Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị

(Baohatinh.vn) - Xác định học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với các cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện; đồng thời, hằng năm cụ thể hóa bằng các kế hoạch để thực hiện.

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Trước hết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác theo từng năm cho đội ngũ cốt cán, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng đưa nhiệm vụ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình công tác của năm, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện và hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XI, khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tạo chuyển biến trong hành động; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị

Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với những việc làm và hành động cụ thể. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và cá nhân.

Đồng chí Võ Ngọc Vinh - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh chia sẻ: “Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân công ty đều nỗ lực học tập và làm theo Bác bắt đầu từ chính mỗi việc làm, hành động ngay trong lối sống, cách làm việc, thái độ ứng xử và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Với đặc thù là công ty cấp nước, chúng tôi động viên anh em, thúc đẩy phong trào thi đua nhằm quản lý, vận hành hiệu quả, an toàn, tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng”.

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị

Công nhân Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh vận hành hệ thống cấp nước.

Thấm sâu lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”, tại Đảng bộ Sở Y tế, mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ nội dung chuyên đề toàn khóa, chủ đề học và làm theo Bác từng năm, từ đó liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch cá nhân.

Bí thư Đảng ủy Sở Y tế Nguyễn Minh Đức cho biết: “Nội dung kế hoạch từng cá nhân được xây dựng gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Chi ủy chi bộ hoặc tổ trưởng tổ đảng góp ý kế hoạch của từng cá nhân trước khi ban hành; theo dõi việc thực hiện và làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm”.

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị

Mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế căn cứ nội dung chuyên đề toàn khóa, chủ đề học và làm theo Bác từng năm, từ đó liên hệ với chức năng, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng kế hoạch cá nhân. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh kiểm tra phòng chống sốt xuất huyết tại Hộ Độ (Lộc Hà).

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối. Trong 2 năm qua, toàn Đảng bộ có 180 tập thể, 440 cá nhân được tuyên dương.

Riêng trong dịp hướng tới mừng sinh nhật Bác năm 2023, vào dịp lễ chào cờ đầu tháng, toàn Đảng bộ Khối tổ chức tuyên dương 77 tập thể, 306 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị

Đảng bộ Sở NN&PTNT tuyên dương các điển hình trong học và làm theo Bác tại lễ chào cờ tháng 5.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Trọng Vân khẳng định: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo sức lan tỏa, chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; đồng thời, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình với mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực.

Qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm 2020-2025, trước mắt là các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023”.

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!