Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng những “nhân tố” mới

(Baohatinh.vn) - Dù chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh năm 2022 giảm so với năm trước do tác động từ sản phẩm thép và điện sản xuất nhưng nhìn chung, nhiều nhóm ngành đã có sự phục hồi và tăng trưởng sau dịch COVID-19. Đặc biệt, nhiều dự án mới đi vào hoạt động và được đầu tư là những tín hiệu tích cực đưa ngành công nghiệp tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng những “nhân tố” mới

Sản lượng sản phẩm vỏ bào, dăm dỗ năm 2022 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp Hà Tĩnh năm 2022 phải đối diện với vô vàn khó khăn khi tiếp tục ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực từ lạm phát, suy thoái kinh tế thế giới. Áp lực từ giá xăng dầu làm tăng chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển… khiến các doanh nghiệp (DN) phải “đau đầu” tìm các giải pháp để cân đối, tính toán phương án sản xuất.

Mặc dù vậy, với nỗ lực vượt khó, nhiều DN công nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt. Cùng đó, khôi phục hoạt động sau đại dịch, một số DN nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, đầu tư mở rộng SXKD để tăng sản lượng và cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển công nghiệp - xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Dù giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao khiến hoạt động công ty gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là lĩnh vực thi công công trình, song bằng những giải pháp gỡ “điểm nghẽn”, tập trung đẩy mạnh lĩnh vực ưu thế sản xuất vật liệu xây dựng, đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng phục vụ các công trình, doanh thu công ty vẫn vượt 10% kế hoạch đề ra và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động”.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng những “nhân tố” mới

Công ty CP Phát triển công nghiệp – xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh phát huy lợi thế sản xuất vật liệu xây dựng bê tông nhựa nóng để duy trì, phát triển sản xuất.

Theo thông tin từ Sở Công thương, trong năm 2022, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng mạnh so với năm 2021 như: đồ uống; giấy và sản phẩm từ giấy; thuốc, hóa dược và dược liệu; sản phẩm từ khoáng phi kim loại…

Trong 19 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 10 nhóm sản phẩm sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: bê tông trộn sẵn; chè (trà) nguyên chất; gạch xây dựng bằng đất sét nung; bia đóng lon; điện thương phẩm; dược phẩm; rác thải không độc hại đã thu gom không thể tái chế; nước uống được; vỏ bào, dăm gỗ; quặng zircon và tinh quặng zircon.

Mặc dù có nhiều sản phẩm đạt mức tăng trưởng, tuy nhiên, do 2 sản phẩm chủ lực của ngành là thép và điện sản xuất giảm, nên chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trong năm 2022 ước giảm hơn 16% so với năm 2021.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng những “nhân tố” mới

Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi đã hoàn thành công tác xây dựng và đi vào vận hành.

Phân tích nguyên nhân, ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương cho biết: Giá nguyên liệu đầu vào tăng trong khi giá thép thành phẩm giảm khiến “hạt nhân” ngành công nghiệp là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nửa cuối năm 2022 gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa, dẫn đến sản lượng thép sản xuất giảm so với năm 2021. Cùng đó, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố, đang trong quá trình khắc phục khiến tổng sản lượng điện sản xuất giảm hơn 30% so với năm 2021.

Mặc dù chỉ số sản xuất giảm so với năm trước nhưng ngành công nghiệp Hà Tĩnh cũng đón nhận những tín hiệu tích cực, tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tới. Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã hoàn thành công tác xây dựng và đi vào hoạt động (công suất 25,5 MW); Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh được đưa vào vận hành góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng những “nhân tố” mới

Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh với công nghệ hiện đại đi vào vận hành từ tháng 9/2022 sẽ làm tăng năng lực sản xuất ngành công nghiệp của Hà Tĩnh trong những năm tới.

Cùng đó, Nhà máy Sản xuất Pin VinES dự kiến vận hành vào quý I/2023; dự án sản xuất pin thứ 2 - Nhà máy liên doanh Sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion đã khởi công xây dựng; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 được tập trung tiến độ thi công để đáp ứng thời gian đưa vào hoạt động theo kế hoạch… là những động lực lớn để ngành công nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Trong lễ động thổ Nhà máy liên doanh Sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định: Dự án là một cấu phần quan trọng trong chiến lược “3 chân kiềng” của Vingroup nhằm đảm bảo nguồn cung về pin - bộ phận quan trọng nhất trong những mẫu xe điện. Trong tương lai, nhà máy không chỉ cung cấp cell pin cho các dòng ô tô, xe máy điện VinFast mà còn cung cấp cho các dòng sản phẩm lưu trữ điện năng của VinES, nhằm hướng tới mục tiêu chung là thiết lập hệ sinh thái năng lượng sạch.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng những “nhân tố” mới

2 nhà máy sản xuất pin đặt tại Khu Kinh tế Vũng Áng là nhân tố quan trọng cho tăng trưởng công nghiệp và kinh tế Hà Tĩnh nói chung trong tương lai.

Ông Hoàng Văn Quảng cho biết thêm: Nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp trong năm 2023 cũng như giai đoạn tới, ngành công thương tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai kịp thời các phương án phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ logistics theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đang triển khai; phối hợp với các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và SXKD trong cụm công nghiệp; thu hút đầu tư các cụm công nghiệp theo hình thức xã hội hóa để tăng tỷ lệ lấp đầy cụm.

Cùng đó, tổ chức thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, chương trình quốc gia sản xuất tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện các chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!