi tên thành môn Khoa học tự nhiên.

bqbht_br_img-4128.jpg
Cô Nga hướng dẫn kiến thức cho em Chu Bá Văn - học sinh lớp 9B (người đạt giải nhất môn Sinh cấp tỉnh năm học 2023 -2024).

Từ năm 2022 đến nay, cô Nguyễn Thị Nga liên tục được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Liên tục 2 năm học 2022 - 2023, 2023 – 2024, các đề tài sáng kiến kinh nghiệm của cô được ban giám khảo đánh giá đạt cấp huyện.

Đặc biệt, 3 năm học gần đây, học trò của cô tham dự các kỳ thi học sinh giỏi đều đạt giải cao. Năm học 2023 - 2024, trong số 15 em thi học sinh giỏi tỉnh có 13 em đạt giải (3 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, còn lại là giải khuyến khích). Toàn đoàn xếp thứ nhì tỉnh Hà Tĩnh, chỉ sau TP Hà Tĩnh. Năm học 2024 - 2025, trong số 15 em học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng dự thi có 13 em đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 3 giải khuyến khích. Toàn đoàn xếp thứ nhất tỉnh.

Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực của học sinh huyện miền núi Hương Sơn mà còn có vai trò dẫn dắt rất lớn của cô Nguyễn Thị Nga. Với những thành tích nổi trội, năm học 2023 - 2024, cô Nga vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

bqbht_br_img-4150.jpg
Cô Nga kèm cặp đội tuyển môn Khoa học tự nhiên chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi.

Chia sẻ về những “bí quyết” trong quá trình đào tạo bồi dưỡng, cô Nga khiêm tốn cho rằng: Đây là cả một quá trình tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm của những giáo viên đi trước để “thổi hồn” vào các bài giảng, đồng thời khơi dậy khả năng tư duy sáng tạo giúp các em rèn luyện những kỹ năng làm bài. Bên cạnh yêu cầu các em làm tất cả các dạng bài ở bậc THCS, cô còn hỗ trợ các em tìm hiểu và làm các bài nâng cao ở bậc THPT.

Theo cô Nga, để giúp học sinh giành điểm cao, việc tạo tâm lý thoải mái cho các em trước ngày thi để không cảm thấy bị áp lực, giúp các em tự tin khi bước vào phòng thi. Ngoài việc rèn kỹ năng trình bày để có thêm điểm cộng đối với giáo viên chấm thi, khi làm bài các em phải biết khai thác hết những vấn đề liên quan và làm rõ ý sâu xa của câu hỏi. "Những thành tích học sinh giỏi môn Sinh đạt được, ngoài nỗ lực của các em, hỗ trợ của cô giáo bồi dưỡng còn có sự chung tay của giáo viên bộ môn, ban giám hiệu nhà trường và cả phụ huynh học sinh" - cô Nga nhấn mạnh.

"Cô Nga rất tâm huyết, nhiệt tình và hiểu rất rõ những điểm mạnh của từng học sinh để từ đó có hướng bồi dưỡng cụ thể. Những bài giảng của cô Nga rất dễ hiểu, dễ tiếp thu. Ngoài ra, cô còn giúp chúng em cách thức triển khai và kỹ năng trình bày để đạt điểm tối đa. Nhờ vậy, qua sự rèn giũa của cô, chúng em đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh", em Chu Bá Văn – người giành giải nhất môn Sinh năm học 2023 - 2024 cho hay.

Chị Phạm Thị Hằng - mẹ em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 9A Trường THCS Phan Đình Phùng (giải nhất môn Sinh năm học 2023 - 2024) cho hay: "Những năm đầu bậc học THCS, Đạt không thực sự nổi trội nên chúng tôi rất bất ngờ khi cháu đạt thành tích cao như vậy. Bố mẹ làm ăn xa, Đạt sống cùng ông bà nội đã già ở xã Hàm Trường nên sự quan tâm cũng có hạn. Gia đình rất biết ơn cô Nga đã dìu dắt, phát hiện những tố chất tiềm ẩn của cháu để giúp cháu đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa rồi".

bqbht_br_img-4076.jpg
Cô Nga chia sẻ kinh nghiệm tại buổi thảo luận Tổ tự nhiên Trường THCS Phan Đình Phùng.

Thầy Trần Đình Thìn – Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng không khỏi tự hào khi nói về đồng nghiệp của mình: Cô Nguyễn Thị Nga đảm nhận cương vị Tổ phó Tổ tự nhiên, đồng thời đảm nhận việc bồi dưỡng học sinh giỏi huyện môn Sinh nhưng năm nào cũng vượt chỉ tiêu về thành tích học sinh đạt giải. Liên tục 3 năm gần đây, cô Nga đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT. Cô cũng là giáo viên có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào giảng dạy trong các trường THCS, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh yêu mến.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!