Cử tri kiến nghị sớm có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tiếp xúc trước kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai.

bqbht_br_x1-801.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 14/11, tại hội trường UBND xã Đức Thọ, đại biểu Trương Thanh Huyền – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh địa phận huyện Đức Thọ (cũ) có cuộc tiếp xúc với cử tri 3 xã: Đức Thọ, Đức Minh, Đức Đồng.

Tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Thái Văn Sinh đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026; dự kiến những nội dung chủ yếu tại kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

bqbht_br_x2-8842.jpg
Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh báo cáo các nội dung tại hội nghị.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển KT-XH năm 2025 của tỉnh, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh trên địa bàn.

bqbht_br_x4.jpg
Cử tri Trần Thị Thảo (xã Đức Thọ) kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng.

Cử tri phản ánh, hiện khối lượng công việc tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã rất lớn, song biên chế mỏng, công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và bổ sung nhân lực chuyên môn phù hợp.

Về lĩnh vực tài chính – kế hoạch, cử tri kiến nghị tỉnh điều chỉnh định mức chi thường xuyên cho cấp xã theo Nghị quyết 41/2021 và Nghị quyết 149/2025 của HĐND tỉnh; đồng thời có cơ chế hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường do chi phí vận chuyển, xử lý rác thải lớn (ước 1,6–2 tỷ đồng/năm), vượt quá khả năng cân đối ngân sách xã.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung công chức chuyên môn các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao – du lịch, tôn giáo; xem xét mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và hỗ trợ làm nhà thờ cho các gia đình thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, nhất là những hộ nghèo, nhà ở xuống cấp.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin để phụ trách chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính cấp xã.

bqbht_br_x3.jpg
Cử tri Võ Vĩnh Tài - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đức Đồng kiến nghị một số nội dung về môi trường.

Bên cạnh đó, đề nghị Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung biên chế tối thiểu tương ứng với 39 vị trí việc làm được quy định tại văn bản của Bộ Nội vụ, đảm bảo mỗi vị trí có cán bộ phụ trách chuyên môn phù hợp.

Cử tri phản ánh công tác quản lý đất đai còn gặp nhiều khó khăn, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm do hồ sơ tồn đọng và phức tạp kéo dài từ trước năm 2018; đề nghị tỉnh bổ sung cán bộ địa chính để đẩy nhanh giải quyết hồ sơ cho người dân.

Cử tri cũng kiến nghị có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của các cơn bão số 5 và số 10.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh địa phận Đức Thọ (cũ), Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền ghi nhận, đánh giá những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

bqbht_br_x5.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, tổ đại biểu tổng hợp, nghiên cứu để có đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 14/11, tại hội trường UBND xã Yên Hoà, tổ đại biểu HĐND tỉnh địa phận huyện Cẩm Xuyên (cũ) tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri các xã: Cẩm Xuyên, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Thiên Cầm và Yên Hoà. Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri các địa phương phấn khởi trước những kết quả phát triển KT-XH năm 2025 của tỉnh. Đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh trên địa bàn.

Cử tri đề nghị các cấp cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã mới thành lập, nhất là các tuyến đường giao thông đã xuống cấp, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng…

Cử tri Phạm Như Hà (thôn Nhân Hoà, xã Yên Hoà) kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính quyền hai cấp.

Cử tri Phạm Như Hà (thôn Nhân Hoà, xã Yên Hoà) kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính quyền hai cấp.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cử tri cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các địa phương huyện Cẩm Xuyên (cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bão, lũ, gây thiệt hại lớn về hoa màu. Do đó, đề nghị UBND tỉnh, Sở NN&MT xem xét ban hành chính sách hỗ trợ giá cây giống.

Một số cử tri cho biết, hiện nay, sau khi thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất, hệ thống kênh mương và đường nội đồng tại một số cánh đồng xuống cấp, gây khó khăn trong sản xuất. Do đó, các cấp cần khảo sát, kịp thời đầu tư nâng cấp nhằm giúp người dân ổn định sản xuất.

Cử tri Trần Thị Uyên - thôn Yên Giang (xã Yên Hoà) kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Cử tri Trần Thị Uyên - thôn Yên Giang (xã Yên Hoà) kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử tri bày tỏ mong muốn, các cấp cần quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất tại các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ hai, đảm bảo các điều kiện dạy và học cho các nhà trường.

Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, xây dựng nông thôn mới, đời sống dân sinh, thương mại dịch vụ… cũng được cử tri quan tâm kiến nghị, đề xuất tới tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND địa phận huyện Cẩm Xuyên (cũ), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh ghi nhận những ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được tổng hợp báo cáo tại kỳ họp sắp tới.

Sáng 14/11, tại xã Cổ Đạm, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII bầu tại địa phận huyện Nghi Xuân cũ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc tại xã Cổ Đạm.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc tại xã Cổ Đạm.

Ông Trần Trọng Khiêm - Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư, ưu tiên nâng cấp, sửa chữa và xây mới các phòng học, phòng chức năng.

Ông Trần Trọng Khiêm - Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư, ưu tiên nâng cấp, sửa chữa và xây mới các phòng học, phòng chức năng.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi với các kết quả đạt được; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực.

Cử tri đề nghị tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng như hệ thống kênh mương nội đồng, đường giao thông... để tạo thuận tiện cho người dân đi lại, sản xuất; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình công cộng ở những địa bàn bị ảnh hưởng do bão, lụt gây ra. Đề nghị tỉnh, xã có phương án sử dụng đất nông nghiệp bỏ hoang, tránh lãng phí; xử lý nạn tàu giã cào ảnh hưởng đến sinh kế của người dân; kiểm tra, giám sát đối với vấn đề môi trường nông thôn…

Ông Ngô Xuân Nhạn - Bí thư Chi bộ thôn Lâm Vượng đề nghị xử lý triệt để nạn tàu giã cào.

Ông Ngô Xuân Nhạn - Bí thư Chi bộ thôn Lâm Vượng đề nghị xử lý triệt để nạn tàu giã cào.

Đối với một số di tích văn hoá đã xuống cấp, cần sớm được bố trí kinh phí để tu bổ; có chủ trương, chính sách ưu tiên đối với việc bảo tồn phát huy giá trị di sản ca trù.

Trên lĩnh vực giáo dục, các ý kiến tập trung đề nghị sớm giải quyết tình trạng trạng thiếu giáo viên; việc xuống cấp một số trường học; quan tâm điều chỉnh, nâng mức thù lao dạy thừa giờ theo Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT; có chế độ chính sách hỗ trợ nhân viên nấu ăn... Bên cạnh đó có một số ý kiến đề nghị sớm cập nhập lại bản đồ địa chính; việc sáp nhập thôn cần thực hiện theo hướng thuận tiện đi lại cho người dân...

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm nêu một số khó khăn, vướng mắc của xã và kiến nghị đề xuất tại cuộc tiếp xúc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm nêu một số khó khăn, vướng mắc của xã và kiến nghị đề xuất tại cuộc tiếp xúc.

Liên quan đến vận hành chính quyền địa phương hai cấp, một số cử tri cho rằng, hiện vẫn thiếu các vị trí công tác cần thiết làm ảnh hưởng đến vận hành bộ máy.

Việc triển khai thủ tục hành chính cho người dân vẫn còn chưa thực sự thông suốt. Đối với việc sáp nhập thôn trong thời gian tới, cử tri đề nghị lấy ý kiến của người dân, việc sáp nhập phải dựa vào yếu tố vùng miền, điều kiện giao thông.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình, làm rõ một số vấn đề Nhân dân quan tâm.

Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp được vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, đề nghị HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chiều 14/11, tại xã Tiên Điền, tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII bầu tại địa phận huyện Nghi Xuân cũ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc tại xã Tiên Điền.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc tại xã Tiên Điền.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tiên Điền kiến nghị về việc nhiều tuyến đường bị xuống cấp, mất an toàn giao thông, cần sớm được nâng cấp, sửa chữa. Hệ thống lưới điện và mạng viễn thông bị hư hỏng sau cơn bão số 5 và số 10 chậm được khắc phục, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Đối với các quy hoạch treo tồn tại nhiều năm, cần có phương án xử lý, cần thiết chấm dứt để tránh lãng phí, tạo điều kiện cho các dự án mới triển khai, nâng cao cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Ông Phạm Trường Chinh, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Văn (xã Tiên Điền) kiến nghị có phương án xử lý bãi rác xã Xuân Thành (cũ) bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Trường Chinh, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Văn (xã Tiên Điền) kiến nghị có phương án xử lý bãi rác xã Xuân Thành (cũ) bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Trên lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp, bão lụt và dịch bệnh đã gây thiệt hại lớn về diện tích lúa hè thu và các cây trồng vật nuôi, đề nghị tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ để giảm bớt khó khăn cho người dân. Đầu tư kinh phí nâng cấp hạ tầng bến bãi, dịch vụ hậu cần nghề cá; xử lý nạn tàu giã cào và tàu ngoại tỉnh khai thác trái phép làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân; trồng lại hệ thống phi lao ven biển để chắn sóng, hạn chế mức độ ảnh hưởng của thiên tai. Hiện nay bãi rác xã Xuân Thành cũ đã quá tải, gây hệ luỵ cho môi trường và đời sống người dân cần sớm được khắc phục

Ông Trần Văn Bình - Bí thư Chi bộ thôn Giang Phong Thuỷ (xã Tiên Điền) kiến nghị tỉnh, xã sớm có phương án xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí.

Ông Trần Văn Bình - Bí thư Chi bộ thôn Giang Phong Thuỷ (xã Tiên Điền) kiến nghị tỉnh, xã sớm có phương án xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí.

Một số ý kiến cử tri cho rằng, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai thủ tục hành chính cho người dân vẫn còn chưa thực sự thông suốt, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, xử lý một số nội dung còn có sự chồng chéo giữa xã mới và xã cũ gây ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp…

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện địa phương và Sở NN&MT đã giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thầm quyền.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đặng Trần Phong tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình, làm rõ một số vấn đề.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đặng Trần Phong tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình, làm rõ một số vấn đề.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đặng Trần Phong ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến các nhóm vấn đề: cơ chế chính sách; môi trường, đất đai; đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có một số nội dung cử tri kiến nghị, các cấp, ngành và địa phương đang tập trung giải quyết.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
"Làm nên đất nước muôn đời"

"Làm nên đất nước muôn đời"

Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.