(Baohatinh.vn) - Đồng hành cùng TVC quảng bá du lịch do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với Sở VH-TT&DL sản xuất, Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh đã có dịp tham quan nhiều điểm đến trứ danh của tỉnh nhà.
Là người con quê hương Hà Tĩnh, Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh vinh dự được trở thành nhân vật trải nghiệm trong TVC quảng bá du lịch do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp cùng Sở VH-TT&DL sản xuất. Tiếp tục hành trình khám phá những điểm du lịch nổi tiếng, ngày 7/12, Á hậu Như Quỳnh đã có dịp tham quan vẻ đẹp làng quê nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Châu Nội (xã Đức Thọ).Thôn Châu Nội được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2019, từng bước xây dựng khu dân cư thông minh. Ghé thăm Châu Nội, du khách sẽ được tham quan không gian xanh mát, nơi những hàng rào cây dới tạo nên vẻ đẹp đặc trưng; từng mảnh vườn, góc sân và tiếng trò chuyện thân tình của người dân hòa quyện, khắc họa một bức tranh thôn quê dung dị, yên bình.Nhờ cách dẫn dắt gần gũi, hòa mình vào những câu chuyện dí dỏm của các cụ ông, cụ bà, Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh có cơ hội tìm hiểu phong tục, nếp sống và văn hoá của người dân địa phương. Đây cũng là một trong những hình thức “Du lịch cộng đồng” mà Hà Tĩnh đang tích cực quảng bá đến du khách.
Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh cùng thưởng thức nước chè xanh nóng hổi, nếm vị cu đơ ngọt bùi thơm lừng - những hương vị mộc mạc đặc trưng của vùng quê Hà Tĩnh.
Trong từng thước phim, ekip Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trau chuốt, chỉn chu, hướng tới câu chuyện tự nhiên, chân thật, giúp du khách cảm nhận rõ nét đẹp trong đời sống của người dân bản địa.
Cũng trong hành trình về với quê hương Đức Thọ, Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh cùng đoàn đã đến dâng hương, ghi hình tại khu mộ đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam - người nổi tiếng với câu nói “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.
Trước anh linh của cố Tổng Bí thư - tấm gương sáng về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng, Á hậu Như Quỳnh cùng đoàn đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn.
Khuôn viên của khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú rộng khoảng 7ha, gồm đồi núi, sông hồ và nhiều cảnh quan thiên nhiên xanh mát, yên bình. Đây cũng là những bối cảnh check-in tuyệt đẹp cho du khách khi về hành hương tại địa chỉ này.
Để lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc tại địa chỉ đỏ này, Ekip Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã sử dụng các máy quay chuyên nghiệp, thiết bị Flycam, Gimbal... Sự nỗ lực của cả ekip được kỳ vọng sẽ đem đến cho người xem những hình ảnh trực quan nhất về các điểm đến.
Trời về chiều, Như Quỳnh cùng đoàn sản xuất TVC quảng bá du lịch tiếp tục hành trình ghé thăm hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ). Đây là một trong những hồ nước nhân tạo lớn và đẹp nhất miền Trung. Mặt hồ mênh mông ôm trọn những dãy núi trùng điệp và rừng xanh bạt ngàn, nơi đây mang đến cảnh quan hoang sơ, thơ mộng. Hồ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong thủy lợi và điều tiết nước mà còn là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn tìm không gian yên bình, hòa mình với thiên nhiên.
Nhiều du khách khi về với Hà Tĩnh chọn hồ Kẻ Gỗ là điểm dừng chân ngắm cảnh, check in.Đến với hồ Kẻ Gỗ, du khách có thể đi thuyền, trải nghiệm cảm giác thư thái giữa không gian mênh mông sông nước. Con thuyền lướt nhẹ qua mặt hồ phẳng lặng, mở ra trước mắt khung cảnh núi non trùng điệp, soi bóng xuống làn nước xanh biếc.
Sự đồng hành của Roan-Zain Claassen (du khách Nam Phi) cũng mang đến nhiều thước phim thú vị, đầy màu sắc.
"Du khách nên một lần đến và check-in tại hồ Kẻ Gỗ - đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi góc chụp đều đẹp một cách tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái và yên bình" - Á hậu Như Quỳnh chia sẻ.
Đồng hành cùng Á hậu Như Quỳnh, Ekip Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cũng đang thể hiện những nỗ lực, quyết tâm cao nhất, mang đến từng thước phim sống động, đầy màu sắc, góp phần quảng bá du lịch địa phương đến với mọi người.
Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2005, quê phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Như Quỳnh hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Khi được xướng tên Á hậu Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025, Như Quỳnh chia sẻ niềm vui và cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành sứ mệnh là đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc đến bạn bè quốc tế.
Video: Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh và Roan-Zain Claassen (du khách Nam Phi) chia sẻ về trải nghiệm khi tham gia sản xuất TVC quảng bá du lịch Hà Tĩnh.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng ký ức về một thời trận mạc vẫn bền chặt trong tâm trí ông Ngô Văn Niệm và những cựu chiến binh Hà Tĩnh từng tham gia giải phóng miền Nam.
Không chỉ đắm mình trong làn nước trong xanh, du khách đến với biển Thạch Hải (xã Thạch Khê - Hà Tĩnh) còn được trải nghiệm khu làng chài và tìm hiểu văn hóa, ẩm thực địa phương.
Đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, du khách có thể cầm trên tay tờ báo in hình chính mình, lồng ghép tinh tế cùng không gian di tích và dấu ấn Chiến thắng 30/4 đầy ý nghĩa.
Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.
Công tác chuẩn bị chu đáo và lễ khai trương du lịch biển được tổ chức quy mô là những yếu tố góp phần thu hút lượng khách lớn về với biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.
Bị thương ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, nhưng lúc đó người lính Trần Thanh Hiền (Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, hiện sống tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vẫn nén đau, băng bó vết thương, một mình tìm đường vào Dinh Độc Lập trong ngày lịch sử 30/4/1975.
Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, khu vực cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức hải sản. Trong đó, mực nhảy tiếp tục được nhiều người lựa chọn.
Lễ khai trương du lịch biển là dịp để phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và những điểm du lịch hấp dẫn của địa phương đến với du khách gần xa.
Giữa nhịp sống hiện đại, thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là một hình mẫu nông thôn mới tiêu biểu, hội tụ cảnh quan xanh – sạch – đẹp và nếp sống thanh bình, nghĩa tình.
Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là dịp để tri ân công đức bậc tiền nhân, đồng thời quảng bá về Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng đến du khách khắp mọi miền Tổ quốc.
Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.
Màn pháo hoa rực rỡ trong đêm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026 đã thắp sáng bầu trời, mang đến không gian lung linh, đầy cảm xúc cho người dân và du khách.
Với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”, chương trình khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 không chỉ quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch mà còn mang đến không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.
Lễ tế dân gian Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Hệ thống đèn chiếu sáng tại cầu Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) đã chính thức vận hành trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tạo điểm nhấn cảnh quan.
Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Hội thi nhằm tuyển chọn những chiếc bánh chưng đẹp nhất, ngon nhất để dâng Quốc Tổ Hùng Vương trong ngày Giỗ Tổ được tổ chức tại phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
Giữa phố phường Hà Nội tấp nập, từng gói kẹo cu đơ, chai nước mắm, miếng bánh đa nem… mang hồn quê Hà Tĩnh đã chinh phục khách hàng bằng hương vị chân chất và câu chuyện quê hương phía sau mỗi sản phẩm.
Du khách rời Hà Tĩnh luôn mang trong lòng nỗi nhớ về vẻ đẹp của cảnh sắc, những giá trị văn hóa, con người và nhất là những món ăn đậm đà, cách chế biến và hương vị rất riêng.
Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển Xuân Thành năm nay, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách.
Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh trang trí cờ Tổ quốc rực rỡ, trở thành điểm check-in hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ.
Khi màn đêm buông xuống, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) khoác lên mình diện mạo mới với ánh đèn lung linh, âm nhạc rộn ràng, mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy hấp dẫn.
Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.