Cựu binh Hà Tĩnh kể về trận đánh lập công kỷ niệm 28 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(Baohatinh.vn) - “Trong rất nhiều kỷ niệm thời chiến, tôi vẫn nhớ như in trận đánh lập nhiều chiến công xuất sắc kỷ niệm 28 năm thành lập Quân đội nhân dân việt Nam (22/12) cách đây 47 năm” - cựu chiến binh Lê Đình Khang (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Cựu binh Hà Tĩnh kể về trận đánh lập công kỷ niệm 28 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tác giả Lê Đình Khang là người tham gia trận tiêu diệt cứ điểm Đắc Tô cách đây 47 năm. Ảnh: Huy Tùng

Sau cuộc tổng tấn công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, tiểu đoàn chúng tôi (Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 304, Quân đoàn 3 - Mặt trận Tây Nguyên) được cấp trên giao nhiệm vụ đánh địch lấn chiếm bảo vệ vùng núi giải phóng ở phía Tây Nam - thị xã Kon Tum.

Đến đầu tháng 12/1972, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng tấn công tiêu diệt cứ điểm Đắc Tô. Đây là cứ điểm rất kiên cố, cách thị xã Kon Tum khoảng 20 km về hướng Bắc. Sau một thời gian trinh sát nắm tình hình địch và chuẩn bị lực lượng chiến đấu, đến 10h ngày 19/12/1972, toàn tiểu đoàn bí mật hành quân vào vị trí tập kết cách cứ điểm Đắc Tô gần 6 km.

Từng đại đội đều được giao nhiệm vụ cụ thể. Chúng tôi đã cùng nhau tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, quyết tâm chiến đấu để lập thành tích kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

20h ngày 20/12, toàn tiểu đoàn bí mật hành quân vào vị trí xuất phát tấn công, với yêu cầu đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng; đến 23h30’, toàn đơn vị vào vị trí xuất phát tấn công, cách cứ điểm Đắc Tô khoảng 400m. Nhờ ta giữ được bí mật nên quân địch không hề hay biết. Trong giờ phút chờ lệnh nổ súng tấn công địch, chúng tôi ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu nhằm lập thành tích mừng quân đội ta 28 tuổi.

Cựu binh Hà Tĩnh kể về trận đánh lập công kỷ niệm 28 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Khu Đài tưởng niệm chiến thắng Đắc Tô - Tân Cảnh tại Trung tâm thị trấn Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: TTXVN)

0h ngày 21/12, sau mệnh lệnh tấn công của đồng chí chỉ huy đơn vị, 4 mũi tấn công của toàn tiểu đoàn đồng loạt nổ súng, đánh vào cứ điểm Đắc Tô. Ngay từ những phút đầu chiến đấu, hỏa lực và bộ binh ta đã bắn cháy 4 xe bọc thép, đánh sập 3 lô cốt đầu cầu của địch. Bị ta đánh bất ngờ, địch tập trung phản công dữ dội. Cuộc chiến diễn ra ác liệt nhưng chúng tôi đã chiến đấu rất dũng cảm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên để tiêu diệt địch.

Sau hơn một ngày đêm chiến đấu quyết liệt, đến 7h ngày 22/12, quân ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Ta đã tiêu diệt và bắn bị thương hơn 700 tên địch, bắt sống 33 tên, diệt gọn cả ban chỉ huy tiểu đoàn và 4 đại đội địch, phá hủy 5 xe bọc thép, thu nhiều vũ khí và các trang bị chiến tranh của địch.

Cứ điểm và quận lỵ Đắc Tô được hoàn toàn giải phóng. Với chiến công tiêu diệt cứ điểm Đắc Tô, tiểu đoàn được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, 3 đại đội được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 42 cán bộ, chiến sỹ được Bộ Tư lệnh mặt trận tặng bằng khen.

Cựu binh Hà Tĩnh kể về trận đánh lập công kỷ niệm 28 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Cựu chiến binh Tiểu đoàn 10 (Sư đoàn 304, Quân đoàn 3 - Mặt trận Tây Nguyên) thăm lại chiến trường xưa (năm 2002)

Sau chiến thắng Đắc Tô, tiểu đoàn của chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh địch lấn chiếm, bảo vệ vùng giải phóng ở phía Tây Nam - thị xã Kon Tum, đến tháng 3/1975, tiểu đoàn phối hợp với các đơn vị bạn tấn công và giải phóng hoàn toàn thị xã Kon Tum. Sau đó, tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên, từ tháng 12/1978 - 8/1984, tiểu đoàn đã phối hợp với các đơn vị bạn đánh địch bảo vệ biên giới Tây Nam, sau đó tổng tiến công tiêu diệt bọn Pôn-pốt, giải phóng hoàn toàn 2 tỉnh Đông Bắc của Campuchia. Với những chiến công trên, đơn vị 2 lần được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Giờ đây, khi đất nước đã thanh bình, vào những dịp kỷ niệm ngày 22/12, chúng tôi lại tìm nhau, ôn lại kỷ niệm những ngày chiến đấu gian khổ, hào hùng, cùng tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường.

Trong râm ran chuyện cũ, tình yêu quê hương, đất nước lại dậy lên mạnh mẽ, để rồi lại động viên nhau cùng cố gắng, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng và xã hội bằng những việc làm thiết thực.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.