Điện thương phẩm ngày tết của Hà Tĩnh tăng hơn 15% so với thường ngày

(Baohatinh.vn) - Nhu cầu sử dụng điện trong Nhân dân tăng cao đã kéo theo sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tăng trên 15% so với những ngày bình thường.

Điện thương phẩm ngày tết của Hà Tĩnh tăng hơn 15% so với thường ngày

Phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng “kịch bản” cấp điện cụ thể, chi tiết.

Nguồn điện phục vụ tiêu dùng của Hà Tĩnh chiếm trên 60%. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân tăng cao trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã kéo theo sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh gia tăng.

Điện thương phẩm ngày tết của Hà Tĩnh tăng hơn 15% so với thường ngày

Nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân tăng cao trong dịp tết Tân Sửu kéo theo sản lượng điện thương phẩm gia tăng.

Ông Nguyễn Đình Hiếu – Trưởng Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Mặc dù chịu tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 song dịp tết này, sản lượng điện thương phẩm của công ty vẫn tăng khá mạnh. Theo đó, sản lượng tiêu thụ điện bình quân đạt gần 3,1 triệu kWh/ngày, tăng trên 15% so với những ngày bình thường. Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt gần 120 triệu kWh”.

Cũng theo ông Hiếu, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân, trước đó Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng “kịch bản” cấp điện cụ thể, chi tiết.

Theo đó, đơn vị bố trí lực lượng trực 24/24h và phương tiện, vật tư dự phòng, sẵn sàng xử lý nếu có sự cố lưới điện xảy ra.

Điện thương phẩm ngày tết của Hà Tĩnh tăng hơn 15% so với thường ngày

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh vận hành lưới điện trong sáng mồng 2 tết Tân Sửu.

Được biết, năm 2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 1.170,652 triệu kWh, tăng 7% so với 2020; tổn thất điện năng 7,3%, giảm 0,66% so với 2020.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast