“Khám“ đến đâu, “chữa” sự cố đến đó, ngành điện Hà Tĩnh nỗ lực phục vụ Nhân dân vui tết

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang dồn mọi nguồn lực để sớm hoàn thiện các khiếm khuyết trên lưới nhằm cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân.

Thời tiết nắng ấm những ngày qua là điều kiện thuận lợi để Điện lực Hương Sơn triển khai công việc trên lưới. Đơn vị đã huy động xe cẩu và trên 20 công nhân tiến hành thay mới đường dây hạ thế tại xã Tân Mỹ Hà.

Từ đường dây 4 sợi đi tách riêng nay đã được thay bởi đường dây 4 sợi bọc chung vừa đảm bảo mỹ quan, vừa hạn chế va chạm hành lang, giảm thiểu sự cố.

“Khám“ đến đâu, “chữa” sự cố đến đó, ngành điện Hà Tĩnh nỗ lực phục vụ Nhân dân vui tết

Công nhân Điện lực Hương Sơn thay thế đường dây hạ thế tại xã Tân Mỹ Hà.

Ông Hồ Xuân Hòa (thôn Trung Thượng – xã Tân Mỹ Hà) chia sẻ: “Đường dây hạ thế 0,4 kV trên địa bàn đưa vào sử dụng đã lâu nên kém chất lượng, nhiều thời điểm nắng nóng, nguồn điện một số vùng bị yếu. Bà con phấn khởi khi toàn tuyến đường dây nay đã được thay mới, nguồn điện đảm bảo an toàn, ổn định, phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân".

“Khám“ đến đâu, “chữa” sự cố đến đó, ngành điện Hà Tĩnh nỗ lực phục vụ Nhân dân vui tết

Đường dây 373 E18.7 cấp điện cho khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vừa được đầu tư cải tạo với chi phí 3,6 tỷ đồng. (Ảnh: Phan Trâm)

Ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Điện lực Hương Sơn thông tin: “Dịp này, ngoài Tân Mỹ Hà, lưới điện hạ thế của thị trấn Phố Châu, xã Sơn Kim 2 đều được thay mới với tổng chiều dài 23 km, tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, lưới điện của 22 xã còn lại đều được “tổng kiểm tra” và khắc phục các khiếm khuyết.

Đặc biệt, dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, lượng phương tiện và người qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1) tăng đột biến, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Do vậy, đơn vị đã cải tạo đường dây trung thế 373 E18.7 (cấp điện cho khu vực cửa khẩu) với chi phí 3,6 tỷ đồng và ưu tiên không cắt điện ở đây, trừ những trường hợp bất khả kháng".

“Khám“ đến đâu, “chữa” sự cố đến đó, ngành điện Hà Tĩnh nỗ lực phục vụ Nhân dân vui tết

Công nhân Điện lực Thạch Hà khắc phục các khiếm khuyết trên lưới.

Hơn 1 tháng qua, Điện lực Thạch Hà tập trung xử lý các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Thanh Hoa – Giám đốc Điện lực Thạch Hà cho hay: “Đơn vị đã và đang tăng cường kiểm tra lưới cả ngày lẫn đêm để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ như: vỡ tán sứ, phát nhiệt aptomat, cạn dầu máy biến áp, các điểm cung, lèo có khả năng phát nhiệt. Để phục vụ cấp điện an toàn, ổn định trước, trong và sau tết, đơn vị cũng tập trung phát quang hành lang an toàn lưới điện, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án luân chuyển máy biến áp…”.

Theo ghi nhận, bão số 5 hồi tháng 9 và lũ lịch sử hồi tháng 10/2020 đã gây hư hỏng, ảnh hưởng nhiều thiết bị, hạ tầng lưới điện trên địa bàn Thạch Hà. Do vậy, ngành điện vừa thay mới 35 cột điện hạ thế, 47 tủ hạ thế, 550 hộp công tơ, 7 bộ chống sét…

“Khám“ đến đâu, “chữa” sự cố đến đó, ngành điện Hà Tĩnh nỗ lực phục vụ Nhân dân vui tết

Công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung toàn bộ nhân lực cho việc vệ sinh, bảo dưỡng lưới.

Dưới sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, 10 điện lực trực thuộc còn lại và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế cũng đã triển khai các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện theo hướng “khám“ đến đâu, “chữa” đến đó.

Ông Trần Anh Dũng – Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Nhu cầu sử dụng điện dịp tết tăng khoảng 25%. Phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân, công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung toàn bộ nhân lực cho việc vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện; kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết".

“Khám“ đến đâu, “chữa” sự cố đến đó, ngành điện Hà Tĩnh nỗ lực phục vụ Nhân dân vui tết

Nhiều tuyến đường dây ở Hà Tĩnh đã được thay mới trong dịp này.

Theo đó, các đơn vị đã vệ sinh 830 vị trí cột điện cao, trung thế, 215 trạm biến áp; thay thế 584 sứ hỏng và 415 phụ kiện; thí nghiệm định kỳ 90 trạm biến áp; chỉnh trang 2 trạm biến áp 110 kV, 120 trạm biến áp phân phối, gần 154 km đường dây các loại; luân chuyển 58 máy biến áp... Đặc biệt, công ty áp dụng công nghệ mới như vệ sinh sứ cách điện hotline (không cắt điện) được 183 lượt, sửa chữa lưới điện hotline 27 công việc.

Cũng theo ông Dũng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị sẵn sàng phương án cấp điện tết đảm bảo an toàn, liên tục. Mục tiêu của ngành là hạn chế tối đa việc cắt điện trong thời gian cao điểm trước, trong và sau tết. Ngoài ra, đơn vị tăng cường trực, sẵn sàng xử lý nhanh sự cố lưới.

“Khám“ đến đâu, “chữa” sự cố đến đó, ngành điện Hà Tĩnh nỗ lực phục vụ Nhân dân vui tết

Ngành điện còn chú trọng giải phóng hành lang, đảm bảo an toàn trong sử dụng điện dịp tết.

Được biết, ngoài đảm bảo yếu tố kỹ thuật, ngành điện cũng đẩy mạnh tuyên truyền khách hàng tuân thủ các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Người dân tuyệt đối không xâm phạm tới các công trình điện, đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện để tránh các sự cố có thể gây thiệt hại tính mạng, tài sản.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!